Bí thư Đồng Tháp thăm công nhân môi trường làm việc đêm Giao thừa

Lưu Hùng |

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thăm hỏi, động viên, chúc Tết công nhân môi trường làm việc trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tối ngày 9.2, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp tổ chức chương trình lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, động viên, chúc Tết công nhân môi trường làm việc trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại Văn phòng Chi nhánh Dịch vụ môi trường thành phố Cao Lãnh.

Tham dự có ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; ông Lê Thành Công - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp; bà Huỳnh Thị Tuyết Vui - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp, cùng đại diện lãnh đạo Thành ủy Cao Lãnh, Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo, CĐCS Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp và gần công nhân lao động.

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp Lê Quốc Phong tặng quà cho lãnh đạo công ty. Ảnh: Lưu Hùng
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong tặng quà cho lãnh đạo công ty. Ảnh: Lưu Hùng

Trước thời khắc giao thừa chuẩn bị chào đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo, đoàn viên, công nhân lao động Công ty Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp một năm mới an khang, thịnh vượng và gặt hái nhiều thành công.

Chia sẻ với những vất vả của các công nhân vệ sinh môi trường - những người luôn sớm hôm lao động miệt mài, cần mẫn làm đẹp cho quê hương Đồng Tháp - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp còn gợi mở thêm để những anh, chị em công nhân kể về về những câu chuyện vui, điều ấn tượng nhất trong công việc hàng ngày trước thềm năm mới.

Công nhân lao động kể những câu chuyện vui trong công việc với Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp. Ảnh: Lưu Hùng
Công nhân lao động kể những câu chuyện vui trong công việc với Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp. Ảnh: Lưu Hùng
Công nhân lao động kể những câu chuyện vui trong công việc với Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. Ảnh: Lưu Hùng

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp trao 72 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, và Ban lãnh đạo công ty, Công đoàn cơ sở công ty trao 72 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Thị Tuyết Vui tặng quà cho công nhân lao động. Ảnh: Lưu Hùng
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Thị Tuyết Vui tặng quà cho công nhân lao động. Ảnh: Lưu Hùng

Theo kế hoạch, để động viên, thăm hỏi, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn của công nhân môi trường trong đêm 30 Tết, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp trao tặng 249 phần quà tại 3 địa điểm: Thành phố Cao Lãnh, Thành phố Sa Đéc và Thành phố Hồng Ngự, mỗi phần 500.000 đồng.

Lưu Hùng
TIN LIÊN QUAN

Tặng quà cho y bác sĩ, công nhân lao động trực Giao thừa

PHƯƠNG ANH |

Ngày 9.2, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Sóc Trăng đã có buổi thăm, tặng quà, chúc mừng năm mới đến các công nhân làm vệ sinh của Công ty Công trình đô thị Sóc Trăng; các y, bác sĩ và nhân viên y tế trực đêm Giao thừa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Cùng đi có bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng.

Ở lại làm thêm dịp Tết, nữ công nhân một mình đón giao thừa trong phòng trọ

Bảo Hân - Hạnh An |

Khi nói với chồng Tết này muốn ở lại tỉnh Bắc Giang để làm thêm, kiếm thêm thu nhập, chồng chị Thiện không đồng tình, bởi lẽ đây là những ngày cả gia đình đoàn viên sau 1 năm xa cách.

450.000 lao động xa quê ở lại Bình Dương đón Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Năm nay có khoảng 450.000 công nhân lao động ở lại Bình Dương đón Tết. Các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Giá vàng hôm nay 11.2: Thua lỗ đến 1,7 triệu đồng/lượng sau một tuần

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay 11.2 chốt lại tuần giao dịch ảm đạm ở thị trường thế giới. Giá vàng trong nước tăng cao, tuy nhiên nhà đầu tư vẫn thua lỗ nặng nề khi đầu tư ngắn hạn.

Tham khảo văn khấn hóa vàng Tết Giáp Thìn 2024 chuẩn nhất

Chí Long |

Theo phong tục của người dân Việt Nam, sau khi hết 3 ngày Tết Nguyên Đán, các hộ gia đình sẽ làm lễ tạ năm mới hay (lễ hóa vàng) để tiễn đưa tổ tiên, ông bà trở về âm cảnh sau khi về ăn Tết cùng con cháu.

Nga chốt danh sách 4 ứng cử viên tổng thống

Khánh Minh |

Việc đăng ký ứng viên cho cuộc bầu cử tổng thống Nga vào tháng 3 tới đã kết thúc, với 4 ứng viên lọt vào danh sách, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cảnh sát Hà Nội tung hàng chục tổ công tác, vi phạm nồng độ cồn giảm rất mạnh

Cẩm Hà |

Số trường hợp vi phạm nồng độ cồn tại Hà Nội trong ngày đầu Tết Giáp Thìn 2024 giảm rất mạnh so với cùng thời điểm Tết Quý Mão 2023.

Tặng quà cho y bác sĩ, công nhân lao động trực Giao thừa

PHƯƠNG ANH |

Ngày 9.2, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Sóc Trăng đã có buổi thăm, tặng quà, chúc mừng năm mới đến các công nhân làm vệ sinh của Công ty Công trình đô thị Sóc Trăng; các y, bác sĩ và nhân viên y tế trực đêm Giao thừa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Cùng đi có bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng.

Ở lại làm thêm dịp Tết, nữ công nhân một mình đón giao thừa trong phòng trọ

Bảo Hân - Hạnh An |

Khi nói với chồng Tết này muốn ở lại tỉnh Bắc Giang để làm thêm, kiếm thêm thu nhập, chồng chị Thiện không đồng tình, bởi lẽ đây là những ngày cả gia đình đoàn viên sau 1 năm xa cách.

450.000 lao động xa quê ở lại Bình Dương đón Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Năm nay có khoảng 450.000 công nhân lao động ở lại Bình Dương đón Tết. Các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.