Hải Phòng: Hơn 600 học sinh giỏi đại diện khai bút đầu Xuân

Lương Hà |

Hải Phòng - Sáng ngày 27.1, khoảng 635 học sinh giỏi đại diện cho học sinh toàn TP Hải Phòng thực hiện nghi lễ khai bút đầu xuân Quý Mão 2023 tại khu tưởng niệm Vương triều Mạc.

 
 
Lễ khai bút đầu Xuân Quý Mão 2023 tại Khu tưởng niệm vương triều Mạc (xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng). Ảnh: Lương Hà
 
Các em học sinh tham gia là học sinh giỏi được lựa chọn từ các trường THCS, THPT, tiểu học trong thành phố như: Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, THCS Đằng Lâm, THPT chuyên Trần Phú, THPT Kiến Thuỵ... Ảnh: Lương Hà
 
Ông Đỗ Đức Hoà - Bí thư Huyện uỷ Kiến Thuỵ đánh trống khai hội. Ảnh: Lương Hà
Ông Đặng Bá Cường - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng ban nội chính Thành ủy và ông Nguyễn Đức Thọ - Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng thực hiện ký Khai bút chủ đề năm 2023 của thành phố: “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hoá đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - thực hiện chuyển đổi số“. Ảnh: Lương Hà
Ông Đặng Bá Cường - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng ban nội chính Thành ủy và ông Nguyễn Đức Thọ - Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng thực hiện ký Khai bút chủ đề năm 2023 của thành phố: “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hoá đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - thực hiện chuyển đổi số“. Ảnh: Lương Hà
Ông Đặng Bá Cường - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng ban nội chính Thành ủy và ông Nguyễn Đức Thọ - Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng thực hiện ký Khai bút chủ đề năm 2023 của thành phố: “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hoá đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - thực hiện chuyển đổi số“. Ảnh: Lương Hà
Ông Đặng Bá Cường - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng ban nội chính Thành ủy và ông Nguyễn Đức Thọ - Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng thực hiện ký Khai bút chủ đề năm 2023 của thành phố: “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hoá đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số". Ảnh: Lương Hà
 
 
Háo hức tham dự lễ khai bút, em Mạc Hoài Linh - học sinh lớp 5A4 trường Tiểu học Ngô Gia Tự (quận Hồng Bàng) chia sẻ, em thích học nhất là môn văn nên khi được tham gia khai bút, em mong muốn đạt kết quả cao tại kỳ thi sắp tới, nhất là đối với môn học em yêu thích. Về chủ đề Ban tổ chức đưa ra, em ước mong Hải Phòng ngày càng phát triển, văn minh, lịch sự và là điểm đến du lịch hấp dẫn. Ảnh: Lương Hà
 
 
Các em học sinh tập trung viết những dòng khai bút của riêng mình. Ảnh: Lương Hà
Lễ hội Khai bút đầu xuân là hoạt động văn hóa, giáo dục truyền thống của dân tộc, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với mọi người dân Việt Nam. Việc khai bút đầu xuân tượng trưng cho sự khởi đầu tốt đẹp của mọi hoạt động, mọi chương trình, kế hoạch, với mục đích gửi gắm tâm tư, nguyện vọng về một năm mới hạnh phúc và thành công.
Lễ hội Khai bút đầu xuân là hoạt động văn hóa, giáo dục truyền thống của dân tộc, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với mọi người dân Việt Nam. Việc khai bút đầu xuân tượng trưng cho sự khởi đầu tốt đẹp của mọi hoạt động, mọi chương trình, kế hoạch, với mục đích gửi gắm tâm tư, nguyện vọng về một năm mới hạnh phúc và thành công.
Việc khai bút đầu xuân tượng trưng cho sự khởi đầu tốt đẹp của mọi hoạt động, mọi chương trình, kế hoạch, với mục đích gửi gắm tâm tư, nguyện vọng về một năm mới hạnh phúc và thành công. Ảnh: Lương Hà
Lễ hội Khai bút xuân Quý Mão 2023 thúc đẩy tiềm năng du lịch, tạo điểm nhấn về du lịch, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của huyện và thành phố Hải Phòng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Theo Ban tổ chức, Lễ hội Khai bút xuân Quý Mão 2023 góp phần thúc đẩy tiềm năng du lịch, tạo điểm nhấn về du lịch, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của huyện Kiến Thuỵ và TP Hải Phòng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Ảnh: Lương Hà
 
 
 
Các hoạt động xin chữ, cầu may, trò chơi dân gian,... cũng được tổ chức tại Lễ khai bút đầu xuân Quý Mão 2023. Ảnh: Lương Hà
Lương Hà
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Chàng trai khuyết tật làm chủ 3 xưởng mộc, dạy nghề miễn phí

Lương Hà |

Không may mắn như những người khác, từ khi sinh ra, anh Nguyễn Hữu Hậu (38 tuổi, ở xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã có một đôi chân không bình thường. Nhưng với nghị lực và ý chí vươn lên, hiện anh Hậu là ông chủ của ba xưởng mộc với hàng chục công nhân và dạy nghề miễn phí cho nhiều người cùng cảnh ngộ.

Những công trình kiến trúc Pháp hơn 100 năm ở Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Với thời gian tồn tại hơn 100 năm, những công trình kiến trúc Pháp ở Hải Phòng trở thành di sản, với vẻ đẹp cổ điển, khiến nhiều người không thể bỏ lỡ khi đến với thành phố Cảng.

Người Hải Phòng xúng xính áo dài chụp ảnh cùng hoa xuân ngày cuối năm

Lương Hà |

Hải Phòng - Chiều 30 Tết, tại khu vực trung tâm TP Hải Phòng đông đúc người dân đến để chụp ảnh, chiêm ngưỡng hoa và ngắm phố phường ngày Tết.

Cafe chiều thứ 7: Kinh doanh, trục lợi tâm linh tại các lễ hội

Nhóm PV |

Trong chương trình "Cafe chiều thứ 7" của báo Lao Động, PGS.TS Đinh Hồng Hải đã có những trao đổi xung quanh hiện trạng kinh doanh tâm linh, mua thần bán thánh ở các lễ hội hiện nay.

Cách giúp học sinh hào hứng đi học lại sau Tết Nguyên đán 2023

Tường Vân |

Không còn tâm lí chán nản, mệt mỏi hay sợ hãi, nhiều học sinh tỏ ra hào hứng trong ngày đầu đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Kịch bản bất ổn của thị trường dần lộ rõ khi lùi lịch điều chỉnh giá xăng

Cường Ngô |

Theo chia sẻ của nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, từ đầu năm 2022 đến nay, chiết khấu từ đầu mối nhập khẩu cho thương nhân phân phối xăng dầu, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu rất thấp, thời điểm này xuống 0 đồng/lít tại kho đầu nguồn.

Chợ Viềng Nam Định dự báo sẽ đông nghẹt sau 2 năm phải tạm dừng vì COVID-19

TRUNG DU |

Nam Định - Chuẩn bị diễn ra vào đêm nay (28.1) và rạng sáng mai (29.1), tức ngày 7 - 8 tháng Giêng - chợ Viềng Xuân Quý Mão 2023 được dự đoán sẽ thu hút đông đảo du khách, nhân dân từ khắp nơi đổ về họp chợ, cầu tài lộc, may mắn đầu năm.

Yên Bái: Ngang nhiên tổ chức sới chọi trâu quy mô khủng bất chấp quy định

Văn Đức |

Dù đã có quy định nghiêm cấm tổ chức chọi trâu. Tuy nhiên, Công ty Hải Cường vẫn ngang nhiên tổ chức sới quy mô khủng, thu hút hàng nghìn người tham gia.

Hải Phòng: Chàng trai khuyết tật làm chủ 3 xưởng mộc, dạy nghề miễn phí

Lương Hà |

Không may mắn như những người khác, từ khi sinh ra, anh Nguyễn Hữu Hậu (38 tuổi, ở xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã có một đôi chân không bình thường. Nhưng với nghị lực và ý chí vươn lên, hiện anh Hậu là ông chủ của ba xưởng mộc với hàng chục công nhân và dạy nghề miễn phí cho nhiều người cùng cảnh ngộ.

Những công trình kiến trúc Pháp hơn 100 năm ở Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Với thời gian tồn tại hơn 100 năm, những công trình kiến trúc Pháp ở Hải Phòng trở thành di sản, với vẻ đẹp cổ điển, khiến nhiều người không thể bỏ lỡ khi đến với thành phố Cảng.

Người Hải Phòng xúng xính áo dài chụp ảnh cùng hoa xuân ngày cuối năm

Lương Hà |

Hải Phòng - Chiều 30 Tết, tại khu vực trung tâm TP Hải Phòng đông đúc người dân đến để chụp ảnh, chiêm ngưỡng hoa và ngắm phố phường ngày Tết.