BHXH tỉnh Phú Yên: Xin lỗi 64 giáo viên bị tính nhầm lương hưu

VĨ CẦM |

Đã xảy ra nhầm lẫn mang tính hệ thống trong việc tính lương hưu đối với 64 giáo viên mầm non xảy ra tại tỉnh Phú Yên. Ông Trần Quang Vinh - Giám đốc BHXH tỉnh Phú Yên - đã thừa nhận sai sót, đồng thời tổ chức xin lỗi đến các giáo viên bị ảnh hưởng quyền lợi. Các cán bộ làm sai sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm.

Nhầm lẫn đáng tiếc

BHXH tỉnh Phú Yên đang truy thu phần lương hưu tính nhầm (tăng thêm) của 64 giáo viên mầm non nói trên với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng. Theo đó, chế độ lương hưu trí đối với số giáo viên này sẽ bị điều chỉnh, giảm từ 600.000 - 900.000 đồng/người/tháng so với quyết định nhận lương hưu ban đầu. Nhiều giáo viên không khỏi giật mình khi nhận được thông tin này. “Việc này ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống của các cựu giáo viên. Chúng tôi là nạn nhân. Tại sao lại có cái sai trong một thời gian dài không được phát hiện, xử lý như thế này. Chúng tôi đề nghị BHXH tỉnh giảm số tiền truy thu chứ có tuổi rồi làm gì ra tiền để sống, vì suy cho cùng đây không phải là lỗi của chúng tôi” - chị L trăn trở.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trần Quang Vinh - Giám đốc BHXH tỉnh Phú Yên - thừa nhận: “Sai thì cũng đã sai rồi. Chuyện này rất dài. Hiện chúng tôi đang khắc phục sai sót bằng cách truy thu lại số tiền đã tính nhầm”. Đồng thời với việc này, BHXH tỉnh đã tổ chức gặp mặt xin lỗi công khai 64 giáo viên. Ông Vinh cũng ký thư xin lỗi gửi đến từng giáo viên, mong được thông cảm. Xin trích một trong số thư xin lỗi: “Qua rà soát việc tính lương hưu đối với giáo viên mầm non có thời gian truy thu đóng BHXH theo mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định từ tháng 1.1995 đến khi tham gia BHXH bắt buộc, đối chiếu với quy định hiện hành, BHXH tỉnh phát hiện có sự nhầm lẫn trong cách tính hưởng lương hưu đối với bà Nguyễn Thị Ngọc, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa.

Căn cứ vào quy định hiện hành của Nhà nước quy định thì mức lương hưu sau khi điều chỉnh lại của bà từ tháng 12.2017 là hơn 2,5 triệu đồng. Tiếp thu ý kiến phản ánh nguyện vọng và kiến nghị của các giáo viên hưu tại cuộc họp tổ chức xin lỗi và giải thích của BHXH tỉnh ngày 2.12, BHXH tỉnh chưa thực hiện thu hồi đối với số tiền chi sai, đồng thời báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền để xem xét giải quyết. BHXH tỉnh Phú Yên thành thật xin lỗi về sai sót trong việc tính lương hưu nói trên và mong nhận được sự thông cảm của bà”.

Xem xét xử lý trách nhiệm cán bộ sai phạm

Theo thống kê, toàn tỉnh Phú Yên có 325 giáo viên dạy học bậc mầm non ở cấp xã. Trước năm 2000, UBND xã chi trả tiền công cho các giáo viên ngoài công lập. Từ năm 2000 đến nay, các giáo viên này là giáo viên công lập hưởng lương theo ngạch bậc quy định của Nhà nước. 64 giáo viên mầm non đã nghỉ hưu từ năm 2014 đến năm 2017 bị tính nhầm lương hưu. Lẽ ra, khi giải quyết chế độ nghỉ hưu phải tách 2 giai đoạn công tác của giáo viên trước và sau năm 2000. Tuy vậy, không hiểu lý do vì sao, cán bộ thực hiện chính sách bảo hiểm lại tính là đối tượng hưởng lương theo thang bậc nhà nước cả một quá trình, theo diện biên chế nhà nước. Việc trả lương hưu như vậy trái với Luật BHXH sửa đổi, bổ sung năm 2014.

Theo ông Vinh, BHXH tỉnh Phú Yên sẽ kiểm tra lại các khâu để xảy ra sai sót và xử lý kỷ luật những cán bộ, viên chức có liên quan. Ông Vinh cũng cho biết việc truy thu tiền lương nhận sai của các giáo viên này sẽ được thực hiện sau và thu dần không đồng thời với việc giảm lương, để tránh ảnh hưởng đến đời sống. Đồng thời, BHXH tỉnh sẽ kiến nghị BHXH VN và UBND tỉnh Phú Yên xem xét lại việc giải quyết chính sách đối với các giáo viên thuộc đối tượng tương tự. Theo ông Vinh, giáo viên mầm non bị tính nhầm lương hưu sẽ không dừng ở con số 64, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh. BHXH tỉnh cũng sẽ xem xét lại mức truy thu vừa phải, đảm bảo cuộc sống cho các giáo viên về hưu.

VĨ CẦM
TIN LIÊN QUAN

Thận trọng khi quyết định nhận BHXH một lần

VŨ HẢI |

Gần đây, có những thông tin cho rằng, nhận BHXH một lần có lợi hơn hưởng lương hưu. Trước thông tin này, chuyên gia BHXH nhận định, người lao động cần thận trọng trong khi cân nhắc để hưởng BHXH một lần.

Mức lương hưu của người tham gia 2 loại hình bảo hiểm xã hội

Luật gia Sa Thị Mỹ Hạnh |

Bạn đọc có email laphuongXXX@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi đã nghỉ việc tại một DNTN và dừng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc. Nay tôi tham gia BHXH tự nguyện đến khi đủ tuổi nghỉ hưu. Lương hưu hằng tháng của tôi được tính thế nào?

Nam 57 tuổi, 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, hưởng lương hưu bao nhiêu?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc B.D, email: ngocdiepx@xxx, hỏi: Người lao động nam 57 tuổi, đóng bảo hiểm xã hội được 20 năm. Cho tôi hỏi đã đủ điều kiện nghỉ việc hưởng lương hưu không và nếu được thì hưởng bao nhiêu phần trăm? 

Hàng quán TPHCM mở cửa mùng 3 Tết, chưa ghi nhận tình trạng "chặt chém"

Huân Cao |

Mùng 3 Tết (ngày 24.1), nhiều hàng quán ở TPHCM đã mở cửa hoạt động phục vụ khách. Theo ghi nhận của PV, nhiều quán đều phụ thu thêm 10% để bù đắp chi phí tăng cao và trả lương thêm cho nhân viên phục vụ ngày Tết.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong những ngày Tết Nguyên đán tiếp theo

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, trong những ngày nghỉ tiếp theo của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, không khí lạnh duy trì cường độ ổn định tác động đến thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ.

Về nơi kiêng tiêu tiền trong ngày Tết ở Sơn La

Chuyên Công |

Tết người Mông ở một số địa phương vùng cao Tây Bắc có những tập tục, tín ngưỡng đặc trưng và lâu đời, được truyền từ đời này sang đời khác. Trong đó phải kể đến tập tục kiêng tiêu tiền, kiêng ăn rau và cơm chan canh, cho dụng cụ lao động nghỉ ngơi...

Chia sẻ cuối của bà Jacinda Ardern trên cương vị Thủ tướng New Zealand

Thanh Hà |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 24.1 bày tỏ biết ơn thời gian tại vị đồng thời nhấn mạnh những vụ quấy rối trực tuyến liên tục không phải là lý do khiến bà từ chức.

Những mẻ cá đầu năm mới của người dân miền biển Thái Bình

Lương Hà |

Với ngư dân miền biển Thái Bình, chuyến ra khơi đầu năm ngoài hy vọng những mẻ lưới thắng lợi, đầy ắp cá tôm, còn mang ý nghĩa cầu mong cho một năm thuận buồm xuôi gió.

Thận trọng khi quyết định nhận BHXH một lần

VŨ HẢI |

Gần đây, có những thông tin cho rằng, nhận BHXH một lần có lợi hơn hưởng lương hưu. Trước thông tin này, chuyên gia BHXH nhận định, người lao động cần thận trọng trong khi cân nhắc để hưởng BHXH một lần.

Mức lương hưu của người tham gia 2 loại hình bảo hiểm xã hội

Luật gia Sa Thị Mỹ Hạnh |

Bạn đọc có email laphuongXXX@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi đã nghỉ việc tại một DNTN và dừng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc. Nay tôi tham gia BHXH tự nguyện đến khi đủ tuổi nghỉ hưu. Lương hưu hằng tháng của tôi được tính thế nào?

Nam 57 tuổi, 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, hưởng lương hưu bao nhiêu?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc B.D, email: ngocdiepx@xxx, hỏi: Người lao động nam 57 tuổi, đóng bảo hiểm xã hội được 20 năm. Cho tôi hỏi đã đủ điều kiện nghỉ việc hưởng lương hưu không và nếu được thì hưởng bao nhiêu phần trăm?