CĐ Điện lực VN: Bàn giao Công đoàn 3 trường cao đẳng về Công đoàn các TCty Điện lực miền

Lương Nguyễn |

Ngày 5.5, tại Hà Tĩnh, CĐ Điện lực VN (ĐLVN) tổ chức lễ ký biên bản bàn giao CĐ các trường cao đẳng nghề trực thuộc về CĐ các TCty Điện lực miền. Đồng chí Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam - chủ trì buổi lễ.
Tham dự buổi lễ còn có Phó Chủ tịch CĐ ĐLVN Đỗ Đức Hùng, các đồng chí trưởng, phó các ban chuyên môn của CĐ ĐLVN. Về phía CĐ các TCty điện lực miền có đồng chí Lê Minh Ba – Chủ tịch CĐ EVN SPC, đồng chí Nguyễn Văn Tiệp – Chủ tịch CĐ EVN NPC, đồng chí Trần Đình Hà – Phó Chủ tịch CĐ EVN CPC…
Trưởng Ban Tổ chức CĐ ĐLVN Lưu Quang Vinh cho biết: Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn ĐLVN (EVN) giai đoạn 2012-2015, để thực hiện quyết định này, EVN đã trình Chính phủ và Bộ Công Thương Đề án Tổ chức sắp xếp lại các trường trực thuộc tập đoàn. Ngày 3.11.2016, Bộ Công Thương có Quyết định số 4377/QĐ-BCT phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp các trường cao đẳng thuộc EVN. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1.1.2017. Theo đó, Trường Cao đẳng nghề điện được chuyển về TCty Điện lực miền Bắc (EVN NPC), Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung về TCty Điện lực miền Trung (EVN CPC); Trường Cao đẳng Điện lực TPHCM về TCty Điện lực miền Nam (EVN SPC).
Để phù hợp với mô hình tổ chức của Tập đoàn ĐLVN góp phần nâng cao hiệu quả công tác của CĐ các đơn vị, CĐ ĐLVN đã ban hành các quyết định số 394, 395 và 396 về việc chuyển CĐ các trường cao đẳng nghề trực thuộc CĐ ĐLVN về CĐ các TCty Điện lực miền kể từ thời điểm tháng 1.2017.
Tại buổi lễ, đồng chí Khuất Quang Mậu – Chủ tịch CĐ ĐLVN - đánh giá cao vai trò của CĐ các trường cao đẳng trong những năm vừa qua, cùng với chuyên môn đã tổ chức tốt các phong trào thi đua dạy tốt – học tốt. Đây luôn là phong trào điển hình, có sức lôi cuốn để góp phần thúc đẩy công tác đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển của ngành điện Việt Nam. Việc bàn giao CĐ các trường cao đẳng nghề về CĐ các TCty Điện lực miền thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của chuyên môn.
Đồng chí Khuất Quang Mậu cũng tin tưởng vào nhiệm vụ chuyên môn cũng như công tác CĐ có thêm nhiều điều kiện để phát triển.
Thay mặt CĐ cấp trên cơ sở nhận tiếp nhận CĐ Trường Cao đẳng nghề điện, đồng chí Nguyễn Văn Tiệp – Chủ tịch CĐ EVN NPC - cho rằng, việc chuyển giao này sẽ có nhiều cơ hội thuận lợi để thực hiện công tác đào tạo nghề, tổ chức nâng tay nghề chuyên môn và huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Đây là những nhiệm vụ hết sức quan trọng góp phần nâng cao năng suất lao động tại các TCty Điện lực miền và của Tập đoàn ĐLVN.
Nhân dịp này, CĐ ĐLVN cũng trao tặng và hỗ trợ 3 CĐ trường cao đẳng nghề mỗi trường 30 triệu đồng để chăm lo cho đoàn viên và người lao động.
Lương Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Thi công xuyên Tết chạy đua tiến độ trên đại công trường sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo Ban quản lý dự án sân bay Long Thành, từ ngày 20.1 đến ngày 26.1 (tức 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão 2023), sẽ có khoảng 740 máy móc, phương tiện và khoảng 1.050 kỹ sư, công nhân được huy động làm việc xuyên suốt trong dịp Tết Nguyên Đán 2023 trên đại công trường thi công dự án sân bay Long Thành, ước bằng khoảng 40% số phương tiện và nhân công so với những ngày trước Tết.

Chuyến hàng đầu tiên của năm mới qua cửa khẩu quốc tế ở tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều người đã làm các thủ tục xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế ở tỉnh Quảng Trị.

Trời nắng nóng, đông nghịt người viếng chùa ngày đầu năm mới

PHONG LINH |

Mặc dù thời tiết nắng nóng trong ngày đầu năm mới nhưng rất đông người dân đã đến cầu may tại Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam.