Bộ KHĐT hỗ trợ 100 triệu cho người khuyết tật có ý tưởng khởi nghiệp tốt

Đức Mạnh |

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khuyến khích cộng đồng người khuyết tật khởi nghiệp, tạo thêm nhiều công việc cho người lao động yếu thế.

Ngày 28.11, Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức chương trình mít-tinh với chủ đề “Kết nối yêu thương, lan tỏa hạnh phúc” cho 8 nhóm yếu thế là người khuyết tật do Bộ Kế hoạch và Đầu tư bảo trợ.

Tại chương trình, đại diện của 7 nhóm yếu thế được Bộ Kế hoạch và Đầu tư bảo trợ đã lên chia sẻ về những kết quả đạt được trong năm 2023 và những kiến nghị, đề xuất trong thời gian tới. Ông Phạm Việt Hoài - Chủ tịch Hội đồng quản trị Kymviet - cho biết nhờ sự hỗ trợ Bộ, doanh nghiệp của anh đang dần phục hồi sản xuất, giúp người khuyết tật yên tâm hơn vì có thu nhập ổn định.

Một số hình ảnh tại chương trình. Ảnh: MPI
Một số hình ảnh tại chương trình. Ảnh: MPI

"Đến nay chúng tôi đã có nhiều đơn đặt hàng của các đối tác như hãng hàng không, ngân hàng, khách nước ngoài... nhờ sự hỗ trợ của văn phòng, Công đoàn và các Cục thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Năm 2024 chúng tôi định hướng sẽ mở rộng thêm nhà xưởng để tạo thêm công ăn việc làm cho người khuyết tật" - ông Hoài chia sẻ.

Ảnh: MPI
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với cộng đồng người khuyết tật. Ảnh: MPI

Đánh giá cao những gì 7 nhóm yếu thế được Bộ bảo trợ nói riêng và cộng đồng người khuyết tật nói chung đã nỗ lực đạt được, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với những dự án trong thời gian tới.

"Chúng tôi sẽ tập trung vào chính sách hướng tới bảo trợ giúp các nhóm người khuyết tật. Đó có thể là đề xuất hỗ trợ thuế VAT vì doanh nghiệp của người khuyết tật đã tạo điều kiện giúp người yếu thế có công việc, hoà nhập với cộng đồng, có thu nhập nuôi gia đình…

Đồng thời khuyến khích hoạt động khởi nghiệp. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cam kết sẽ hỗ trợ 100 triệu đồng cho bất kỳ ai trong nhóm khởi nghiệp có ý tưởng tốt, dự án khả thi cao. Nhiều dự án khởi nghiệp, nhiều doanh nghiệp được thành lập sẽ tạo thêm nhiều công việc cho người lao động yếu thế" - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát động tinh thần Tự hào Việt Nam và Chương trình vì sự phát triển cộng đồng. Theo đó, Bộ Kế hoạch Đầu tư chính thức bảo trợ 8 nhóm yếu thế từ năm 2019, từ đó góp phần xây dựng xã hội ngày càng công bằng, văn minh và “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Tích cực đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người khuyết tật

Hải Danh - Thanh Hằng |

Người khuyết tật dù phải chịu đựng nhiều nỗi đau, khiếm khuyết trên cơ thể nhưng không vì vậy mà chấp nhận trở thành gánh nặng của xã hội. Họ mong muốn được đón nhận, quan tâm và giúp đỡ để có thể tự làm chủ cuộc sống bằng chính sức lao động của mình.

Lý do người khuyết tật vẫn gặp khó khi tiếp cận việc làm

MINH HÀ |

Theo thống kê, hiện nay, cả nước có hơn 6,4 triệu người khuyết tật nhưng chỉ có gần 32% trong số này nằm trong lực lượng lao động. Mặc dù nhu cầu việc làm của nhóm đối tượng này luôn ở mức cao, tuy nhiên, việc tiếp cận còn nhiều hạn chế.

Đa dạng vị trí việc làm, mức lương hấp dẫn dành cho người khuyết tật

HÀ HẠNH |

Phiên giao dịch việc làm dành cho người khuyết tật diễn ra vào ngày 23.11 có 15 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng 375 lao động là người khuyết tật với nhiều vị trí, mức lương hấp dẫn như: Nghề may, thủ công mỹ nghệ, nhân viên kinh doanh, thợ thêu tranh…

Đại tá Phạm Ngọc Phương giữ chức Trợ lý Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Vương Trần |

Đại tá Phạm Ngọc Phương - Vụ trưởng, Thư ký Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương được bổ nhiệm giữ chức Trợ lý Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Lí do Ngoại ngữ không còn là môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc

Vân Trang |

Từ kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Ngoại ngữ không phải là môn bắt buộc.

Lần thứ 3 xử phạt Công ty Truyền thông WPP do vi phạm quảng cáo

KHÁNH AN |

Mới đây, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (GroupM) do doanh nghiệp này vi phạm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới. Đây là lần thứ 3 Công ty WPP bị phạt trong năm.

Lời khai người giúp sức cho cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức tham ô 103 tỉ đồng

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 29.11, TAND TPHCM bước vào phần xét hỏi các bị cáo trong vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản, rửa tiền xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức, TPHCM và các đơn vị liên quan.

Quy định giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế từ ngày 3.12.2023

Hà Lê |

Từ ngày 3.12.2023 sẽ áp dụng mẫu giấy chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (hay giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế) được quy định tại Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế (có hiệu lực thi hành từ ngày 3.12.2023).

Tích cực đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người khuyết tật

Hải Danh - Thanh Hằng |

Người khuyết tật dù phải chịu đựng nhiều nỗi đau, khiếm khuyết trên cơ thể nhưng không vì vậy mà chấp nhận trở thành gánh nặng của xã hội. Họ mong muốn được đón nhận, quan tâm và giúp đỡ để có thể tự làm chủ cuộc sống bằng chính sức lao động của mình.

Lý do người khuyết tật vẫn gặp khó khi tiếp cận việc làm

MINH HÀ |

Theo thống kê, hiện nay, cả nước có hơn 6,4 triệu người khuyết tật nhưng chỉ có gần 32% trong số này nằm trong lực lượng lao động. Mặc dù nhu cầu việc làm của nhóm đối tượng này luôn ở mức cao, tuy nhiên, việc tiếp cận còn nhiều hạn chế.

Đa dạng vị trí việc làm, mức lương hấp dẫn dành cho người khuyết tật

HÀ HẠNH |

Phiên giao dịch việc làm dành cho người khuyết tật diễn ra vào ngày 23.11 có 15 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng 375 lao động là người khuyết tật với nhiều vị trí, mức lương hấp dẫn như: Nghề may, thủ công mỹ nghệ, nhân viên kinh doanh, thợ thêu tranh…