Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất phương án nghỉ Tết từ 28 tháng Chạp

Hà Anh |

Chiều 6.9, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã ký văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tham gia ý kiến đề xuất nghỉ Tết Âm lịch Quý Mão 2023 và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023.

Dịp nghỉ Tết Âm lịch năm 2023, đối với khối công chức, viên chức - sau khi nghiên cứu dự thảo 2 phương án của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, lấy ý kiến của cán bộ công đoàn và đoàn viên, người lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, dịp Tết là khoảng thời gian nghỉ rất quan trọng trong năm của đoàn viên, người lao động cũng như người dân nói chung.

Trong 2 năm qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, phần lớn đoàn viên, người lao động đón Tết trong điều kiện hạn chế đi lại. Ngoài ra, hoạt động mua sắm chuẩn bị Tết và nhu cầu di chuyển của đoàn viên, người lao động từ địa phương này đến địa phương khác là rất lớn. Ý kiến, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động mong muốn có thời gian nghỉ trước Tết dài hơn để chuẩn bị đón Tết, di chuyển về quê, giảm áp lực về giao thông…

Do đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất phương án sau: Thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2023 từ thứ năm ngày 19.1.2023 Dương lịch đến hết thứ năm ngày 26.1.2023 Dương lịch (tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão); đi làm vào thứ 6 ngày 27.1.2023 (tức ngày mồng 6 tháng Giêng) và làm bù thêm vào thứ Bảy ngày 28.1.2023 Dương lịch (tức ngày mồng 7 tháng Giêng năm Quý Mão).

Đối với dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 của khối công chức, viên chức, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất phương án 1: Nghỉ 2 ngày theo quy định, trong đó, nghỉ ngày 2 tháng 9 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước ngày 2 tháng 9. Theo phương án này, công chức, viên chức được nghỉ từ thứ sáu ngày 1.9.2023 đến hết thứ hai ngày 4.9.2023. Phương án này đảm bảo thời gian nghỉ hài hòa, đồng thời tránh dịp nghỉ lễ Quốc khánh trùng với ngày khai giảng năm học mới (ngày 5.9.2023).

Đối với thời gian nghỉ Tết Âm lịch Quý Mão 2023 của người lao động, trên cơ sở phân tích, Tổng Liên đoàn Lao động đề nghị sửa: “Dịp nghỉ Tết Âm lịch năm 2023: Người lao động nghỉ 5 ngày theo quy định, trong đó nghỉ 3 ngày trước Tết và 2 ngày đầu sau Tết (chưa bao gồm 1 hoặc 2 ngày nghỉ hàng tuần theo quy định). Thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm 2023 từ thứ năm ngày 19.1.2023 Dương lịch (tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần).

Trước đó, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Thân Mai Liên - cán bộ Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang - chọn phương án nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2022 là 7 ngày.

“Tôi chọn phương án 1 - nghỉ 7 ngày là bởi nếu nghỉ Tết đúng ngày 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần thì sẽ chỉ phù hợp cho những cán bộ, công nhân viên, người lao động làm việc ở gần nhà, không phải di chuyển quãng đường dài; còn rất bất lợi cho người lao động - nhất là những người đang làm việc tại các khu công nghiệp - khu chế xuất, mà phần lớn trong số đó là người từ các địa phương khác đến. Người lao động quê xa cần có thời gian di chuyển để về sum họp với gia đình” - bà Liên nêu ý kiến.

“Quê tôi ở Bắc Giang, quê vợ ở Thanh Hoá nên tôi chọn phương án 2 - nghỉ 9 ngày. Cả năm đi làm vất vả mưu sinh, Tết Nguyên đán là dịp nghỉ ngơi để người lao động có cơ hội thăm hỏi, gặp gỡ, đoàn viên với người thân trong gia đình. Theo ghi nhận của tôi, vào dịp cuối năm vui, bận rộn nhất là mấy ngày trước Tết, khi đó người lao động di chuyển về nhà, dọn dẹp, chuẩn bị cho đêm giao thừa… Do đó, nếu năm nay nghỉ đúng ngày 30 tháng Chạp thì gia đình không kịp mua sắm chuẩn bị Tết" - đó là ý kiến của anh Nguyễn Văn Thăng (quê Bắc Giang) hiện làm công nhân, thuê trọ tại toà nhà CT1A, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Bộ Nội vụ và GTVT đồng tình đề xuất nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán 2023

ANH THƯ |

Bộ Nội vụ và Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản tham gia ý kiến về dự thảo đề xuất ngày nghỉ Tết Nguyên đán.

Nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày: Bỏ qua những bộn bề, lo toan của cuộc sống

ANH THƯ |

Bạn đọc đưa ra những quan điểm trước việc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lấy ý kiến về số ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Cán bộ công đoàn, người lao động lựa chọn phương án nghỉ Tết Quý Mão 2023

Hà Anh |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến các bộ, ngành để trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán Quỹ Mão và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023. Phóng viên Báo Lao Động ghi nhận ý kiến cán bộ Công đoàn và người lao động về đề xuất này. 

Từ ngày 6.3, các ngân hàng giảm lãi suất thêm 0,2-0,5%

TRÍ MINH |

Sáng ngày 6.3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi thông cáo liên quan đến việc các ngân hàng thương mại (NHTM) đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi.

Chủ xe la hét, đập phá vì bị công an giữ xe do vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Quốc tế dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao dù còn khó khăn, thách thức

HÀ MINH |

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 của Việt Nam sẽ đạt mức cao.

Ký túc xá nghìn tỉ bỏ hoang sắp thành nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Sau hàng chục năm bỏ hoang, dự án ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hoàng Mai, sẽ được Hà Nội dành gần 224 tỉ đồng để cải tạo chuyển đổi thành nhà ở xã hội cho thuê.

Chứng khoán: Mức độ rủi ro trong ngắn hạn của thị trường đã tăng dần lên

Gia Miêu |

Các chỉ báo của thị trường chứng khoán vẫn hướng xuống tiêu cực và chưa có dấu hiệu tạo đáy cho điểm cân bằng.

Bộ Nội vụ và GTVT đồng tình đề xuất nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán 2023

ANH THƯ |

Bộ Nội vụ và Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản tham gia ý kiến về dự thảo đề xuất ngày nghỉ Tết Nguyên đán.

Nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày: Bỏ qua những bộn bề, lo toan của cuộc sống

ANH THƯ |

Bạn đọc đưa ra những quan điểm trước việc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lấy ý kiến về số ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Cán bộ công đoàn, người lao động lựa chọn phương án nghỉ Tết Quý Mão 2023

Hà Anh |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến các bộ, ngành để trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán Quỹ Mão và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023. Phóng viên Báo Lao Động ghi nhận ý kiến cán bộ Công đoàn và người lao động về đề xuất này.