Tổng LĐLĐVN hội đàm với đoàn đại biểu Tổng Công đoàn Nhật Bản

Quế Chi |

Sáng 11.4, Tổng LĐLĐVN có buổi hội đàm với đoàn đại biểu Tổng Công đoàn Nhật Bản.

Tham dự buổi hội đàm có các ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN, Toshihiro Motobayashi - Trưởng Đoàn đại biểu Tổng Công đoàn Nhật Bản. 

Hai bên đã trao đổi, cập nhật tình hình về quan hệ lao động của Việt Nam, Nhật Bản; chia sẻ một số thông tin về tiền lương tối thiểu và mô hình phúc lợi cho đoàn viên.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải chia sẻ, trong quan hệ giữa hai tổ chức CĐ, CĐ Nhật Bản đã có những sự hỗ trợ rất cụ thể với tổ chức CĐ Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực bày tỏ sự trân trọng tình cảm của CĐ Nhật Bản đối với CĐ Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực chia sẻ thêm, thời điểm chuyến thăm của Tổng Công đoàn Nhật Bản rất có ý nghĩa với tổ chức CĐ Việt Nam. Theo đó, vào cuối tháng 9.2018, CĐ Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội XII CĐ Việt Nam và sang năm 2019, CĐ Việt Nam đánh dấu 90 năm ngày thành lập.

“Một trong những nhiệm vụ lớn mà CĐ Việt Nam tập trung là phát triển tổ chức, phát triển đoàn viên CĐ. Đến cuối năm 2017 CĐ VN có trên 10 triệu đoàn viên CĐ, vượt về số lượng, thời gian về mục tiêu phát triển đoàn viên CĐ của nhiệm kỳ 11. Chúng tôi xác định 5 năm tới sẽ kết nạp thêm 2 triệu đoàn viên CĐ”- Phó Chủ tịch Thường trực cho biết.

Trong 5 năm gần đây, CĐ Việt Nam tập trung vào những hoạt động mang lại lợi ích cho đoàn viên: Tạo sự phối hợp giữa CĐ và NSDLĐ để lo cho NLĐ trong dịp Tết; xây dựng thiết chế cho NLĐ; chương trình phúc lợi cho đoàn viên.

Phó Chủ tịch Thường trực bày tỏ mong muốn được tìm hiểu thêm, có thêm kinh nghiệm từ những hoạt động có kết quả tốt của CĐ Nhật Bản; những hoạt động mang lại lợi ích cho đoàn viên CĐ, nhất là về vai trò của CĐ trong vấn đề tiền lương với NLĐ.

Đoàn đại biểu Nhật Bản đã chia sẻ những kinh nghiệm về cách xác định tiền lương tối thiểu của Nhật Bản; giới thiệu về phúc lợi cho đoàn viên CĐ của Nhật Bản...

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.