Hà Tĩnh: Độc đáo mô hình giáo dục địa phương trong trường tiểu học

PHAN DUY NGHĨA |

Hà Tĩnh - Với ý tưởng tạo ra không gian học tập và trải nghiệm hấp dẫn cho học sinh, trường tiểu học Thạch Đài (Thạch Hà) đã có cách làm độc đáo khi xây dựng mô hình giáo dục địa phương trong khuôn viên nhà trường.

Sáng tạo vì học sinh

Từ mong muốn để học sinh hứng thú, yêu thích khi học nội dung giáo dục địa phương, Ban giám hiệu trường tiểu học Thạch Đài đã lên ý tưởng xây dựng "Mô hình giáo dục địa phương" ngay trong khuôn viên nhà trường.

Một góc “Giáo dục địa phương” được thể hiện trên tường rào nhà trường. Ảnh: La Giang
Một góc “Giáo dục địa phương” được thể hiện trên tường rào nhà trường. Ảnh: La Giang

“Với ý tưởng tạo không gian học tập cho học sinh mọi lúc, mọi nơi, tận dụng không gian xanh mát dưới tán bàng xanh trên sân trường, nhà trường xây dựng góc giáo dục địa phương, trưng bày các sản phẩm của các làng nghề truyền thống, các sản phẩm OCOP, đặc sản trên quê hương Thạch Hà và Hà Tĩnh. Mỗi gian trưng bày đều được thiết kế đơn giản từ các chất liệu, vật liệu sẵn có như tre, cọ của địa phương... Từ cổng vào đến các góc trưng bày sản phẩm đều lựa chọn những câu thơ, cao dao, hò vè... mang thông điệp giới thiệu sản phẩm một cách nhẹ nhàng, truyền cảm”, cô giáo Trần Thị Dung Huế, Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Không gian giáo dục đặc biệt

Với hơn 500 m2 diện tích sân trường rợp bóng cây xanh, hơn 300 m tường rào là không gian lí tưởng để trường xây dựng mô hình giáo dục địa phương. Dưới các gốc cây bàng xum xuê cành lá là các góc trưng bày các sản vật của quê hương Thạch Hà và Hà Tĩnh.

Nhà giáo Bùi Thị Kim Tuyến, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Hòa Bình giao lưu với học sinh trường tiểu học Thạch Đài tại góc “Nón lá Ba Giang”. Ảnh: La Giang
Nhà giáo Bùi Thị Kim Tuyến, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Hòa Bình giao lưu với học sinh trường tiểu học Thạch Đài tại góc “Nón lá Ba Giang”. Ảnh: La Giang

Từ góc “Nón lá Ba Giang”, sản phẩm truyền thống bao đời nay của người dân xã Phù Việt (Thạch Hà), đến góc “Mây tre đan”, sản phẩm đan lát truyền thống của người dân xã Thạch Long…. đến góc “Nghề rèn”, nơi trưng bày các sản phẩm từ nghề rèn ở phường Trung Lương (TX Hồng Lĩnh).

Đặc biệt nhất là góc “Sản phẩm OCOP”, nơi hiện diện của các sản phẩm, thương hiệu nổi bật của nông thôn mới huyện Thạch Hà và tỉnh Hà Tĩnh như: gạo Ngọc Mầm (Thạch Đài), nấm Linh Chi (Thạch Xuân), yến sào xứ Nghệ (Thạch Đài), gạo lứt Thạch Đài, ruốc Thạch Hải, bánh ram Tân Lâm Hương, cam Ngọc Sơn, dưa lưới Bắc Sơn…

Bên cạnh các góc trưng bày sản phẩm thật là không gian tranh vẽ, ảnh chụp được trình bày, mô phỏng hấp dẫn và thẩm mỹ trên hơn 300 m tường rào, đó là: các địa danh lịch sử, văn hóa; các địa danh du lịch; các sản vật của quê hương; các danh nhân văn hóa; các lễ hội nổi tiếng; các khu kinh tế,… trên quê hương Hà Tĩnh.

Mô hình “Giáo dục địa phương” trong khuôn viên trường tiểu học Thạch Đài đã trở thành điểm đến lí thú và bổ ích cho học sinh. Các em rất háo hức và thật sự hứng thú khi được học các tiết học ở không gian giáo dục đặc biệt này.

Trong dịp về trao đổi học tập kinh nghiệm tại huyện Thạch Hà, khi đến trường tiểu học Thạch Đài, nhà giáo Bùi Thị Kim Tuyến, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Hòa Bình nhận xét: “Chúng tôi thật sự khâm phục trước sự sáng tạo của nhà trường trong xây dựng mô hình giáo dục địa phương, mô hình rất thiết thực, hiệu quả và đặc biệt là rất dễ làm. Các trường học có thể học tập và nhân rộng”.

Cô Nguyễn Thanh Nga, Trưởng phòng GDĐT huyện Thạch Hà cho biết: "Mô hình giáo dục địa phương của trường tiểu học Thạch Đài tuy mới triển khai được một thời gian nhưng mô hình đã thật sự mang lại hiệu quả, đặc biệt mang lại hiệu quả cao trong bối cảnh dạy học trong dịch bệnh COVID-19 như vừa qua. Năm học tới, chúng tôi sẽ hướng dẫn và chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện nhân rông mô hình này với yêu cầu mỗi trường sẽ có những nét khác biệt để học sinh các trường giao lưu và học hỏi lẫn nhau”.

PHAN DUY NGHĨA 
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh thành lập 3 tổ công tác đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công

TRẦN TUẤN |

Từ ngày 25.6 đến 25.7, ba tổ công tác của tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiến hành kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn.

Hà Tĩnh: Tăng cường dạy bơi và kĩ năng sống cho học sinh trong dịp hè

PHAN DUY NGHĨA (HÀ TĨNH) |

Nhằm giúp các em học sinh có một mùa hè vui và bổ ích, các trường học ở Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động, sân chơi lí thú và thiết thực.

Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực vươn lên của tỉnh Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Tối 11.6, tại quảng trường thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15.6) và 15 năm Thành lập Thành phố Hà Tĩnh (28.5).

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hà Tĩnh thành lập 3 tổ công tác đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công

TRẦN TUẤN |

Từ ngày 25.6 đến 25.7, ba tổ công tác của tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiến hành kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn.

Hà Tĩnh: Tăng cường dạy bơi và kĩ năng sống cho học sinh trong dịp hè

PHAN DUY NGHĨA (HÀ TĨNH) |

Nhằm giúp các em học sinh có một mùa hè vui và bổ ích, các trường học ở Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động, sân chơi lí thú và thiết thực.

Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực vươn lên của tỉnh Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Tối 11.6, tại quảng trường thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15.6) và 15 năm Thành lập Thành phố Hà Tĩnh (28.5).