Các giải pháp tăng hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn

Minh Hương |

Hà Nội - Ngày 30.11, tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Diễn đàn chuyên đề số 5 chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với chủ đề “Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn”.

Chỉ đạo và chủ trì diễn đàn do ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; ông Nguyễn Minh Dũng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tài chính Tổng LĐLĐVN; ông Nguyễn
Chỉ đạo và chủ trì diễn đàn do ông Phan Văn Anh (giữa ảnh) - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; ông Nguyễn Minh Dũng (trái ảnh) - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tài chính Tổng LĐLĐVN; ông Nguyễn Minh Dũng - Phó Trưởng Ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: Quang Minh.
Đại diện Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, ông Tô Ngọc Giang - Phó Tổng Giám đốc nhận định, diễn đàn hôm nay là sự kiện quan trọng trong chuỗi sự kiện chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Thời gian qua, Công đoàn đã tích cực chủ động phối hợp với chuyên môn trong việc chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, cải thiện đời sống tinh thần cho người lao động.
Đại diện Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, ông Tô Ngọc Giang - Phó Tổng Giám đốc nhận định, diễn đàn hôm nay là sự kiện quan trọng trong chuỗi sự kiện chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Thời gian qua, các cấp công đoàn trong Tổng Công ty đã tích cực chủ động phối hợp với chuyên môn trong việc chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, cải thiện đời sống tinh thần cho người lao động. Ảnh: Quang Minh.

Diễn đàn chuyên đề số 5 có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước, các cơ quan nghiên cứu, Viện khoa học và trường Đại học thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đặc biệt là sự tham gia của hơn 120 đại biểu đến từ 10 đoàn đại biểu: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; các tỉnh: Nam Định, Hải Dương, Nghệ An, Quảng Bình, Lâm Đồng, Bạc Liêu, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam về dự Đại hội Công đoàn Việt nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: Minh Hương.
Các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: Minh Hương.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh cho biết, triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam XII (nhiệm kỳ 2018-2023), công tác tài chính, tài sản công đoàn đã được quan tâm chỉ đạo, các cấp Công đoàn chủ động từng bước đổi mới theo định hướng chú trọng hiệu quả, công khai minh bạch và phù hợp với quy định của pháp luật.

Cơ chế tài chính lĩnh vực sự nghiệp, kinh tế công đoàn tiếp tục đổi mới. Việc sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp của tổ chức công đoàn đã được các cấp công đoàn tích cực triển khai theo đúng tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW;

Cơ chế quản lý về tài chính, tài sản công đoàn trong thời gian qua đã đi vào thực chất hơn, tạo ra nhiều chuyển biến quan trọng và rõ nét, đáp ứng yêu đổi mới tổ chức hoạt động theo tinh thần của Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”...
Ông Phan Văn Anh phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Minh Hương.
Ông Phan Văn Anh phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Minh Hương.
Với mục tiêu tìm kiếm các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn nhằm xây dựng nguồn tài chính công đoàn đủ mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức công đoàn cho nhiệm kỳ 2023-2028, Diễn đàn tập trung vào các vấn đề sau:

Xây dựng tài chính công đoàn phát triển bền vững. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định về tài chính, tài sản công đoàn. Tăng cường công tác quản lý thu tài chính công đoàn, triển khai quyết liệt các giải pháp để thu đúng, thu đủ và kịp thời, chống thất thu kinh phí và đoàn phí, tăng dần tỉ trọng thu đoàn phí trong cơ cấu thu tài chính công đoàn. Chi tài chính công đoàn tiết kiệm, hiệu quả; tăng chi trực tiếp cho đoàn viên, người lao động; tập trung cho các hoạt động quan trọng, nhiệm vụ cấp bách của tổ chức công đoàn.

Nâng cao hiệu quả phân bổ, quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính gắn với thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng, chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động. Đổi mới cơ chế phân cấp tài chính công đoàn theo hướng toàn diện, triệt để. Quản lý chặt chẽ tài sản công đoàn.

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở thực hiện công khai tài chính, đảm bảo minh bạch trong thu, chi tài chính công đoàn cơ sở để đoàn viên, người lao động giám sát. Thực hiện kiểm toán tài chính đối với các công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước có đông đoàn viên, người lao động.

Tiếp tục rà soát, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị kinh tế, đơn vị sự nghiệp công đoàn, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Thực hiện cơ chế giao tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công đoàn theo mục tiêu của Nghị quyết 19-NQ/TW. Tiếp tục định hướng phát triển theo chiều sâu đối với các trường đại học thuộc tổ chức công đoàn ở một số lĩnh vực mang tầm khu vực và quốc tế...

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Quang Minh.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Quang Minh.
Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Đổi mới, sáng tạo trong hoạt động tuyên giáo Công đoàn

Quỳnh Trang (thực hiện) |

Ông Kha Văn Tám - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An, mang đến Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam những chia sẻ về đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên, người lao động góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh. Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Kha Văn Tám về vấn đề này.

Công đoàn đồng hành cùng công nhân lao động để ai cũng có Tết

Phương Ngân |

Các chương trình chăm lo Tết của các cấp Công đoàn TPHCM trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã góp phần khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn - luôn đồng hành cùng công nhân lao động, để ai cũng có Tết.

Các tổ chức quốc tế chúc mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

thu trà |

Đến ngày 29.11 đã có 28 tổ chức quốc tế gửi thư, điện mừng, video chúc mừng tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam trong đó, Điện mừng của Tổng Liên đoàn Lao động Pháp (CGT) nêu rõ:

Công nhân Thái Bình mong có sân chơi để thư giãn sau giờ làm việc

Lương Hà |

Thái Bình - Nhiều đoàn viên, người lao động (NLĐ) làm việc trên địa bàn tỉnh Thái Bình mong muốn được đầu tư thiết chế văn hóa, để có sân chơi thư giãn sau giờ làm việc.

Cần quy định rõ về chế độ lương đối với nhà giáo, người lao động

Minh Hạnh |

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 là sự kiện chính trị trọng đại của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Theo TS Lương Thị Việt Hà - Trưởng Ban Tuyên giáo Nữ công, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, đoàn viên, cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) ngành Giáo dục mong muốn Ban chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ có thêm nhiều cơ chế chính sách để chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Tín dụng tăng trưởng thấp, yêu cầu thanh tra nóng việc điều hành tín dụng

Minh Ánh |

Tín dụng tăng trưởng thấp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu Thanh Tra Chính phủ tiến hành thanh tra việc điều hành tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Nhà nước ngay trong tháng 12.2023.

Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân lao động

DIỆU ANH |

Những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ), đặc biệt là các phong trào thi đua chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, tổ chức Công đoàn và tỉnh Ninh Bình được các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ và có tác dụng tích cực trong việc giáo dục truyền thống đối với đoàn viên, CNLĐ.

Quan tâm tới người lao động khu vực phi chính thức để phát triển đoàn viên

Linh Nguyên |

Hà Nội - Chiều 1.12, tại Trung tâm thảo luận số 1, có sự tham gia của ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các đại biểu đã cho ý kiến vào các văn bản văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Trong đó tập trung vào đại diện, chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Đổi mới, sáng tạo trong hoạt động tuyên giáo Công đoàn

Quỳnh Trang (thực hiện) |

Ông Kha Văn Tám - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An, mang đến Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam những chia sẻ về đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên, người lao động góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh. Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Kha Văn Tám về vấn đề này.

Công đoàn đồng hành cùng công nhân lao động để ai cũng có Tết

Phương Ngân |

Các chương trình chăm lo Tết của các cấp Công đoàn TPHCM trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã góp phần khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn - luôn đồng hành cùng công nhân lao động, để ai cũng có Tết.

Các tổ chức quốc tế chúc mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

thu trà |

Đến ngày 29.11 đã có 28 tổ chức quốc tế gửi thư, điện mừng, video chúc mừng tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam trong đó, Điện mừng của Tổng Liên đoàn Lao động Pháp (CGT) nêu rõ: