Chia sẻ kinh nghiệm về quan hệ lao động của Nhật Bản

Quế Chi |

Sáng 11.1, Tổng LĐLĐVN phối hợp Quỹ Lao động Quốc tế Nhật Bản (JILAF) tổ chức Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm quan hệ lao động và một số quy định về pháp luật lao động Nhật Bản.

Tham dự Hội nghị có các ông: Ngọ Duy Hiểu, đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Suzuki, Phó Tổng thư ký JILAF; Oyama, Cố vấn cao cấp JILAF. Tham dự hội nghị còn có 40 cán bộ CĐ của các tỉnh, thành phố và một số CĐ ngành Trung ương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN nhấn mạnh, đây là một hội thảo hết sức có ý nghĩa với sự tài trợ của JILAF nhằm giúp cán bộ CĐ, các bên trong quan hệ lao động của Việt Nam có nhận thức mới, đầy đủ, nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm từ Nhật Bản với tư cách là một quốc gia có quan hệ lao động phát triển và lâu đời.

"Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực sửa đổi Bộ luật lao động, thì kinh nghiệm của Nhật Bản về thời giờ làm thêm, tuổi nghỉ hưu, các vấn đề như TƯLĐTT, vấn đề thương lượng, đối thoại, giải quyết tranh chấp lao động… sẽ là những kinh nghiệm quý để nghiên cứu và học tập.

Những thành công của Nhật Bản về nhiều mặt đã được thế giới đánh giá cao, trong đó có vấn đề giải quyết việc làm, tổ chức và hoạt động CĐ. Vì vậy, tại Hội nghị này, mong các chuyên gia của Nhật Bản cung cấp những thông tin toàn diện về CĐ Nhật Bản, quan hệ lao động của Nhật Bản. Những kinh nghiệm này sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với tổ chức CĐ Việt Nam trong việc vận dụng kinh nghiệm của một nước đi trước, của một quốc gia phát triển rất gần với văn hóa, kinh tế của Việt Nam, từ đó vận dụng, áp dụng trong thực tiễn của Việt Nam thời gian tới” - ông Ngọ Duy Hiểu bày tỏ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Theo chương trình, tại hội nghị, các chuyên gia của JILAF đã chia sẻ về quan hệ lao động tại Nhật Bản; một số quy định pháp luật lao động và an sinh xã hội Nhật Bản (bao gồm quy định về tuổi nghỉ hưu và thời giờ làm thêm).

Đại diện Bộ LĐTBXH trình bày dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi (bao gồm quy định về tuổi nghỉ hưu và thời giờ làm thêm).

Đại diện Ban Quan hệ lao động (Tổng LĐLĐVN) trình bày cơ sở thực tiễn đối với các nội dung sửa đổi trong dự thảo Bộ luật Lao động từ góc nhìn của tổ chức CĐ (tập trung về tuổi nghỉ hưu và thời giờ làm thêm).

Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trình bày những nội dung sửa đổi trong dự thảo Bộ luật Lao động từ góc nhìn của ngưởi sử dụng lao động (tập trung về tuổi nghỉ hưu và thời giờ làm thêm).

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐ Việt Nam nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương

Thành Trung |

Ban Tuyên giáo Trung ương quyết định tặng Bằng khen cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí, tuyền truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018.

Đoàn cán bộ Tổng LĐLĐVN đi nghiên cứu ngắn hạn tại Nhật Bản

Đàm Quang Cử (từ Tokyo - Nhật Bản) |

Nhận lời mời của Quỹ lao động Quốc tế Nhật Bản (JILAF), đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN gồm 5 thành viên do đồng chí Mai Xuân Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương làm trưởng đoàn, đi nghiên cứu trao đổi thông tin về hoạt động Công đoàn Nhật Bản từ ngày 4.11 đến 17.11.2018.

Tổng LĐLĐVN hội đàm với đoàn đại biểu Tổng Công đoàn Nhật Bản

Quế Chi |

Sáng 11.4, Tổng LĐLĐVN có buổi hội đàm với đoàn đại biểu Tổng Công đoàn Nhật Bản.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng LĐLĐ Việt Nam nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương

Thành Trung |

Ban Tuyên giáo Trung ương quyết định tặng Bằng khen cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí, tuyền truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018.

Đoàn cán bộ Tổng LĐLĐVN đi nghiên cứu ngắn hạn tại Nhật Bản

Đàm Quang Cử (từ Tokyo - Nhật Bản) |

Nhận lời mời của Quỹ lao động Quốc tế Nhật Bản (JILAF), đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN gồm 5 thành viên do đồng chí Mai Xuân Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương làm trưởng đoàn, đi nghiên cứu trao đổi thông tin về hoạt động Công đoàn Nhật Bản từ ngày 4.11 đến 17.11.2018.

Tổng LĐLĐVN hội đàm với đoàn đại biểu Tổng Công đoàn Nhật Bản

Quế Chi |

Sáng 11.4, Tổng LĐLĐVN có buổi hội đàm với đoàn đại biểu Tổng Công đoàn Nhật Bản.