CĐ ngành Giáo dục Sơn La chăm lo đời sống nhà giáo, người lao động

Tô Công |

Sơn La - Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt công tác hỗ trợ, chăm lo đời sống nhà giáo, người lao động, phối hợp và triển khai chương trình “sóng và máy tính cho em” với nhiều kết quả tích cực.

Công đoàn ngành Giáo dục Sơn La hiện có 58 Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc với 2.720 đoàn viên công đoàn.

Từ đầu năm 2022 đến nay, CĐN Giáo dục đã chỉ đạo các CĐCS tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình “Thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) trong ngành Giáo dục”.

Qua đó, nhiều CĐCS đã tích cực phối hợp cùng chuyên môn chăm lo cho đoàn viên lao động, nhất là trong dịp lễ tết, tháng công nhân…; toàn ngành không có đơn vị nào nợ đóng BHXH, BHYT; các chế độ chính sách cho người lao động được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Ông Nguyễn Cảnh Hưng, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo Dục Sơn La cho biết: “Công đoàn ngành đã chỉ đạo các CĐCS phải luôn chủ động rà soát, nắm bắt tình hình đời sống, thu nhập của đoàn viên, NLĐ; chỉ đạo các CĐCS kịp thời thăm hỏi và đề xuất với CĐ cấp trên hỗ trợ các trường hợp khó khăn, hoạn nạn đột xuất, bị bệnh hiểm nghèo. Qua đó, tổ chức nhiều đợt thăm hỏi, chuyển trao nhiều suất quà có ý nghĩa, có giá trị”.

Theo ông Hưng, các CĐCS trực thuộc phối hợp với chuyên môn đã có giải pháp và xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ với nhiều khoản nhằm tăng thu nhập, phúc lợi, mua bảo hiểm thân thể, khám sức khỏe cho CBNGNLĐ…

Đặc biệt, Công đoàn ngành Giáo dục Sơn La đã phối hợp với chuyên môn, triển khai có hiệu quả Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh phát động, Bộ GDĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động.

 
Chương trình đã giúp hàng nghìn học sinh của tỉnh Sơn La được học tập trong đại dịch COVID-19. Ảnh: Trần Trọng

Chỉ tính đến ngày 01.03.2022, toàn ngành đã quyên góp được trên 4,6 tỉ tiền mặt, 1.387 điện thoại thông minh trị giá gần 2,5 tỉ đồng; 100 máy tính bảng mới trị giá 400 triệu đồng, 3 máy tính đã qua sử dụng, trong đó các lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp trao 1.000 điện thoại cho HS các trường của huyện Phù Yên để các em tham gia học trực tuyến.

Cùng với đó là 100 máy tính bảng mới, 228 máy điện thoại thông minh cho 2 phòng giáo dục và đạo tạo huyện Mộc Châu, Mai Sơn và trường PTDT Nội trú tỉnh, 80 máy tính xách tay đã qua sử dụng hỗ trợ cho 8 đơn vị trực thuộc để ôn thi tốt nghiệp năm 2022.

Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Độc đáo mô hình giáo dục địa phương trong trường tiểu học

PHAN DUY NGHĨA |

Hà Tĩnh - Với ý tưởng tạo ra không gian học tập và trải nghiệm hấp dẫn cho học sinh, trường tiểu học Thạch Đài (Thạch Hà) đã có cách làm độc đáo khi xây dựng mô hình giáo dục địa phương trong khuôn viên nhà trường.

Giáo dục 24/7: Quận Hoàng Mai chỉ đạo nóng vụ học sinh bị "đẩy" đi nơi khác

Nhóm PV |

Giáo dục 24/7: Quận Hoàng Mai chỉ đạo nóng vụ hàng trăm học sinh bị "đẩy" đi nơi khác; Quốc hội yêu cầu môn Lịch sử có cả phần bắt buộc và lựa chọn;...

Nhiều mô hình nhà giáo tiêu biểu trong ngành Giáo dục Hà Nội

Kiều Vũ |

Hà Nội - Trao đổi tại lễ biểu dương 100 Gia đình công nhân, viên chức, lao động Thủ đô tiêu biểu do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức nhân Ngày gia đình Việt Nam (28.6), bà Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cho biết hiện trong ngành có nhiều mô hình nhà giáo tiêu biểu.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Hà Tĩnh: Độc đáo mô hình giáo dục địa phương trong trường tiểu học

PHAN DUY NGHĨA |

Hà Tĩnh - Với ý tưởng tạo ra không gian học tập và trải nghiệm hấp dẫn cho học sinh, trường tiểu học Thạch Đài (Thạch Hà) đã có cách làm độc đáo khi xây dựng mô hình giáo dục địa phương trong khuôn viên nhà trường.

Giáo dục 24/7: Quận Hoàng Mai chỉ đạo nóng vụ học sinh bị "đẩy" đi nơi khác

Nhóm PV |

Giáo dục 24/7: Quận Hoàng Mai chỉ đạo nóng vụ hàng trăm học sinh bị "đẩy" đi nơi khác; Quốc hội yêu cầu môn Lịch sử có cả phần bắt buộc và lựa chọn;...

Nhiều mô hình nhà giáo tiêu biểu trong ngành Giáo dục Hà Nội

Kiều Vũ |

Hà Nội - Trao đổi tại lễ biểu dương 100 Gia đình công nhân, viên chức, lao động Thủ đô tiêu biểu do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức nhân Ngày gia đình Việt Nam (28.6), bà Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cho biết hiện trong ngành có nhiều mô hình nhà giáo tiêu biểu.