CĐ các khu công nghiệp và chế xuất HN trao quà cho CN giỏi

M.P |

Ngày 9.5, CĐ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức Lễ phát động "Tháng công nhân", "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động" và biểu dương "Công nhân giỏi", "Sáng kiến, sáng tạo" năm 2019.

Tham dự Lễ phát động có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến  - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội; đồng chí Đinh Quốc Toản - Chủ tịch CĐ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cùng nhiều lãnh đạo, cán bộ CĐ và hàng trăm công nhân.

 
 Ông Đinh Quốc Toản - Chủ tịch CĐ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội phát biểu tại Lễ phát động.

Ông Đinh Quốc Toản - Chủ tịch CĐ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cho biết, h­ưởng ứng phong trào thi đua do Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội phát động, các CĐCS xây dựng kế hoạch thực hiện, chủ động phối hợp với NSDLĐ tổ chức phát động thi đua, tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2019, trong đó nổi bật là phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” và phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo” Thủ đô.

Năm 2019, mặt dù còn gặp nhiều khó khăn trong SXKD nhưng phong trào thi đua phấn đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” và phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo” vẫn luôn được CNLĐ và NSDLĐ ở hầu hết các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội nhiệt tình hưởng ứng, đó là kết quả của việc cụ thể hoá phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Trao quà cho hàng trăm công nhân giỏi có ý kiến sáng tạo hay.
Trao quà cho hàng trăm công nhân giỏi có ý kiến sáng tạo hay.

Kết quả, năm 2019 số công nhân giỏi đạt cấp trên cơ sở là 368 đồng chí, sáng kiến sáng tạo là 150 đồng chí, công nhân giỏi đạt cấp Thành phố là 16 đồng chí tiêu biểu: Đồng chí Nguyễn Ngọc Huy, công nhân Công ty TNHH Hệ thống dây Sumi Hanel, đạt Huy chương vàng môn quấn lắp ráp sản phẩm cuộc thi Olympic kỹ năng 2018 của tập đoàn SWS tổ chức tại Việt Nam...

Đồng chí Đoàn Văn Tiến, Công nhân Công ty TNHH SXPT Yamaha Motor Việt Nam có đề án đạt giải Nhất tại công ty, được chọn tham gia đề án Kaizen Karakuri giải nhất toàn tập đoàn Yamaha tổ chức tại Nhật Bản....

Tuy nhiên theo ông Đinh Quốc Toản, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chỉ đạo phong trào và biểu dương “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” từ cơ sở đến cấp trên cơ sở còn một số tồn tại cần khắc phục như:

Công tác xây dựng, nhân điểm hình tiên tiến chưa đáp ứng được yêu cầu theo tinh thần Chỉ thị số 39/CT-TW, ngày 21.5.2004 ngày của Bộ chính trị về “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điểm hình tiên tiến”...

Trong thời gian tới, để phong trào thi đua trong CNVCLĐ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội mang lại hiệu quả thiết thực và có sức lan toả rộng lớn trong các đơn vị, doanh nghiệp, Ban chấp hành CĐCS cần chủ động phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, NSDLĐ xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, doanh nghiệp để tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước...

M.P
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường làm việc với LĐLĐ tỉnh Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sáng 9.5, Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam do đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam dẫn đầu đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Ninh Bình. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban của LĐLĐ tỉnh Ninh Bình.

Thái Bình: LĐLĐ huyện Tiền Hải trao 80 suất quà dịp Tháng Công nhân

Bá Mạnh |

Nhiều hoạt động thiết thực của LĐLĐ huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) diễn ra nhằm hưởng ứng dịp Tháng Công nhân 2019.

Thái Bình: LĐLĐ huyện Hưng Hà trao 4 nhà mái ấm cho đoàn viên khó khăn

Bá Mạnh |

LĐLĐ huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) đã trao kinh phí hỗ trợ 4 nhà Mái ấm Công đoàn cho các đoàn viên khó khăn về nhà ở với số tiền 120 triệu đồng.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022. 

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường làm việc với LĐLĐ tỉnh Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sáng 9.5, Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam do đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam dẫn đầu đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Ninh Bình. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban của LĐLĐ tỉnh Ninh Bình.

Thái Bình: LĐLĐ huyện Tiền Hải trao 80 suất quà dịp Tháng Công nhân

Bá Mạnh |

Nhiều hoạt động thiết thực của LĐLĐ huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) diễn ra nhằm hưởng ứng dịp Tháng Công nhân 2019.

Thái Bình: LĐLĐ huyện Hưng Hà trao 4 nhà mái ấm cho đoàn viên khó khăn

Bá Mạnh |

LĐLĐ huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) đã trao kinh phí hỗ trợ 4 nhà Mái ấm Công đoàn cho các đoàn viên khó khăn về nhà ở với số tiền 120 triệu đồng.