Nỗ lực phát triển đoàn viên gắn với phúc lợi cho lao động nữ ở doanh nghiệp

MỸ LY |

"Điều cốt lõi để thu hút người lao động đến với tổ chức Công đoàn nằm ở việc chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở phải mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động", Chủ tịch Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp (KCX&CN) Cần Thơ nhấn mạnh.

Nỗ lực phát triển đoàn viên tại doanh nghiệp

Năm 2023, Công đoàn các KCX&CN Cần Thơ đã phát triển được 2.059 đoàn viên, trong đó có 800 đoàn viên nữ. Theo Chủ tịch Công đoàn các KCX&CN Cần Thơ Lê Thanh Thúy, để đạt được kết quả này, bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, Công đoàn các KCX&CN thành phố đã có nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, hướng dẫn các công đoàn cơ sở (CĐCS) xây dựng Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) với các điều khoản phúc lợi tốt hơn, tạo sự tin tưởng và thu hút người lao động, nhất là lao động nữ gia nhập tổ chức Công đoàn.

Phát triển đoàn viên tăng 20% so với năm cũ, bà Nguyễn Như Thủy - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Đại Nam (TP Cần Thơ) - cho biết, ngay từ lúc phỏng vấn, công ty đã phổ biến, tuyên truyền về quyền lợi, nghĩa vụ để người lao động hiểu và tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn. Ngoài ra, trong quá trình làm việc, Ban chấp hành CĐCS cũng thường xuyên lắng nghe, tổng hợp ý kiến của công nhân lao động và trình bày lại với Ban lãnh đạo để được giải quyết.

“Với trên 2/3 nhân sự là lao động nữ, chúng tôi thường xuyên theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các chị em để đề xuất với Ban lãnh đạo công ty. Từ đó, góp phần tạo nên mối quan hệ sản xuất hài hòa trong doanh nghiệp. Ngoài các chế độ theo quy định, những ngày lễ như 8.3, 20.10, công ty cũng những hoạt động như tặng hoa, bánh ngọt, liên hoan để khích lệ tinh thần cho lao động nữ...”, bà Thủy chia sẻ.

Chị Nguyễn Huỳnh Tú Thanh - Phó Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm xuất khẩu Phương Đông (TP Cần Thơ) - chia sẻ, hầu hết công nhân tại doanh nghiệp đều đã tham gia tổ chức Công đoàn với hơn 2/3 số đoàn viên là lao động nữ. Theo đó, để thu hút công nhân lao động tham gia tổ chức Công đoàn, công ty đã thực hiện song song giữa công tác tuyên truyền, vận động với chăm lo lợi ích đoàn viên.

“Ban Chấp hành CĐCS công ty luôn thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa đoàn viên, người lao động với Ban Giám đốc. Những tâm tư, nguyện vọng về chế độ lương, thưởng, bữa ăn ca của đoàn viên, người lao động đều được Ban chấp hành CĐCS kịp thời lắng nghe, nắm bắt và cải thiện. Nhờ đó, chị em đoàn viên ngày càng tin tưởng vào tổ chức công đoàn cũng như hăng hái hưởng ứng các hoạt động do công đoàn tổ chức”, chị Thanh nói.

Để lao động nữ thụ hưởng chính sách phúc lợi tốt nhất

Chủ tịch Công đoàn các KCX&CN Cần Thơ Lê Thanh Thúy cho biết, điều cốt lõi để thu hút người lao động đến với tổ chức Công đoàn nằm ở việc chất lượng hoạt động CĐCS phải mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động. Do đó, thời gian tới, Công đoàn Khu sẽ tiếp tục hướng dẫn CĐCS thỏa thuận ký TƯLĐTT với người sử dụng lao động các điều khoản có lợi để đoàn viên, người lao động, nhất là lao động nữ để các chị em ngày càng được thụ hưởng những chính sách tốt hơn.

Trong đó, có những điều khoản giúp cải thiện môi trường làm việc, đảm bảo sức khỏe để lao động nữ an tâm làm việc như có phòng vắt trữ sữa cho lao động nữ đang nuôi con nhỏ tại doanh nghiệp; khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa phụ sản cho lao động nữ, cam kết đảm bảo việc làm cho lao động nữ trở lại làm việc sau khi hết thời gian nghỉ thai sản….

Ngoài ra, một số CĐCS đã mạnh dạn thỏa thuận những hoạt động chăm lo tốt hơn cho lao động nữ và con công nhân như đề nghị người sử dụng lao động hỗ trợ cho các lao động nữ có con nhỏ dưới 6 tuổi với mức 100.000 đồng/cháu/tháng; Tặng quà con công nhân nhân dịp Tết Trung thu, Quốc tế thiếu nhi, những cháu đạt thành tích cao trong học tập....

MỸ LY
TIN LIÊN QUAN

800 nữ đoàn viên công đoàn và hội viên phụ nữ diễu hành áo dài ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 7.3, LĐLĐ huyện Trảng Bom cho biết đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức họp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và tổ chức diễu hành áo dài với sự tham gia của trên 800 nữ đoàn viên công đoàn và hội viên phụ nữ trên địa bàn.

Quan tâm chăm sóc sức khỏe cho nữ đoàn viên, công nhân lao động tại Cần Thơ

MỸ LY |

Cần Thơ - Ngày 7.3, Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp (KCX&CN) Cần Thơ tổ chức Hội thảo chuyên đề “Tầm soát bệnh lý phụ nữ” trong nữ đoàn viên, công nhân lao động năm 2024. Tham dự có Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Tấn.

Phấn đấu 90% trở lên nữ đoàn viên, NLĐ đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Thu Trà thực hiện |

Một trong những chỉ tiêu của công tác nữ công được Tổng LĐLĐVN đặt ra là phấn đấu mỗi CĐCS có ít nhất một hoạt động chăm lo cho nữ đoàn viên, NLĐ, trẻ em là con đoàn viên, NLĐ. Phóng viên Báo Lao Động đã có phỏng vấn bà Đỗ Hồng Vân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐVN.

Nam Định chỉ đạo xác minh vụ cát tặc lộng hành sau phản ánh của Lao Động

TRUNG DU |

Nam Định - Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng các đối tượng ngang nhiên, công khai khai thác cát trái phép nhiều ngày trên sông Đáy, đoạn giáp ranh giữa tỉnh Nam Định và tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định đã lập tức chỉ đạo Công an tỉnh, UBND huyện Nghĩa Hưng nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội của bà Hoàng Thị Thúy Lan

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về việc tạm đình chỉ nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, cho phép các cơ quan chức năng khởi tố bị can và bắt tạm giam.

Mẹ của NSND Tự Long tiết lộ điều khiến bà tự hào về con trai

Bình An |

Nghệ sĩ Minh Phức được chồng và con trai là NSND Tự Long "hộ tống" đến tận Nhà hát Lớn để nhận danh hiệu NSƯT hôm 6.3.

CLB Nam Định tuột chiến thắng trước Thanh Hóa phút bù giờ

NHÓM PV |

Dẫn bàn cho đến những phút bù giờ cuối cùng nhưng câu lạc bộ Nam Định cuối cùng vẫn chỉ có 1 điểm trước Thanh Hóa tại vòng 13 V.League 2023-2024.

Bạc Liêu có 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới

NHẬT HỒ |

Chiều ngày 8.3, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bạc Liêu khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) đã bầu 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Bí thư Thành ủy Bạc Liêu và Bí thư Huyện ủy huyện Hồng Dân được các đại biểu đầu vào chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

800 nữ đoàn viên công đoàn và hội viên phụ nữ diễu hành áo dài ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 7.3, LĐLĐ huyện Trảng Bom cho biết đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức họp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 và tổ chức diễu hành áo dài với sự tham gia của trên 800 nữ đoàn viên công đoàn và hội viên phụ nữ trên địa bàn.

Quan tâm chăm sóc sức khỏe cho nữ đoàn viên, công nhân lao động tại Cần Thơ

MỸ LY |

Cần Thơ - Ngày 7.3, Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp (KCX&CN) Cần Thơ tổ chức Hội thảo chuyên đề “Tầm soát bệnh lý phụ nữ” trong nữ đoàn viên, công nhân lao động năm 2024. Tham dự có Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Tấn.

Phấn đấu 90% trở lên nữ đoàn viên, NLĐ đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Thu Trà thực hiện |

Một trong những chỉ tiêu của công tác nữ công được Tổng LĐLĐVN đặt ra là phấn đấu mỗi CĐCS có ít nhất một hoạt động chăm lo cho nữ đoàn viên, NLĐ, trẻ em là con đoàn viên, NLĐ. Phóng viên Báo Lao Động đã có phỏng vấn bà Đỗ Hồng Vân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐVN.