Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk Trần Tuấn Anh, phát biểu về vụ hơn 500 giáo viên huyện Krông Pắk sắp mất việc:

"Bằng cách nào đó, các giáo viên vẫn được ký hợp đồng sai quy định!"

Hữu Long |

200 giáo viên không đủ tiêu chuẩn thi biên chế có nghĩa là khi ký hợp đồng từ đầu, họ không đủ tiêu chuẩn nhưng bằng cách nào đó vẫn được ký. Cái yếu thế của người lao động là ở chỗ đó!

Đó là chia sẻ của ông Trần Tuấn Anh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk với Báo Lao Động liên quan đến việc trên 500 giáo viên có khả năng bị chấm dứt hợp đồng lao động vì không có chỉ tiêu biên chế tại huyện Krông Pắk.

Ngay khi câu chuyện hơn 500 giáo viên sắp bị chấm dứt hợp đồng tại huyện Krông Pắk, tổ chức công đoàn (CĐ) đã có những động thái gì để bảo vệ quyền lợi của người lao động?

- Bản thân các giáo viên bị chấm dứt hợp đồng tại huyện Krông Pắk đều là đoàn viên CĐ  giáo dục. Tuy vậy, đến nay, tổ chức CĐ chưa nhận phản ánh nào từ phía những giáo viên này. Chưa nói chuyện ai sai, ai đúng trong việc ký hợp đồng giáo viên, khi các giáo viên cảm thấy quyền và lợi ích của mình bị xâm hại, chỗ dựa đầu tiên luôn là CĐ cơ sở.  

Trách nhiệm của các CĐ cơ sở cũng rất quan trọng. Cụ thể, tại các trường nơi có giáo viên nằm trong diện có khả năng bị chấm dứt hợp đồng thì CĐ cơ sở sẽ đại diện nói lên tiếng nói của mình với ban giám hiệu, hội đồng sư phạm, chi bộ… 

Ngay từ khi câu chuyện hàng trăm giáo viên ký hợp đồng không nằm trong chỉ tiêu biên chế… , CĐ Đắk Lắk đã triển khai, nắm lại tình hình; từng công đoàn cơ sở báo cáo số lượng biên chế, nhu cầu tuyển dụng…

Việc hơn 500 giáo viên sắp bị chấm dứt hợp đồng chưa nói đúng hay sai nhưng nếu địa phương tham khảo ý kiến của tổ chức CĐ, chúng tôi sẽ tư vấn cách thực hiện khác tốt hơn để đảm bảo có lợi cho người lao động.

Các giáo viên nên dựa vào tổ chức công đoàn để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình.
Các giáo viên nên dựa vào tổ chức công đoàn để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình.

Người lao động ở đây là hơn 500 giáo viên phải làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của họ?

- Huyện Krông Pắk ra thông báo chấm dứt hợp đồng với 200 giáo viên không đủ tiêu chuẩn thi biên chế có nghĩa là khi ký hợp đồng từ đầu, họ không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn được ký. Hậu quả là giờ họ được đủ tiêu chuẩn dự thi. Cái yếu thế của người lao động là ở chỗ đó.

Tôi hiểu được sự bức xúc của các giáo viên khi nhận thông báo chấm dứt hợp đồng nhưng, huyện Krông Pắk chỉ mới thông báo chấm dứt hợp đồng chứ chưa đề cập giải quyết chế độ cho các giáo viên. Theo quy định, trong quá trình giải quyết chế độ, người lao động xác định quyền lợi bị xâm hại thì tổ chức CĐ sẽ có ý kiến bảo vệ.

Quan điểm của LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk là quyền của người lao động thì tổ chức CĐ phải đại diện bảo vệ nhưng bảo vệ theo đúng quy định của pháp luật. Dù người lao động bị xâm hại quyền lợi chính đáng thì với tư cách là một công dân, một nhà giáo, họ phải đặt pháp luật lên trên hết.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Vụ hàng trăm giáo viên bị chấm dứt hợp đồng: Xem xét kỷ luật Chủ tịch huyện ký “bừa”

H.L |

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đang xem xét, xử lý kỷ luật người đứng đầu huyện Krông Pắk trong nhiệm kỳ 2011-2015 vì sai phạm trong quản lý, sử dụng viên chức và hợp đồng lao động trên địa bàn.

Đắk Lắk họp khẩn tìm giải pháp vụ hàng trăm giáo viên bị chấm dứt hợp đồng

H.L |

Hơn 500 giáo viên đứng trước nguy cơ thất nghiệp nên UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp khẩn trong ngày chủ nhật để tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc.

Vụ 500 giáo viên sắp “ra đường”: Chủ tịch huyện ký bừa không thể vô can

QUANG ĐẠI |

Chưa nguôi vụ giáo viên phải quỳ gối, giáo dục lại “dậy sóng” trước tình cảnh hơn 500 giáo viên tại Krông Pắk (Đắk Lắk) sắp thất nghiệp.

Bộ GDĐT lý giải việc áp dụng cách tính điểm ưu tiên đại học năm 2023

Vân Trang |

Để tạo công bằng cho thí sinh các vùng miền, từ năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ thay đổi cách tính điểm ưu tiên trong xét tuyển đại học.

5 ôtô va chạm liên hoàn, gây ách tắc giao thông Quốc lộ 1A nhiều giờ

Hoàng Bin |

Vào lúc 10h15 ngày 6.3, trên Quốc lộ 1A, thuộc xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) liên hoàn giữa 5 ôtô, gây ách tắc giao thông nhiều giờ.

Khởi tố 2 bị can của Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ liên quan vụ Việt Á

Tạ Quang |

Cần Thơ - Đỗ Thị Yến Phương (sinh năm 1990), Phạm Ngọc Thùy (sinh năm 1987) là nhân viên xét nghiệm sinh học phân tử thuộc Khoa Xét nghiệm - Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ, bị khởi tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

U20 Việt Nam trước cơ hội tạo nên lịch sử

Thanh Vũ |

U20 Việt Nam đang đứng trước cơ hội trở thành đội tuyển bóng đá nam đầu tiên của nước nhà giành trọn 3 điểm ở một vòng chung kết Châu Á.

Hiểm họa tai nạn từ những bãi đỗ xe dưới lòng đường

Quý An |

Những bãi đỗ xe dưới lòng đường đang là mối nguy tiềm ẩn tai nạn giao thông khi làm người điều khiển phương tiện mất tầm nhìn, đặc biệt là tại các ngã giao.

Vụ hàng trăm giáo viên bị chấm dứt hợp đồng: Xem xét kỷ luật Chủ tịch huyện ký “bừa”

H.L |

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đang xem xét, xử lý kỷ luật người đứng đầu huyện Krông Pắk trong nhiệm kỳ 2011-2015 vì sai phạm trong quản lý, sử dụng viên chức và hợp đồng lao động trên địa bàn.

Đắk Lắk họp khẩn tìm giải pháp vụ hàng trăm giáo viên bị chấm dứt hợp đồng

H.L |

Hơn 500 giáo viên đứng trước nguy cơ thất nghiệp nên UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp khẩn trong ngày chủ nhật để tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc.

Vụ 500 giáo viên sắp “ra đường”: Chủ tịch huyện ký bừa không thể vô can

QUANG ĐẠI |

Chưa nguôi vụ giáo viên phải quỳ gối, giáo dục lại “dậy sóng” trước tình cảnh hơn 500 giáo viên tại Krông Pắk (Đắk Lắk) sắp thất nghiệp.