Cán bộ Công đoàn đồng tình với phương án nghỉ Tết Nguyên đán sớm

Bảo Hân |

Nhiều cán bộ công đoàn đồng tình với phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2023 tám ngày, từ 28 tháng chạp đến hết mùng 5 tháng giêng và đi làm bù thứ bảy mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đưa ra.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty May xuất khẩu Hà Bắc (Bắc Giang) cho biết, đến thời điểm này, công ty vẫn chưa bàn đến phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2023 vì vẫn còn sớm, nhưng ở góc độ cá nhân, ông bày tỏ nghiêng về phương án nghỉ Tết sớm để người lao động thoải mái hơn, có thời gian để mua sắm Tết, lo cho gia đình sau một năm làm việc vất vả.

Theo Chủ tịch Công đoàn cơ sở này, mọi năm, tại doanh nghiệp thường cho người lao động nghỉ sớm hơn so với lịch nghỉ của Chính phủ đối với công chức, viên chức. Điều này căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp để có lợi cho công nhân nhất.

“Có những năm lịch nghỉ Tết Âm lịch vào ngày 29 hoặc 30 tháng chạp, nhưng thường thì công ty cho công nhân nghỉ Tết sớm hơn, bắt đầu từ 28 tháng chạp. Có một số trường hợp người lao động ở tỉnh xa, đi về quê theo chương trình đưa đón công nhân của Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh, công đoàn cơ sở nêu ý kiến để công ty tạo điều kiện bố trí cho những trường hợp này nghỉ sớm hơn” – ông Hùng nói.

Ông Hùng cho biết, để có thể bố trí cho công nhân về nghỉ Tết sớm, kể cả trong trường hợp công ty có nhiều đơn hàng, công ty có thể tổ chức tăng ca trước đó, hoặc làm bù.

Ông Nguyễn Đức Sinh - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ - cũng đồng tình với phương án nghỉ Tết sớm hơn, từ 28 tháng chạp. “Nếu nghỉ sát Tết thì rất vất vả đối với người lao động, nhất là đối với người lao động có quê xa. Nếu nghỉ sớm hơn thì người lao động có thời gian sắm Tết cho gia đình hơn. Phương án nghỉ Tết sớm như Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị là hợp lý, có lợi hơn cho người lao động” – ông Sinh nói và cho biết thêm, người lao động trong các khu công nghiệp tỉnh không chỉ ở thành phố Việt Trì mà còn có ở ngoại tỉnh, hay ở các huyện xa.

Theo Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ, nghỉ Tết sớm 1,2 ngày không tác động nhiều đến kế hoạch sản xuất của các doanh nghiệp.

Trước đó, Bộ Nội vụ thống nhất với phương án 1 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội. Theo đó, công chức, viên chức sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 2023 từ ngày 20.1.2023 (thứ sáu) đến hết ngày 26.1.2023 (thứ năm). Chiếu theo lịch âm, kỳ nghỉ Tết kéo dài từ ngày 29 tháng chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng giêng năm Quý Mão.

Với phương án này, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 7 ngày, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và 2 ngày nghỉ bù theo quy định của Bộ luật Lao động.

Với phương án 2, công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán 2023 từ ngày 21-1-2023 (thứ bảy) đến hết chủ nhật ngày 29.1.2023 dương lịch, tức từ ngày 30 tháng chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 8 tháng giêng năm Quý Mão.

Trong khi đó, theo kiến nghị của công đoàn, viên chức và người lao động sẽ nghỉ từ ngày 28 tháng chạp đến hết mùng 5 tháng giêng (19-27.1.2023), đi làm trở lại vào mùng 6 và làm bù thứ bảy (28.1.2023).

Lịch nghỉ Tết áp dụng cho công chức, viên chức, song phần lớn doanh nghiệp căn cứ vào đó để bố trí thời gian nghỉ Tết cho lao động.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất phương án nghỉ Tết từ 28 tháng Chạp

Hà Anh |

Chiều 6.9, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã ký văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tham gia ý kiến đề xuất nghỉ Tết Âm lịch Quý Mão 2023 và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023.

Nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày là nhu cầu chính đáng của mỗi người

Bạn đọc Lý Trí Quân |

Trong tâm thức của người Việt Nam, Tết Nguyên đán là dịp để gia đình đoàn viên, cùng tận hưởng một mùa xuân sum vầy. Chính vì điều này mà việc nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày là điều hết sức bình thường và cũng là nhu cầu chính đáng của mỗi người dân.

Nghỉ Tết ngắn ngày để người lao động tập trung hơn cho công việc

Bạn đọc Đỗ Minh Hạo |

Theo dõi các bài viết trên diễn đàn, cá nhân tôi đồng tình với phương án nghỉ Tết ngắn ngày, để những người lao động như tôi tỉnh táo và tập trung hơn cho công việc.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất phương án nghỉ Tết từ 28 tháng Chạp

Hà Anh |

Chiều 6.9, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã ký văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tham gia ý kiến đề xuất nghỉ Tết Âm lịch Quý Mão 2023 và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023.

Nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày là nhu cầu chính đáng của mỗi người

Bạn đọc Lý Trí Quân |

Trong tâm thức của người Việt Nam, Tết Nguyên đán là dịp để gia đình đoàn viên, cùng tận hưởng một mùa xuân sum vầy. Chính vì điều này mà việc nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày là điều hết sức bình thường và cũng là nhu cầu chính đáng của mỗi người dân.

Nghỉ Tết ngắn ngày để người lao động tập trung hơn cho công việc

Bạn đọc Đỗ Minh Hạo |

Theo dõi các bài viết trên diễn đàn, cá nhân tôi đồng tình với phương án nghỉ Tết ngắn ngày, để những người lao động như tôi tỉnh táo và tập trung hơn cho công việc.