Bắc Giang, Vĩnh Phúc: Đông đảo công nhân lao động trở lại làm việc

Bảo Hân |

Bà Bành Hải Ninh - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc - cho biết, theo báo cáo từ cơ sở, đến ngày 30.1 (ngày 9.1 Âm lịch), 98% doanh nghiệp đi vào sản xuất; tỉ lệ công nhân lao động trở lại làm việc là 98%, nhiều doanh nghiệp đạt 100%.

Công nhân vui vẻ trở lại làm việc sau nghỉ Tết

Theo báo cáo từ các công đoàn cơ sở, 100% doanh nghiệp thưởng Tết cho NLĐ. “Nhìn chung, công nhân lao động đón Tết trong không khí vui tươi, an toàn; tư tưởng ổn định, vui vẻ khi trở lại làm việc sau nghỉ Tết; nhiều doanh nghiệp tổ chức gặp mặt, mừng tuổi công nhân lao động” - bà Bành Hải Ninh cho hay.

Hiện số CNLĐ tại các công đoàn cơ sở trong các khu công nghiệp thuộc địa bàn quản lý của Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc là 101.496.000 người. Các doanh nghiệp đều có thưởng Tết Nguyên đán 2023 cho NLĐ. Đối với doanh nghiệp FDI, mức thưởng cao nhất là 150 triệu đồng; mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng. Bên cạnh đó, không doanh nghiệp nào nợ lương tháng 12.2022 và tháng 1.2023 của NLĐ.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2023, các cấp Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ 13.228 vé tàu, vé xe trị giá 2.744.700.000 cho đoàn viên, NLĐ ngoại tỉnh về quê đón Tết.

Anh Đỗ Thanh Tùng - công nhân KCN Khai Quang (TP.Vĩnh Yên) cho hay, sau một tuần nghỉ Tết, anh chính thức trở lại làm việc từ mồng 6 Tết. “Theo quan sát của tôi, CNLĐ trong công ty đi làm việc rất đầy đủ ngày đầu năm” - anh Tùng cho hay.

Năm 2022, công ty nơi anh Tùng làm việc duy trì được đơn hàng, công việc ổn định. Thu nhập của anh, nếu có làm thêm rơi vào khoảng 9-10 triệu đồng/tháng.

“Mong muốn của tôi cũng như nhiều công nhân khác trong dịp đầu năm mới là bản thân và gia đình mạnh khoẻ. Ngoài ra, tôi cũng hy vọng và tin tưởng công ty duy trì được việc làm bằng hoặc hơn năm ngoái để tôi có thu nhập ổn định” - anh Tùng cho hay.

Ngoài trang trải các khoản chi phí của gia đình, thu nhập của nam công nhân này còn phải để trả khoản nợ 100 triệu đồng anh đã vay. “Tôi vay để kinh doanh, nhưng do chưa thu hồi được tiền hàng nên chưa trả được nợ, hằng tháng phải trả lãi khá nhiều. Tôi mong có thu nhập ổn định hoặc cao hơn trong năm mới, góp phần giúp tôi sớm gom đủ tiền để trả hết khoản nợ này” - anh Tùng cho hay.

Doanh nghiệp tiếp tục gặp nhiều khó khăn 

Còn tại Bắc Giang, theo thống kê của Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh, tính đến ngày 30.1, tổng số doanh nghiệp hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết là 365/403 doanh nghiệp; tổng số công nhân lao động đi làm khoảng 157.000/175.000 công nhân lao động, đạt 90%.

Ông Ngô Đức Thắng - Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh Bắc Giang - cho biết, dự báo sau Tết Nguyên đán năm 2023, tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong KCN tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thiếu đơn hàng, nhất là các doanh nghiệp sản xuất gia công linh kiện điện tử và các doanh nghiệp điện tử vendor của Samsung.

“Theo báo cáo của các doanh nghiệp, sau Tết các doanh nghiệp sẽ tăng cường tìm kiếm đơn hàng, đồng thời tiếp tục duy trì, giữ chân lao động. Tuy nhiên một số doanh nghiệp vẫn phải cắt giảm thời gian làm việc, không làm việc tăng ca hoặc tổ chức làm việc luân phiên” - ông Thắng thông tin.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp ổn định đơn hàng, vui đón công nhân trở lại sau Tết

Mai Dung |

Hải Phòng - Mặc dù đã kết thúc kỳ nghỉ Tết nguyên đán của CNVCLĐ cả nước, song, đến ngày 30.1, nhiều doanh nghiệp ở Hải Phòng mới "khai xuân", đón công nhân trở lại làm việc.

Công nhân hàng loạt doanh nghiệp lớn ở Đồng Nai đi làm trở lại, đạt hơn 90%

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 30.1, theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, tại các doanh nghiệp có đông công nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là các doanh nghiệp ngành giày da, dù đang gặp khó khăn về đơn hàng nhưng người lao động (NLĐ) đi làm trở lại vẫn đầy đủ, đạt từ 93%-99%.

Công nhân TPHCM hào hứng quay trở lại nhà máy sau Tết Nguyên đán Quý Mão

Phương Ngân |

TPHCM - Sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, công nhân quay trở lại nhà máy làm việc theo đúng lịch làm việc của doanh nghiệp với sự hào hứng và hy vọng vào một năm mới công việc ổn định.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Doanh nghiệp ổn định đơn hàng, vui đón công nhân trở lại sau Tết

Mai Dung |

Hải Phòng - Mặc dù đã kết thúc kỳ nghỉ Tết nguyên đán của CNVCLĐ cả nước, song, đến ngày 30.1, nhiều doanh nghiệp ở Hải Phòng mới "khai xuân", đón công nhân trở lại làm việc.

Công nhân hàng loạt doanh nghiệp lớn ở Đồng Nai đi làm trở lại, đạt hơn 90%

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 30.1, theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, tại các doanh nghiệp có đông công nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là các doanh nghiệp ngành giày da, dù đang gặp khó khăn về đơn hàng nhưng người lao động (NLĐ) đi làm trở lại vẫn đầy đủ, đạt từ 93%-99%.

Công nhân TPHCM hào hứng quay trở lại nhà máy sau Tết Nguyên đán Quý Mão

Phương Ngân |

TPHCM - Sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, công nhân quay trở lại nhà máy làm việc theo đúng lịch làm việc của doanh nghiệp với sự hào hứng và hy vọng vào một năm mới công việc ổn định.