Chủ doanh nghiệp bỏ trốn, người lao động vẫn chưa nhận được nhận BHXH 1 lần

THÙY TRANG |

Tòa án đã tuyên người lao động từng làm việc tại Công ty TNHH MTV TBO Vina (Đà Nẵng) thắng kiện vì chủ doanh nghiệp bỏ trốn để lại khoản lương, Bảo hiểm xã hội (BHXH) gần 14 tỉ đồng. BHXH Việt Nam cũng có văn bản hướng dẫn làm thủ tục cho người lao động nhận BHXH 1 lần và các chế độ khác nhưng đến nay, Đà Nẵng vẫn chưa giải quyết được cho người lao động.

Vẫn đang chờ thủ tục

Chị Huỳnh T., người lao động từng làm việc tại Công ty TNHH MTV TBO Vina phản ánh, từ cuối tháng 6, sau khi biết có thông tin BHXH Việt Nam cho phép người lao động bị nợ BHXH nhưng nếu doanh nghiệp không còn người đại diện hợp pháp thì có thể được hưởng một số chế độ như BHXH 1 lần, hưu trí (bỏ qua thời gian nợ). Chị T. mang sổ BHXH lên BHXH thành phố hỏi thì nhận được câu trả lời là chưa đủ giấy tờ thủ tục để giải quyết cho người lao động thuộc doanh nghiệp TBO.

BHXH TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang đợi xác nhận của các sở ngành thành phố, xác định doanh nghiệp không còn chủ đại diện hợp pháp tại Việt Nam để làm các thủ tục cho người lao động có nhu cầu nhận BHXH một lần theo hướng dẫn mới nhất của BHXH Việt Nam (ngày 21.6.2023).

Tuy nhiên sau hơn 1 tháng, đến nay, BHXH thành phố vẫn chưa nhận được văn bản xác nhận trên. Vì vậy, người lao động vẫn phải chờ.

Chưa có xác nhận doanh nghiệp không còn chủ đại diện

Công ty TNHH MTV TBO Vina là doanh nghiệp này 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc, kinh doanh ngành nghề may mặc xuất khẩu. Công ty được thành lập từ năm 2014 với tổng số người lao động làm việc đến thời điểm tháng 7.2018 là 474 người.

Ngày 21.7.2018, ông Kim Sang Bong, quốc tịch Hàn Quốc, đại diện theo pháp luật, Giám đốc Công ty TNHH MTV TBO Vina thông báo cho toàn bộ người lao động nghỉ phép đến hết ngày 30.7.2018.

Sau thời gian trên, ông Kim Sang Bong vẫn không có mặt tại nơi làm việc, trong khi công ty đang còn nợ một phần tiền lương tháng 6 và toàn bộ tiền lương tháng 7.2018 cộng với nợ bảo hiểm xã hội, tổng số tiền gần 14 tỉ đồng.

Tháng 6.20219, Liên đoàn Lao động thành phố đã cử cán bộ hỗ trợ người lao động khởi kiện doanh nghiệp trên.

Trong quá trình xét xử, đại diện bị đơn là Công ty TBO vắng mặt. Căn cứ hồ sơ cung cấp của nguyên đơn, xét thấy các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn phù hợp với quy định pháp luật, Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu đã tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc công ty này phải trả tiền lương cộng với các khoản phụ cấp còn nợ cho người lao động nếu họ làm đủ ngày công theo thực tế; đồng thời, yêu cầu phải chuyển trả tiền nợ BHXH của người lao động vào quỹ BHXH, để người lao động có thể cập nhật quá trình tham gia BHXH trong thời gian làm việc tại công ty.

Tuy nhiên, vụ việc chỉ mới giải quyết 1 phần lương cho người lao động, do số tài sản sau thanh lý của doanh nghiệp trên không đủ để trả BHXH cho người lao động.

Sau đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng đã chủ động tham mưu, đề xuất UBND thành phố có văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để giải quyết trường hợp cụ thể cho người lao động ở doanh nghiệp trên.

Tuy nhiên, đến nay, khi cả Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng BHXH Việt Nam có văn bản cho phép người lao động được hưởng những quyền lợi như nhận BHXH một lần, hưu trí… bằng cách bỏ qua thời gian doanh nghiệp nợ BHXH thì vẫn vướng thủ tục.

Phòng Chính sách việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng cho biết, qua làm việc, BHXH thành phố đã có văn bản gửi Sở Kế hoạch Đầu tư đề nghị đơn vị xác định doanh nghiệp trên không còn chủ đại diện hợp pháp tại Việt Nam. Tuy nhiên đến nay Sở Kế hoạch Đầu tư chưa phản hồi.

“Trường hợp Sở Kế hoạch Đầu tư không xác nhận được thì phải chỉ rõ đơn vị nào xác nhận. Bởi, Sở Kế hoạch Đầu tư là đơn vị quản lý các doanh nghiệp và việc đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố nên không thể nói không biết một doanh nghiệp hoạt động với hơn 400 lao động trong nhiều năm. Có được xác nhận đó thì Sở Lao động Thương binh và Xã hội cùng BHXH thành phố mới có cơ sở làm việc, giải quyết chế độ cho người lao động” – đại diện phòng Chính sách việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đà Nẵng cho hay.

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Bức tranh nợ đọng, trốn đóng BHXH của doanh nghiệp hiện nay

Nhóm PV |

Tổng số đơn vị chậm đóng BHXH toàn quốc tính đến tháng 6.2023 là 302.372 đơn vị. Tổng số lao động tại các đơn vị chậm đóng là 4.541.857 lao động. Từ thực trạng nợ, trốn đóng BHXH đã dẫn tới câu chuyện có những gia đình hơn 10 năm vẫn chưa nhận được tiền trợ cấp tử tuất của người thân, con đã lớn mà chưa nhận được trợ cấp thai sản... Điều này đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Hoàn thiện quy định pháp luật và cơ chế bảo vệ quyền lợi người lao động bị nợ, trốn đóng BHXH bắt buộc

Nhóm PV |

Chiều nay (21.7), tại Hà Nội, Báo Lao Động phối hợp với Báo Bảo vệ pháp luật tổ chức Hội thảo "Hoàn thiện quy định của pháp luật và cơ chế bảo vệ quyền lợi của người lao động bị nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc”. Hội thảo cung cấp các thông tin phản ảnh toàn diện thực trạng việc nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Đồng thời, nâng cao hiểu biết cho NLĐ về các quy định của pháp luật quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng khi tham gia các quan hệ lao động và nghĩa vụ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Không nên đặt ra vấn đề uỷ quyền khi công đoàn khởi kiện đòi quyền lợi BHXH

BÁO LAO ĐỘNG |

Hội thảo "Hoàn thiện quy định của pháp luật và cơ chế bảo vệ quyền lợi của người lao động bị nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc” diễn ra tại Hội trường tầng 6, trụ sở Báo Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Khó đăng ký đấu giá biển số xe vì website chưa ổn định, chậm gửi mã OTP

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Một số người có nhu cầu tham gia đấu giá biển số xe ôtô cho biết, họ gặp khó trong khâu đăng ký ở một số thời điểm vì website đấu giá chưa ổn định, chậm gửi mã OTP (là loại mật khẩu chỉ sử dụng một lần dùng để xác minh hoặc kích hoạt tài khoản).

Sầu riêng được giá nhưng nông dân vẫn cẩn trọng

TIẾN THOẠI - BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Hiện, giá thu mua sầu riêng đang ở mức khá cao khiến người nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vui mừng. Tuy nhiên, trước biến động của thị trường, bà con vẫn nên hết sức cẩn trọng, mua bán với giá cả hợp lý, tránh những rủi ro không đáng có.

71 cán bộ, giáo viên gửi tâm thư xin giảm nhẹ cho cựu Phó Chủ tịch Hà Nội

Việt Dũng |

71 người gồm giáo viên, cán bộ của trường THPT Lê Lợi (Hà Đông, Hà Nội) gửi "tâm thư" tới TAND Hà Nội xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Chử Xuân Dũng - cựu Phó Chủ tịch Hà Nội, bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu.

Nhiều đường đi bộ nhếch nhác, vắng bóng người qua lại tại Hà Nội

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sau vài năm đưa vào sử dụng, những tuyến đường dành riêng cho người đi bộ rơi vào cảnh hoang tàn, nhếch nhác và ngập rác thải.

Tranh chấp chỗ đỗ xe ô tô tại Goldmark City tiếp tục căng thẳng

CAO NGUYÊN |

Tối qua (24.7), tại khu chung cư Goldmark City (phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), tình trạng tranh chấp liên quan đến khu vực đỗ xe lại nóng lên khi nhiều ô tô không được xuống hầm.

Bức tranh nợ đọng, trốn đóng BHXH của doanh nghiệp hiện nay

Nhóm PV |

Tổng số đơn vị chậm đóng BHXH toàn quốc tính đến tháng 6.2023 là 302.372 đơn vị. Tổng số lao động tại các đơn vị chậm đóng là 4.541.857 lao động. Từ thực trạng nợ, trốn đóng BHXH đã dẫn tới câu chuyện có những gia đình hơn 10 năm vẫn chưa nhận được tiền trợ cấp tử tuất của người thân, con đã lớn mà chưa nhận được trợ cấp thai sản... Điều này đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Hoàn thiện quy định pháp luật và cơ chế bảo vệ quyền lợi người lao động bị nợ, trốn đóng BHXH bắt buộc

Nhóm PV |

Chiều nay (21.7), tại Hà Nội, Báo Lao Động phối hợp với Báo Bảo vệ pháp luật tổ chức Hội thảo "Hoàn thiện quy định của pháp luật và cơ chế bảo vệ quyền lợi của người lao động bị nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc”. Hội thảo cung cấp các thông tin phản ảnh toàn diện thực trạng việc nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Đồng thời, nâng cao hiểu biết cho NLĐ về các quy định của pháp luật quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng khi tham gia các quan hệ lao động và nghĩa vụ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Không nên đặt ra vấn đề uỷ quyền khi công đoàn khởi kiện đòi quyền lợi BHXH

BÁO LAO ĐỘNG |

Hội thảo "Hoàn thiện quy định của pháp luật và cơ chế bảo vệ quyền lợi của người lao động bị nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc” diễn ra tại Hội trường tầng 6, trụ sở Báo Lao Động, số 6 Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.