Chăm lo y bác sĩ, người lao động, hướng tới đổi mới phong cách phục vụ người bệnh

Hải Đăng |

Sáng 21.12, đã diễn ra lễ kỷ niệm 60 năm thành lập CĐ Y tế Việt Nam (23.12.1957-23.12.2017) với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Phó Chủ tịch Thường thực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải, Chủ tịch CĐ Y tế VN Trần Thị Bích Hằng cùng hơn 200 đại biểu đại diện hơn 40.000 đoàn viên, NLĐ trong ngành.

Nhân dịp này, đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN gửi lẵng hoa chúc mừng CĐ Y tế Việt Nam. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch CĐ Y tế VN Trần Thị Bích Hằng cho biết, qua 60 năm qua, CĐ Y tế Việt Nam không ngừng lớn mạnh, từ khi mới thành lập đến nay đã có hơn 43 nghìn đoàn viên CĐ với 103 CĐCS trực thuộc.

Trong đó, công tác tuyên truyền tới đoàn viên CĐ và NLĐ trong ngành luôn được đặt lên hàng đầu, cùng với giai đoạn lịch sử của đất nước, công tác tuyên truyền từng bước được đổi mới. Ngoài ra, các cấp CĐ ngành còn quan tâm, chú trọng đến công tác truyền thông cho người bệnh, gia đình người bệnh, học sinh, sinh viên và cộng đồng.

CĐ Y tế luôn chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ. Cùng đó, CĐ Y tế Việt Nam tổ chức tốt phong trào thi đua thiết thực, phù hợp tình hình thực tại của ngành và từng lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, của ngành.

Ghi nhận những đóng góp của CĐ Y tế Việt Nam trong công tác chăm lo NLĐ, Bộ trưởng Bộ Y tế chúc mừng và biểu dương những thành tích to lớn của CĐ ngành đã đạt được trong 60 năm qua. Đồng thời, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh sự đóng góp của CĐ ngành trong việc tham gia xây dựng quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế "Xanh-sạch-đẹp" hướng tới sự hài lòng của người bệnh...

Bộ Y tế đã tặng cờ thi đua cho CĐ Y tế Việt Nam - đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải trao tặng bức trướng cho CĐ Y tế VN. Ảnh: VH
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải trao tặng bức trướng của Tổng LĐLĐVN cho CĐ Y tế VN. Ảnh: VH

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải mong các cán bộ CĐ ngành hết sức trân trọng những thành quả của những thế hệ cán bộ CĐ ngành đã đúc kết từ trong thực tiễn trong suốt 60 năm qua, điều đó không phải bất cứ CĐ nào, địa phương nào cũng có được.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đề nghị, CĐ Y tế Việt Nam phải chuẩn bị tổ chức tốt ĐH 13 CĐ Y tế Việt Nam, trong đó khẩn trương tổ chức tốt hội nghị cho 20% CĐCS còn lại. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN đặt ra yêu cầu đối với CĐ Y tế Việt Nam tại ĐHCĐ Y tế Việt Nam phải có những kiến giải về hiệu quả rõ nét của CĐ ngành; xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ có tính kế thừa cao, trưởng thành thực tiễn, đại diện cho NLĐ, có bản lĩnh trí tuệ, tâm huyết... 

Cũng tại buổi lễ, Tổng LĐLĐVN đã trao tặng bức trướng cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế Việt Nam "60 năm sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm và phát triển".

Hải Đăng
TIN LIÊN QUAN

Đổi mới nội dung để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

Hải Đăng |

Ngày 21.12, LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang cho biết, LĐLĐ huyện Yên Sơn đã tổ chức thành công Đại hội CĐ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023 với sự tham dự của 191 đại biểu đại diện cho trên 5.300 đoàn viên trong huyện.

Cải thiện môi trường làm việc, chăm lo tốt cho đoàn viên

HẢI ĐĂNG |

Người làm việc trong ngành y tế thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ phơi nhiễm bệnh, các yếu tố độc hại từ môi trường làm việc. Chính vì vậy, các cấp CĐ ngành Y tế nỗ lực không ngừng chăm lo quyền lợi cho người lao động (NLĐ) cùng với cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao trình độ chuyên môn, giúp NLĐ yên tâm công tác.

Năm 2018, 19 ngàn công nhân Quảng Nam sẽ được chăm sóc mắt

Lam Phương |

Chiều 20.12, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam phối hợp với Quỹ The Fred Hollows Foundation tại Việt Nam (viết tắt là FHFVN) tổ chức Hội thảo sơ kết triển khai thực hiện Dự án Chăm sóc sức khỏe mắt cho công nhân nhà máy. Ông Phạm Quốc Ánh – Trưởng VPĐD FHFVN và bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam đồng chủ trì hội thảo. 

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Đổi mới nội dung để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

Hải Đăng |

Ngày 21.12, LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang cho biết, LĐLĐ huyện Yên Sơn đã tổ chức thành công Đại hội CĐ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023 với sự tham dự của 191 đại biểu đại diện cho trên 5.300 đoàn viên trong huyện.

Cải thiện môi trường làm việc, chăm lo tốt cho đoàn viên

HẢI ĐĂNG |

Người làm việc trong ngành y tế thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ phơi nhiễm bệnh, các yếu tố độc hại từ môi trường làm việc. Chính vì vậy, các cấp CĐ ngành Y tế nỗ lực không ngừng chăm lo quyền lợi cho người lao động (NLĐ) cùng với cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao trình độ chuyên môn, giúp NLĐ yên tâm công tác.

Năm 2018, 19 ngàn công nhân Quảng Nam sẽ được chăm sóc mắt

Lam Phương |

Chiều 20.12, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam phối hợp với Quỹ The Fred Hollows Foundation tại Việt Nam (viết tắt là FHFVN) tổ chức Hội thảo sơ kết triển khai thực hiện Dự án Chăm sóc sức khỏe mắt cho công nhân nhà máy. Ông Phạm Quốc Ánh – Trưởng VPĐD FHFVN và bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam đồng chủ trì hội thảo.