Bí thư Đắk Lắk tặng quà công nhân vệ sinh môi trường đêm Giao thừa

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những công nhân lao động làm nhiệm vụ vệ sinh môi trường đô thị tại địa bàn TP Buôn Ma Thuột đã nhận được những phần quà ý nghĩa của lãnh đạo tỉnh và tổ chức Công đoàn vào đêm Giao thừa (30.12 âm lịch).

Tối 9.2, Công đoàn tỉnh Đắk Lắk tổ chức Chương trình chúc Tết, tặng quà người lao động làm việc đêm Giao thừa.

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột...

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk trao tận tay những món quà cho công nhân lao động. Ảnh: Bảo Trung
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk trao tận tay những món quà cho công nhân lao động. Ảnh: Bảo Trung

Tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao tặng 50 suất quà cho công nhân lao động thuộc Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk. Mỗi suất quà có giá trị 1 triệu đồng. Những công nhân được nhận quà đa phần là những người có hoàn cảnh khó khăn, được đơn vị chủ quản giao nhiệm vụ dọn vệ sinh cho một số trục đường trung tâm TP Buôn Ma Thuột trong đêm Giao thừa (30.12 âm lịch).

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung đã động viên tinh thần, ghi nhận những đóng góp thầm lặng của anh chị em công nhân lao động, góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp và chúc họ có một cái Tết đầm ấm bên gia đình và người thân.

Ông Vũ Văn Hưng - Chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột trao quà cho công nhân lao động. Ảnh: Bảo Trung
Ông Vũ Văn Hưng - Chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột trao quà cho công nhân lao động. Ảnh: Bảo Trung

Đại diện Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk cảm ơn những phần quà hết sức ý nghĩa của tổ chức Công đoàn tỉnh nhà và hứa sẽ làm tốt nhiệm vụ, trách nhiệm để góp phần giúp cho đô thị Buôn Ma Thuột sạch đẹp trong những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Ngay sau khi nhận quà, công nhân lao động lại tiếp tục bắt tay vào công việc. Ảnh: Bảo Trung
Ngay sau khi nhận quà, công nhân lao động lại tiếp tục bắt tay vào công việc. Ảnh: Bảo Trung

Ông Lê Văn Thành - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk - cho hay, trong dịp Tết Nguyên đán 2024, các cấp Công đoàn đã triển khai, tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực như Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ”; thăm hỏi, tặng quà tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động; trao tặng vé xe, thuê xe, tổ chức đưa công nhân lao động về quê ăn tết; hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở “Mái ấm Công đoàn”, tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Đồng Tháp thăm công nhân môi trường làm việc đêm Giao thừa

Lưu Hùng |

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thăm hỏi, động viên, chúc Tết công nhân môi trường làm việc trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đêm giao thừa, công an tỉnh về cơ sở ngăn tình trạng sử dụng pháo trái phép

HƯNG THƠ |

Vào đêm giao thừa đến rạng sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Công an tỉnh Quảng Trị tăng cường cán bộ, chiến sĩ các phòng nghiệp vụ về địa bàn cơ sở để đấu tranh, ngăn tình trạng sử dụng pháo trái phép.

Tặng quà cho y bác sĩ, công nhân lao động trực Giao thừa

PHƯƠNG ANH |

Ngày 9.2, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Sóc Trăng đã có buổi thăm, tặng quà, chúc mừng năm mới đến các công nhân làm vệ sinh của Công ty Công trình đô thị Sóc Trăng; các y, bác sĩ và nhân viên y tế trực đêm Giao thừa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Cùng đi có bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng.

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trực tiếp Qatar 1-0 Jordan: Afif ghi bàn từ chấm 11m

NHÓM PV |

Trực tiếp trận chung kết Asian Cup 2023 giữa tuyển Qatar và Jordan.

Kỳ vọng tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc khi Luật Đất đai được thông qua

Nhóm PV |

Luật Đất đai đã chính thức được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường. Báo Lao động có cuộc trao đổi với bà Đoàn Thị Thanh Mỹ (Vụ trưởng Vụ Đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường) để hiểu hơn về những điểm mới nổi bật của đạo luật quan trọng này.

Đoan Trang: Đêm giao thừa, gia đình tôi thường quây quần ăn cháo gà mẹ nấu

Nhóm PV |

Ca sĩ Đoan Trang định cư tại Singapore đã nhiều năm nay nhưng luôn về Long Khánh, Đồng Nai ăn Tết cùng gia đình.

Cầu thủ Việt Nam đón Tết Nguyên đán ra sao?

MINH PHONG |

Các cầu thủ Việt Nam dành thời gian bên gia đình trong những ngày Tết, trước khi đội bóng hội quân trở lại vào mùng 3 Tết.

Bí thư Đồng Tháp thăm công nhân môi trường làm việc đêm Giao thừa

Lưu Hùng |

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thăm hỏi, động viên, chúc Tết công nhân môi trường làm việc trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đêm giao thừa, công an tỉnh về cơ sở ngăn tình trạng sử dụng pháo trái phép

HƯNG THƠ |

Vào đêm giao thừa đến rạng sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Công an tỉnh Quảng Trị tăng cường cán bộ, chiến sĩ các phòng nghiệp vụ về địa bàn cơ sở để đấu tranh, ngăn tình trạng sử dụng pháo trái phép.

Tặng quà cho y bác sĩ, công nhân lao động trực Giao thừa

PHƯƠNG ANH |

Ngày 9.2, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Sóc Trăng đã có buổi thăm, tặng quà, chúc mừng năm mới đến các công nhân làm vệ sinh của Công ty Công trình đô thị Sóc Trăng; các y, bác sĩ và nhân viên y tế trực đêm Giao thừa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Cùng đi có bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng.