Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường làm việc với LĐLĐ tỉnh Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sáng 9.5, Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam do đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam dẫn đầu đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Ninh Bình. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban của LĐLĐ tỉnh Ninh Bình.

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam, đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã báo cáo tóm tắt về kết quả hoạt động CĐ tỉnh Ninh Bình 5 tháng đầu năm 2019.

Đồng chí Dương Đức Khanh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình báo cáo về tình hình hoạt động CĐ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong 5 tháng đầu năm 2019. Ảnh: NT
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình Dương Đức Khanh báo cáo về tình hình hoạt động CĐ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong 5 tháng đầu năm 2019. Ảnh: NT

Theo đó, hiện nay tỉnh Ninh Bình có 7 khu công nghiệp, 25 cụm công nghiệp với trên 2.600 doanh nghiệp đang hoạt động với 145.000 CNVCLĐ, trong đó có trên 89.000 đoàn viên với trên 1.000 CĐCS.

Trong 5 tháng đầu năm 2019, các cấp CĐ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như: Việc tổ chức chương “Tết sum vầy” cho CNLĐ, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo. Triển khai và tổ chức các hoạt động “Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động”.

Bên cạnh đó, các cấp CĐ đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ. Các cấp CĐ đã triển khai việc ký kết các thỏa thuận hợp tác mang lại lợi ích cho đoàn viên. Đồng thời, các cấp CĐ đẩy mạnh việc tuyên truyền, phát triển đoàn viên, thành lập nhiều CĐCS, tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành Điều lệ và tài chính CĐ…

Các đại biểu dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: NT
Các đại biểu dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: NT

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã đề xuất với Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam một số nội dung như: Đẩy nhanh việc triển khai các thủ tục để xây dựng Khu thiết chế công đoàn tại Ninh Bình, bổ sung kinh phí sửa chữa trụ sở LĐLĐ tỉnh, đề xuất xin Tổng LĐLĐ Việt Nam có cơ chế để LĐLĐ tỉnh cho thuê khu nhà khách và trụ sở trường nghề cũ…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường đã cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã tạo điều kiện cho hoạt động tổ chức CĐ trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, đánh giá cao các hoạt động của LĐLĐ tỉnh Ninh Bình trong công tác chăm lo đời sống, việc làm của đoàn viên, NLĐ. LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đã tập trung triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng như của tỉnh.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình cần quan tâm triển khai xây dựng nguồn lực, nhất là nguồn lực về cơ sở vật chất. Tập trung triển khai chỉ đạo thực hiện Tháng Công nhân, tập trung huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo cho CNLĐ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng đến kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường cũng nhấn mạnh, các cấp CĐ phải tập trung làm tốt công tác chăm lo lợi ích cho đoàn viên, để người lao động thấy được lợi ích khi tham gia tổ chức CĐ. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ có trình độ chuyên môn vững vàng, nhất là đội ngũ cán bộ CĐCS, phải thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động...

Đồng chí Bùi Văn Cường Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NT
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NT

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã lắng nghe và giải đáp những kiến nghị, thắc mắc của LĐLĐ tỉnh Ninh Bình liên quan đến các vấn đề thu kinh phí CĐ, các vấn đề liên quan đến phần mềm quản lý tài chính, quản lý đoàn viên...

Đồng thời, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhất trí và đồng ý về mặt chủ trương liên quan đến những đề xuất của LĐLĐ tỉnh Ninh Bình về việc đẩy nhanh thủ tục triển khai xây dựng khu thiết chế công đoàn, bổ sung kinh phí mua sắm, sửa chữa trụ sở LĐLĐ tỉnh, nhất trí ủng hộ việc cho thuê trụ sở nhà khách công đoàn và trụ sở trường nghề.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng “Hệ sinh thái 4.0’” phục vụ người dân và doanh nghiệp

HÀ NGUYÊN thực hiện |

Vừa qua, BHXH Việt Nam triển khai dịch vụ tin nhắn thông báo, tra cứu quá trình đóng, hưởng, giải quyết hồ sơ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Đây là một trong những dịch vụ thuộc “Hệ sinh thái 4.0 Ngành BHXH” nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, bảo vệ quyền lợi người tham gia BHXH, BHYT.

Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội

HẢI ANH |

Thời gian qua, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Lào Cai luôn xác định, cách bảo vệ NLĐ từ xa hiệu quả nhất là CĐ tham gia xây dựng chính sách, pháp luật.

Cần triển khai nghị quyết bằng những việc làm cụ thể

Xuân Hùng |

"Hoạt động công đoàn bây giờ không còn như ngày xưa nữa. Không thể "đủng đỉnh" được nữa" - đó là những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN tại buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá, ngày 8.5.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xây dựng “Hệ sinh thái 4.0’” phục vụ người dân và doanh nghiệp

HÀ NGUYÊN thực hiện |

Vừa qua, BHXH Việt Nam triển khai dịch vụ tin nhắn thông báo, tra cứu quá trình đóng, hưởng, giải quyết hồ sơ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Đây là một trong những dịch vụ thuộc “Hệ sinh thái 4.0 Ngành BHXH” nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, bảo vệ quyền lợi người tham gia BHXH, BHYT.

Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội

HẢI ANH |

Thời gian qua, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Lào Cai luôn xác định, cách bảo vệ NLĐ từ xa hiệu quả nhất là CĐ tham gia xây dựng chính sách, pháp luật.

Cần triển khai nghị quyết bằng những việc làm cụ thể

Xuân Hùng |

"Hoạt động công đoàn bây giờ không còn như ngày xưa nữa. Không thể "đủng đỉnh" được nữa" - đó là những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN tại buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá, ngày 8.5.