Bắc Giang: Công đoàn kịp thời hỗ trợ công nhân lao động gặp khó khăn

Quỳnh Chi |

Thời gian qua, các cấp công đoàn tỉnh Bắc Giang có nhiều hoạt động chăm lo kịp thời tới công nhân lao động gặp khó khăn, trong đó có những trường hợp bị ảnh hưởng việc làm, giảm thu nhập.

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Giang phối hợp với Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng vừa trao hỗ trợ 700 thùng mì tôm (do Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Masan tài trợ) cho công nhân lao động bị giảm thu nhập tại một số doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, với tổng trị giá trên 230 triệu đồng.

Được sự quan tâm của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, LĐLĐ tỉnh đã trao tặng số mì tôm trên đến 1.200 công nhân lao động tại một số doanh nghiệp (Công ty TNHH KHKT điện tử Sheng Yuan (Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, huyện Yên Dũng); Công ty TNHH An Lâm, Công ty TNHH XNK Tiến Đạt (huyện Lạng Giang); Công ty TNHH Mplus Hà Nội (huyện Tân Yên)…

Nhận được quà hỗ trợ của LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, lãnh đạo doanh nghiệp, công nhân lao động tại các doanh nghiệp đã rất vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm của tổ chức Công đoàn đến người lao động.

Trước đó, vào tháng 1.2023, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang trao quà hỗ trợ công nhân lao động mất việc làm, doanh nghiệp nợ lương. Lãnh đạo công đoàn các khu công nghiệp đã động viên và chia sẻ những khó khăn của đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, doanh nghiệp nợ lương...

Lãnh đạo công đoàn các khu công nghiệp đã trao 294 suất quà (mỗi suất quà gồm 500.000 đồng tiền mặt và 2 thùng mì tôm) cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động bị mất việc làm, doanh nghiệp nợ lương thuộc Công ty TNHH Fine Land Apparel Việt Nam và Công ty TNHH KCD Việt Nam, trị giá 800.000 đồng/suất (trong đó Công ty TNHH Tín Trực hỗ trợ 308 thùng mì tôm, số kinh phí còn lại do công đoàn các khu công nghiệp tỉnh trích từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động).

Trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh sẽ thường xuyên nắm tình hình đời sống, việc làm, thu nhập, tâm tư, nguyện vọng của công nhân viên chức lao động; từ đó xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Quỳnh Chi
TIN LIÊN QUAN

Các cấp công đoàn tỉnh Bắc Giang Triển khai các chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Bảo Hân |

Thời gian qua, các cấp Công đoàn (CĐ) tỉnh Bắc Giang đã có nhiều hoạt động thiết thực, triển khai các chương trình phúc lợi để chăm lo cho đoàn viên, người lao động, góp phần tăng cường niềm tin của họ vào tổ chức Công đoàn.

Nhân rộng mô hình camera giám sát vi phạm giao thông ở Bắc Giang

Vân Trường |

Chuyên gia công nghệ cho rằng, cần nhân rộng mô hình camera giám sát vi phạm giao thông như tại TP.Bắc Giang ra nhiều địa phương khác.

Hiệu quả của 200 camera giám sát vi phạm giao thông tại TP.Bắc Giang

Vân Trường |

Gần 200 camera giám sát an toàn giao thông và an ninh trật tự được lắp đặt tại các ngã ba, ngã tư và nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Bắc Giang, qua đó đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm.

Dấu hiệu sai phạm tại 16 nhà máy nước sạch chương trình NTP ở Hưng Yên

Trần Tuấn |

16 nhà máy nước sạch nằm trong chương trình vệ sinh nông thôn (NTP) ở Hưng Yên có dấu hiệu vi phạm Luật Đầu tư công, trốn thuế. Bên cạnh đó, một số nhà máy từ lâu đã bỏ hoang, không hoạt động, phải mua buôn nước từ đơn vị khác cấp cho người dân.

Thu Trang: Tôi rút khỏi gameshow là sự đánh đổi về tiền và độ nhận diện

NHÓM PV |

Trong cuộc trò chuyện với độc giả Lao Động, diễn viên Thu Trang chia sẻ lý do chị "biến mất" khỏi gameshow, đánh đổi khoản thu nhập có được từ các show giải trí, để dành thời gian cho các dự án phim.

Tour miễn phí xem thơ cổ của vua Lê Thánh Tông khắc trên núi ở Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Tour đi bộ miễn phí vào cuối tuần tại TP Hạ Long có trải nghiệm tìm hiểu bài thơ cổ của vua Lê Thánh Tông khắc trên núi Bài Thơ.

"EU đã cạn kiệt các biện pháp gây tổn hại cho Nga"

Ngọc Vân |

Bộ trưởng Tài chính Nga tuyên bố, EU đã hết biện pháp trừng phạt và không biết phải làm gì để gây tổn hại cho Nga.

Gần 100% xe buýt đạt chất lượng 5 sao: Chưa phải con số chính thức

Tô Thế |

Hà Nội - Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Hà Nội mới đây công bố đánh giá 99,9% số lượt xe buýt đạt chất lượng 5 sao. Nhiều người dân hoài nghi và cho rằng đây là con số không tưởng, không sát với thực tế. Theo lãnh đạo Hiệp hội vận tải hành khách công cộng Hà Nội thì đây chưa phải là con số đánh giá chính thức.

Các cấp công đoàn tỉnh Bắc Giang Triển khai các chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Bảo Hân |

Thời gian qua, các cấp Công đoàn (CĐ) tỉnh Bắc Giang đã có nhiều hoạt động thiết thực, triển khai các chương trình phúc lợi để chăm lo cho đoàn viên, người lao động, góp phần tăng cường niềm tin của họ vào tổ chức Công đoàn.

Nhân rộng mô hình camera giám sát vi phạm giao thông ở Bắc Giang

Vân Trường |

Chuyên gia công nghệ cho rằng, cần nhân rộng mô hình camera giám sát vi phạm giao thông như tại TP.Bắc Giang ra nhiều địa phương khác.

Hiệu quả của 200 camera giám sát vi phạm giao thông tại TP.Bắc Giang

Vân Trường |

Gần 200 camera giám sát an toàn giao thông và an ninh trật tự được lắp đặt tại các ngã ba, ngã tư và nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Bắc Giang, qua đó đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm.