Cần Thơ triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ XI

MỸ LY |

Ngày 31.10, LĐLĐ TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn TP Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Thông tin kết quả Hội nghị lần thứ tám của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; Kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

Tham dự hội nghị có Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ Lê Thị Sương Mai và 3 Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố gồm: bà Huỳnh Thị Hiền, ông Đoàn Văn Dũng và ông Nguyễn Ngọc Tấn.

Các đại biểu tham dự học tập và triển khai Nghị quyết lần này chủ yếu là Ban Thường vụ LĐLĐ TP; Trưởng, Phó Ban và cán bộ phong trào các ban chuyên đề; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc LĐLĐ TP; Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ các quận, huyện, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức, Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ cùng Chủ tịch, Phó Chủ tịch các công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ TP.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ Lê Thị Sương Mai nhấn mạnh đây là đợt sinh hoạt, chuẩn bị sâu rộng, có tầm quan trọng nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn đoàn viên, trước hết là cán bộ Công đoàn các cấp, công tác học tập, quán triệt Nghị quyết, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Với tinh thần ấy, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị cần tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong văn kiện Đại hội XI Công đoàn TP. Đồng thời, theo chức trách và nhiệm vụ được giao, các cấp Công đoàn, nhất là người đứng đầu, phải chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch việc triển khai học tập, thực hiện Nghị quyết.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền Nghị quyết cần được tiến hành song song, thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn, phù hợp với từng địa phương, đảm bảo đông đảo công nhân, viên chức, lao động đều được phổ biến, tuyên truyền nghị quyết Đại hội XI Công đoàn TP.

C. Ảnh: Mỹ Ly
Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ Lê Thị Sương Mai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Ly

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo LĐLĐ TP đã lần lượt triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn TP Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với mục tiêu tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp; Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ).

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn; Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức thi đua và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; Xây dựng tổ chức Công đoàn TP Cần Thơ vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp có trình độ, đủ năng lực tiếp nhận và tổ chức thực hiện với tư duy đổi mới, hiện đại, có uy tín, có năng lực tập hợp ĐV, NLĐ; Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị; lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu; lấy ĐV, NLĐ làm đối tượng và mục tiêu hoạt động.

Theo đó, đặc biệt tập trung vào 3 khâu đột phá gồm: Tập trung thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho NLĐ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, trọng tâm là thương lượng, đối thoại và tiền lương giai đoạn 2023 – 2028; Xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, uy tín, trách nhiệm; Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành LĐLĐ TP khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 về “Chuyển đổi số trong công tác truyền thông và quản lý đoàn viên Công đoàn”.

Trong hội nghị lần này, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ Đoàn Văn Dũng cũng báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tám của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Đồng thời, định hướng một số nhiệm vụ công tác thông tin tuyên truyền trong thời gian tới.

MỸ LY
TIN LIÊN QUAN

Sinh hoạt chuyên đề tại nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của Cần Thơ

MỸ LY |

Ngày 28.10, Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Khu Di tích An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ).

Khởi công Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn tại Cần Thơ

MỸ LY |

Ngày 26.10, LĐLĐ huyện Cờ Đỏ tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Ngọc Lạc (giáo viên Trường Mầm non Thới Hưng 2). Tham dự lễ khởi công có Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Cần Thơ Huỳnh Thị Hiền, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Cờ Đỏ Lê Văn Thừa.

Công đoàn Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động chào mừng ngày 20.10

MỸ LY |

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 – 20.10.2023), các cấp Công đoàn TP Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để tôn vinh và tạo sân chơi cho nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thành phố.

Giá xăng tăng gần 500 đồng/lít

Cường Ngô |

Từ 15h hôm nay (1.11), Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó, xăng E5 RON 92 và RON 95 đều tăng giá.

Tổng thống Mông Cổ bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam

Thanh Hà |

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Mông Cổ đã đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 1-5.11.

Xin kéo dài dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 đến hết 2025

Thùy Linh - Trần Vương |

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, tổ công tác rà soát khó khăn của việc triển khai dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức đã đề xuất các phương án để cho phép kéo dài thời gian bố trí thực hiện dự án đến hết ngày 31.12.2025.

Tập đoàn Hòa Bình tập trung tái cấu trúc để cắt giảm thua lỗ sau 4 quý

Gia Miêu |

Trong bối cảnh doanh thu hoạt động kinh doanh chính lẫn hoạt động tài chính đều giảm còn chi phí tài chính lại tăng cao, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HOSE: HBC) lỗ ròng gần 169 tỉ đồng trong quý III/2023.

Hà Nội lắp thêm biển báo giao thông trên cao tốc, quốc lộ

KHÁNH AN |

Hà Nội sẽ lắp đặt thêm loạt biển báo cung cấp các số điện thoại để hỗ trợ xử lý tai nạn, cứu hộ, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông.

Sinh hoạt chuyên đề tại nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của Cần Thơ

MỸ LY |

Ngày 28.10, Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Khu Di tích An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ).

Khởi công Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn tại Cần Thơ

MỸ LY |

Ngày 26.10, LĐLĐ huyện Cờ Đỏ tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Ngọc Lạc (giáo viên Trường Mầm non Thới Hưng 2). Tham dự lễ khởi công có Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Cần Thơ Huỳnh Thị Hiền, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Cờ Đỏ Lê Văn Thừa.

Công đoàn Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động chào mừng ngày 20.10

MỸ LY |

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 – 20.10.2023), các cấp Công đoàn TP Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để tôn vinh và tạo sân chơi cho nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thành phố.