Rào cản tiếp cận các xuất bản phẩm của người khuyết tật chữ in

Huyền Chi |

Đến nay, công tác chăm lo cho người khuyết tật đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận nhưng đời sống của một bộ phận người khuyết tật còn nhiều khó khăn, chưa được tiếp cận đầy đủ các chính sách trợ giúp của Nhà nước về y tế, văn hóa, giáo dục...

Ngày 11.10.2023, Cục Bản quyền tác giả tổ chức Hội thảo tham vấn về dự thảo báo cáo “Thực trạng tiếp cận xuất bản phẩm của người khuyết tật chữ in tại Việt Nam”.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Dự án “Chung tay xây dựng tương lai hòa nhập: Thực hiện Công ước quốc tế về Quyền của người khuyết tật thông qua hợp tác hiệu quả” do Cục Bản quyền tác giả phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) thực hiện.

Dự thảo báo cáo nghiên cứu “Thực trạng tiếp cận các xuất bản phẩm của người khuyết tật chữ in tại Việt Nam” do Hội người mù Việt Nam phối hợp với UNDP thực hiện tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước với sự tham gia của 1.217 người khuyết tật chữ in.

Mục đích chính của Hội thảo là khảo sát nhu cầu, đánh giá thực trạng và rào cản tiếp cận các xuất bản phẩm của người khuyết tật chữ in; đánh giá ảnh hưởng của những hạn chế tiếp cận xuất bản phẩm đến cơ hội giáo dục, việc làm và hòa nhập xã hội của người khuyết tật chữ in; phân tích một số bài học kinh nghiệm quốc tế đảm bảo quyền tiếp cận xuất bản phẩm cho người khuyết tật chữ in có thể áp dụng tại Việt Nam và đề xuất giải pháp nâng cao cơ hội tiếp cận các xuất bản phẩm cho người khuyết tật chữ in.

Hội thảo tham vấn về dự thảo báo cáo nghiên cứu “Thực trạng tiếp cận các xuất bản phẩm của người khuyết tật chữ in tại Việt Nam”. Ảnh: Thuỳ Trang
Hội thảo tham vấn về dự thảo báo cáo nghiên cứu “Thực trạng tiếp cận các xuất bản phẩm của người khuyết tật chữ in tại Việt Nam”. Ảnh: Thuỳ Trang

Chia sẻ tại hội thảo, bà Phạm Thị Kim Oanh - Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả - cho biết: "Tại Việt Nam, số liệu Điều tra quốc gia về người khuyết tật năm 2019 cho thấy trong khoảng 6,2 triệu người khuyết tật, có 1,03 triệu người khiếm thị, chưa tính đến các dạng khuyết tật chữ in khác. Những rào cản tiếp cận thông tin thông qua xuất bản phẩm đã góp phần dẫn đến tình trạng mù chữ, hạn chế cơ hội đi học, có việc làm và hòa nhập xã hội của nhiều người khuyết tật chữ in.

Với sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội dành cho người khuyết tật, các nhà xuất bản, thư viện, trường học…, tôi hy vọng chúng ta tiếp tục phối hợp chặt chẽ để nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc chung tay xây dựng tương lai hòa nhập, thực hiện có hiệu quả Công ước quốc tế về Quyền của người khuyết tật, Hiệp ước Marrakesh và Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật có liên quan".

Ngay sau khi Việt Nam tham gia Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật (năm 2007), Chính phủ Việt Nam đã ban hành, triển khai nhiều chủ trương, chính sách; chỉ đạo các cơ quan tham mưu phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai các hoạt động nhằm trợ giúp người khuyết tật, tạo cơ hội bình đẳng, đáp ứng tốt hơn quyền lợi chính đáng, hợp pháp, động viên để người khuyết tật phát huy năng lực, vươn lên hoà nhập, đóng góp cho xã hội.

Để người khuyết tật có thể tiếp cận các chính sách trợ giúp của Nhà nước về y tế, văn hóa, giáo dục, dạy nghề, việc làm, tín dụng, Chính phủ đang tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện nhiều nhiệm vụ cụ thể, thiết thực để giảm thiểu tối đa những thiệt thòi và nâng cao đời sống vật chất, tình thần cho người khuyết tật.

Trong đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) được giao nhiệm vụ phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ và đề xuất việc gia nhập Hiệp ước về tạo điều kiện cho người khuyết tật nhìn, người khuyết tật không có khả năng đọc chữ in và người khuyết tật khác không có khả năng tiếp cận tác phẩm để đọc theo cách thông thường của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (Hiệp ước Marrakesh).

Bộ VHTTDL đã phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi về quyền tác giả, quyền liên quan. Ngày 26.4.2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 17/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan, trong đó có điều 30 quy định ngoại lệ không xâm phạm quyền tác giả dành cho người khuyết tật.

Đồng thời, Bộ VHTTDL đang tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.

Huyền Chi
TIN LIÊN QUAN

Vua đầu bếp nổi tiếng giúp người khuyết tật hoàn thành ước mơ làm đầu bếp

Thùy Linh |

Ngày 20.9, Viện nghiên cứu và hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp (REACH) đã phối hợp cùng Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu giữa Vua đầu bếp Christine Hà với những bạn học viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại REACH.

Chế độ bảo hiểm y tế dành cho người khuyết tật

LƯƠNG HẠNH |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc về chế độ bảo hiểm y tế dành cho người khuyết tật.

40 thí sinh Bà Rịa-Vũng Tàu dự thi ca nhạc dành riêng cho người khuyết tật

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 5.7, thông tin từ Ban tổ chức cuộc thi "Giai điệu trái tim" mùa 8, vòng sơ khảo và bán kết dành cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức tại TP.Vũng Tàu trong 2 đêm với khoảng 40 thí sinh tham dự.

Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh bị đề nghị mức án 15-17 năm tù

Diệu Hoàng |

Trong ngày làm việc hôm nay (12.10), đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Quảng Ninh đã luận tội và đề nghị các mức án cho 17 bị cáo liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Ninh.

Khách Tây thích mê nếp sống trong chung cư cũ ở Sài Gòn

Chí Long |

Joshua Zukas, một cây bút du lịch người Anh, chia sẻ trên Insider về trải nghiệm sống trong chung cư cũ hơn 50 năm tại Sài Gòn.

Tọa đàm: Gỡ khó để công nhân, người thu nhập thấp tiếp cận nhà ở xã hội

NHÓM PV |

Hiện cả nước đang triển khai gần 300 dự án nhà ở xã hội và nguồn cung này sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Tuy vậy, đối với công nhân, người lao động thu nhập thấp để có thể chạm tay vào giá bán loại căn hộ này lại là cả một vấn đề. Vấn đề đặt ra là cần giải pháp và cách tháo gỡ như thế nào để giúp người có thu nhập thấp có cơ hội sở hữu căn hộ giá rẻ. Tọa đàm: "Gỡ khó để công nhân, người thu nhập thấp tiếp cận nhà ở xã hội" sẽ giải đáp những khúc mắc này.

Vị trí dự kiến xây dựng cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn

HỮU CHÁNH |

Cầu đi bộ có vị trí xây dựng ở giữa cầu Ba Son và hầm sông Sài Gòn, khi hoàn thành được kỳ vọng tăng kết nối giữa đôi bờ sông, thu hút người dân đi bộ ngắm cảnh quan.

Người dân mong mỏi nhưng bệnh viện tư nhân lớn nhất Quảng Ngãi có được triển khai?

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định thu hồi khu đất dự án bệnh viện 1.100 tỉ đồng, vì bỏ hoang 6 năm qua. Điều đáng nói, dù dang dở, nhưng chủ đầu tư cũng đã tiêu tốn 148 tỉ đồng để xây dựng cơ sở vật chất ban đầu. Điều dư luận quan tâm là sau khi chính quyền thu hồi, tổ chức đấu giá lô đất nói trên, dự án bệnh viện chất lượng cao được chủ đầu tư mới tiếp tục triển khai hay không?

Vua đầu bếp nổi tiếng giúp người khuyết tật hoàn thành ước mơ làm đầu bếp

Thùy Linh |

Ngày 20.9, Viện nghiên cứu và hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp (REACH) đã phối hợp cùng Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu giữa Vua đầu bếp Christine Hà với những bạn học viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại REACH.

Chế độ bảo hiểm y tế dành cho người khuyết tật

LƯƠNG HẠNH |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc về chế độ bảo hiểm y tế dành cho người khuyết tật.

40 thí sinh Bà Rịa-Vũng Tàu dự thi ca nhạc dành riêng cho người khuyết tật

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 5.7, thông tin từ Ban tổ chức cuộc thi "Giai điệu trái tim" mùa 8, vòng sơ khảo và bán kết dành cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức tại TP.Vũng Tàu trong 2 đêm với khoảng 40 thí sinh tham dự.