Cần Thơ: Công nhân “ngóng” thưởng Tết, doanh nghiệp nỗ lực chăm lo

BẠCH CÚC |

Thưởng Tết luôn là mối quan tâm hàng đầu của tất cả công nhân, NLĐ TP.Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát lần thứ 4...

Mong nhưng chưa dám nghĩ

Trong suốt 9 năm làm việc, thì 2 năm trở lại đây là giai đoạn khó khăn nhất mà chị Trần Thị Út - công nhân tại một công ty công nghiệp thực phẩm thuộc KCN Trà Nóc 2 (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) từng phải đối mặt.

Kể từ tháng 9, công ty tạm thời đóng cửa 3 tháng do có ca lây nhiễm, tuy nhiên không dừng lại ở đó, đến đầu tháng 12 vừa qua, chị Út bị nhiễm COVID-19 do đó phải nghỉ việc và thực hiện cách ly tại nhà 21 ngày. Suốt 4 tháng ròng rã chị Út đành phải thắt lưng buộc bụng.

May thay, nhờ vào nguồn bảo hiểm xã hội cùng các nhu yếu phẩm mà mạnh thường quân hỗ trợ đã giúp chị vượt qua giai đoạn khó khăn bấy giờ.

Chia sẻ về mức thưởng Tết Nguyên đán năm nay, chị Út tâm sự: “Thưởng Tết là điều ai cũng mong mỏi cả, nhưng năm nay có lẽ là một năm buồn đối với chúng tôi. Vừa qua chúng tôi nhận được thông tin công ty sẽ giảm tiền thưởng Tết với những công nhân phải thực hiện cách ly do nhiễm COVID-19”...

Tương tự như chị Út, chị Nguyễn Ngọc Bích - công nhân tại một công ty thủy sản trong Khu công nghiệp Trà Nóc 1 (quận Bình Thủy) cũng phải nghỉ việc 3 tháng vì công ty đóng cửa do có ca nhiễm. Tuy nhiên, chị Bích cho rằng, hoàn cảnh bản thân vẫn còn may mắn hơn so với nhiều công nhân khác khi không thể làm việc vì phải cách ly.

“Tết cận kề nên bản thân tôi cũng trông ngóng lương thưởng năm nay thế nào. Trong năm qua, tôi thấy các doanh nghiệp phải chịu nhiều tổn thất, lương thưởng cuối năm ít nhiều cũng sẽ có nhưng tôi cũng không quá đặt nặng vấn đề này” - chị Bích cho biết.

Cũng theo chị Bích, bản thân rất cảm thông với khó khăn và sự nỗ lực của doanh nghiệp nơi mình làm việc thời gian qua, đặc biệt trong giai đoạn đóng cửa vì dịch, doanh nghiệp đã có sự hỗ trợ các công nhân 20% mức lương, phần nào giúp trang trải trong giai đoạn khó khăn.

Nỗ lực lớn từ doanh nghiệp

Trong năm qua khi bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tình hình sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã bị ảnh hưởng nặng nề. Việc này khiến cho những dự báo về mức thưởng Tết Nguyên đán năm nay không mấy lạc quan, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn từ doanh nghiệp.

Cụ thể, theo thống kê của LĐLĐ TP.Cần Thơ, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, có 163 doanh nghiệp tại Cần Thơ có tổ chức công đoàn phải tạm dừng hoạt động sản xuất khiến gần 42.000 lao động bị mất việc, ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng lao động.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.Cần Thơ, hiện các doanh nghiệp trên địa bàn TP.Cần Thơ vẫn đang trong giai đoạn phục hồi sản xuất kinh doanh để cố gắng hoàn thành các mục tiêu công việc vào cuối năm. Đồng thời, mức thưởng cho người lao động còn phụ thuộc vào tình hình kinh doanh và mức độ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp. Do đó, việc thực hiện thưởng Tết cho người lao động đòi hỏi sự cố gắng rất lớn của doanh nghiệp.

Trao đổi với Lao Động ngày 5.1, bà Phạm Thị Thanh Hiền - Chủ tịch Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ cho biết: “Hiện, đã có khoảng 70% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đã thông báo có dự kiến lương thưởng Tết cho người lao động trong năm nay. Tình hình chung, mức thưởng năm nay sẽ không có sự chênh lệch nhiều, cơ bản vẫn giữ mức thưởng như năm trước”. Theo đó, bà Hiền cho rằng, lương thưởng Tết là điều tất yếu đối với người lao động, đây cũng là cách để giữ chân người lao động và phần nào bù đắp những khó khăn, ảnh hưởng do dịch bệnh mà người lao động đã trải qua.

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Cơ chế đặc thù cho TP Cần Thơ sẽ tạo động lực phát triển cả vùng ĐBSCL

Trường Nhân (thực hiện) |

Tại phiên khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội khóa XV, Chính phủ đã trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ - Nghị quyết này không chỉ được kỳ vọng sẽ giúp TP Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững mà còn là động lực cho sự phát triển của cả vùng ĐBSCL. Ngày 5.1.2022, trao đổi với Lao Động, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết:

Cần Thơ đặt mục tiêu giảm tỉ lệ người tử vong do COVID-19

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Chiều 4.1, Sở Y tế TP.Cần Thơ đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác y tế năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Cần Thơ chính thức triển khai dự án giao thông hơn 3.800 tỉ

Tạ Quang |

Cần Thơ – Tuyến đường vành đai phía Tây với chiều dài toàn tuyến 19,2km, thực hiện trong giai đoạn 2021-2026, có tổng mức đầu tư 3.837,7 tỉ đồng được đã được Bộ Xây dựng thẩm định, và được UBND TP.Cần Thơ phê duyệt. Hiện dự án đang tiến hành lựa chọn nhà thầu để triển khai.

Tết sớm ở Điện Biên

Bài và ảnh VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên có 19 dân tộc với một nền văn hóa phong phú nhiều màu sắc. Sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc và để thích ứng với sự phát triển của đất nước, đến nay hầu hết đều ăn Tết Nguyên đán cùng người dân trên cả nước. Tuy nhiên, nhiều dân tộc vẫn duy trì ăn Tết truyền thống với những nét văn hóa rất riêng.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Cơ chế đặc thù cho TP Cần Thơ sẽ tạo động lực phát triển cả vùng ĐBSCL

Trường Nhân (thực hiện) |

Tại phiên khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất của Quốc hội khóa XV, Chính phủ đã trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ - Nghị quyết này không chỉ được kỳ vọng sẽ giúp TP Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững mà còn là động lực cho sự phát triển của cả vùng ĐBSCL. Ngày 5.1.2022, trao đổi với Lao Động, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết:

Cần Thơ đặt mục tiêu giảm tỉ lệ người tử vong do COVID-19

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Chiều 4.1, Sở Y tế TP.Cần Thơ đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác y tế năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Cần Thơ chính thức triển khai dự án giao thông hơn 3.800 tỉ

Tạ Quang |

Cần Thơ – Tuyến đường vành đai phía Tây với chiều dài toàn tuyến 19,2km, thực hiện trong giai đoạn 2021-2026, có tổng mức đầu tư 3.837,7 tỉ đồng được đã được Bộ Xây dựng thẩm định, và được UBND TP.Cần Thơ phê duyệt. Hiện dự án đang tiến hành lựa chọn nhà thầu để triển khai.