An Giang phấn đấu năm 2024 phát triển 8.200 đoàn viên Công đoàn

Lâm Điền |

LĐLĐ tỉnh An Giang phấn đấu trong năm 2024 phát triển đoàn viên Công đoàn tăng thêm đạt ít nhất 29% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh đề ra.

Tại Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn Quý I.2024 diễn ra vào ngày 29.3, LĐLĐ tỉnh An Giang đã thông qua Kế hoạch phát triển đoàn viên Công đoàn, thành lập Công đoàn cơ sở năm 2024. Phấn đấu trong năm phát triển đoàn viên Công đoàn tăng thêm đạt ít nhất 29% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh An Giang đề ra, tương đương 8.200 đoàn viên.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn Quý I.2024 của LĐLĐ tỉnh An Giang. Ảnh: Lâm Điền
Quang cảnh Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn Quý I.2024 của LĐLĐ tỉnh An Giang. Ảnh: Lâm Điền

Riêng về thành lập Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, Kế hoạch cũng đề ra mức phấn đấu cao, như: 100% doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên thành lập được tổ chức Công đoàn cơ sở và thành lập 02 Nghiệp đoàn cơ sở khu vực phi chính thức.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã bày tỏ đồng tình với chỉ tiêu kế hoạch và mạnh dạn đề xuất, kiến nghị LĐLĐ tỉnh hỗ trợ giải pháp và giải đáp thắc mắc về chính sách để việc triển khai thực hiện thuận lợi nhất.

Ông Ngô Hữu Lễ - Chủ tịch LĐLĐ huyện Chợ Mới phát biểu tại nội dung về phát triển đoàn viên Công đoàn. Ảnh: Lâm Điền
Ông Ngô Hữu Lễ - Chủ tịch LĐLĐ huyện Chợ Mới phát biểu tại nội dung về phát triển đoàn viên Công đoàn. Ảnh: Lâm Điền

Với tư cách chủ trì hội nghị, bà Phan Thị Diễm – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang kêu gọi các cấp Công đoàn tiếp tục nỗ lực để hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch.

Gợi mở về giải pháp thực hiện, bà Diễm cho rằng, các cấp Công đoàn cần quán triệt và vận dụng sáng tạo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Theo đó từng tổ chức, nhất là Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phải xây dựng kế hoạch với những bước đi, lộ trình, giải pháp cụ thể, hợp lý.

Ông Huỳnh Ngọc Minh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh An Giang phát biểu. Ảnh: Lâm Điền
Ông Huỳnh Ngọc Minh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh An Giang phát biểu. Ảnh: Lâm Điền

Bên cạnh việc định kỳ hàng quý tổ chức giao ban đánh giá tình hình công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, còn phải tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, đồng thời chủ động phối hợp với chính quyền, ban giám đốc công ty, doanh nghiệp… để kịp thời xây dựng kế hoạch tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị. Mạnh dạn nghiên cứu, xây dựng đề án thành lập nghiệp đoàn khu vực phi chính thức nhằm tập hợp người lao động tự do hợp pháp vào tổ chức công đoàn.

Theo bà Diễm, điều quan trọng mang tính quyết định đến thành công là phải thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, phương pháp tập hợp phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Bà Phan Thị Diễm - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang phát biểu gợi mở các giải pháp về phát triển đoàn viên Công đoàn năm 2024. Ảnh: Lâm Điền
Bà Phan Thị Diễm - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh An Giang phát biểu gợi mở các giải pháp về phát triển đoàn viên Công đoàn năm 2024. Ảnh: Lâm Điền

“Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phù hợp với điều kiện hoạt động Công đoàn và tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty, doanh nghiệp. Quan trọng nhất là phải kết hợp đồng bộ, linh hoạt giữa các phương thức truyền thống và hiện đại", bà Diễm nhấn mạnh.

Lâm Điền
TIN LIÊN QUAN

Đoàn viên Công đoàn được thụ hưởng từ thực hiện Chương trình phúc lợi

Kiều Vũ |

Hà Nội - Từ Chương trình Phúc lợi đoàn viên, đoàn viên Công đoàn quận Long Biên sẽ được mua các sản phẩm như nước giặt xả, nước rửa chén, nước lau sàn, dầu gội đầu, sữa tắm, kem đánh răng... với giá ưu đãi, giảm 30-42,8% so với giá bán lẻ trên thị trường.

Đảm bảo an ninh công nhân là cơ sở để phát triển đoàn viên Công đoàn

Quế Chi |

Ngày 15.3, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4. Tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung nguồn lực, xây dựng được phương án phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở những nơi chưa có tổ chức Công đoàn, quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu tăng thêm 1 triệu đoàn viên công đoàn trong năm 2024.

Quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng thêm 1 triệu đoàn viên công đoàn trong năm 2024

Hà Anh |

Ngày 14.3, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 3 (khoá XIII). Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì hội nghị.

Người lao động quyết nghỉ việc tại Công ty BKAV AI do bị nợ lương kéo dài

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: “Giọt nước tràn ly" khiến người lao động Công ty Cổ phần BKAV AI nghỉ việc; Lao động tại Hà Nội nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến từ 1.4; Thời bão giá, công nhân chật vật sống trong nhà trọ xuống cấp...

Bayern bị Leverkusen nới rộng khoảng cách lên 13 điểm

TAM NGUYÊN |

Sau khi chứng kiến Bayer Leverkusen ngược dòng kịch tính trước Hoffenheim, Bayern Munich để thua Dortmund ngay trên sân nhà.

3 lý do các nhà dự báo bão lo lắng về mùa bão 2024

Thanh Hà |

Loạt tín hiệu mùa bão dữ dội đang tiếp tục hình thành trong bối cảnh nhiều dự báo sớm về mùa bão 2024 đang được các chuyên gia trong ngành đưa ra.

Quy định về tiền lương, công chức, khen thưởng có hiệu lực từ tháng 4.2024

Thục Quyên (T/H) |

Một số chính sách, quy định về lao động, tiền lương, công chức, khen thưởng sẽ có hiệu lực từ tháng 4.2024.

Đề xuất lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai tối thiểu 5 lần/9 tháng

Thục Quyên |

Góp ý vào dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội tiếp cận dưới góc độ quyền của lao động nữ, chuyên gia đề nghị quy định số lần khám thai cho lao động nữ tối thiểu 5 lần; có ý kiến đề xuất tăng thời gian khám thai từ 5 lần/9 tháng thành 9 lần/9 tháng...

Đoàn viên Công đoàn được thụ hưởng từ thực hiện Chương trình phúc lợi

Kiều Vũ |

Hà Nội - Từ Chương trình Phúc lợi đoàn viên, đoàn viên Công đoàn quận Long Biên sẽ được mua các sản phẩm như nước giặt xả, nước rửa chén, nước lau sàn, dầu gội đầu, sữa tắm, kem đánh răng... với giá ưu đãi, giảm 30-42,8% so với giá bán lẻ trên thị trường.

Đảm bảo an ninh công nhân là cơ sở để phát triển đoàn viên Công đoàn

Quế Chi |

Ngày 15.3, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4. Tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung nguồn lực, xây dựng được phương án phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở những nơi chưa có tổ chức Công đoàn, quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu tăng thêm 1 triệu đoàn viên công đoàn trong năm 2024.

Quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng thêm 1 triệu đoàn viên công đoàn trong năm 2024

Hà Anh |

Ngày 14.3, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 3 (khoá XIII). Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì hội nghị.