“Giọt nước tràn ly" khiến người lao động Công ty Cổ phần BKAV AI nghỉ việc

HẠNH AN |

Từ khi chuyển về làm việc tại Công ty Cổ phần BKAV AI, chưa một tháng nào, anh Ngọc nhận được đủ tiền lương cả tháng. Gửi đơn khiếu nại - bằng email cho các cấp lãnh đạo công ty về việc chậm trả lương trong thời gian dài nhưng không nhận được hồi đáp, trở thành “giọt nước tràn ly” khiến anh quyết định nghỉ việc.

Sau Công ty Cổ phần Điện tử BHS, Công ty Cổ phần BKAV AI cùng nằm trong “hệ sinh thái BKAV” của ông Nguyễn Tử Quảng tiếp tục bị người lao động tố nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội kéo dài. Người lao động rơi vào tình cảnh khó khăn và mất niềm tin vào công ty đã phản ánh với Báo Lao Động; có người bị nợ số tiền lương hơn 200 triệu đồng, có người chỉ còn 1 tháng nữa là đến ngày dự sinh con bị nợ hơn 70 triệu đồng và mất chế độ thai sản.

Anh Nguyễn Văn Ngọc (nhân vật yêu cầu đổi tên) - người lao động từng có thời gian gắn bó, lần lượt làm việc tại các công ty: Công ty Cổ phần BKAV Smarthome Global, Công ty Cổ phần Điện tử BHS, Công ty Cổ phần BKAV AI.

Tuy nhiên, theo anh Ngọc, cả 3 công ty này hiện đều còn nợ tiền lương của anh: Công ty Cổ phần BKAV Smarthome Global nợ tiền lương tháng 1.2023; Công ty Cổ phần Điện tử BHS nợ tiền lương tháng 8 năm 2023; Công ty Cổ phần BKAV AI nợ tiền lương tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm 2023; tháng 1, tháng 2 năm 2024. Tổng số tiền cả 3 công ty còn nợ anh là hơn 71 triệu đồng.

Anh Ngọc bắt đầu làm việc tại các công ty nằm trong “hệ sinh thái BKAV” từ năm 2020. Đến ngày 16.8.2023, anh chính thức chuyển sang làm việc tại Công ty Cổ phần BKAV AI.

Trả lời lí do tại sao bị nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội nhưng vẫn chấp nhận gắn bó với công ty, anh Ngọc cho biết: “Team (nhóm) tôi gắn bó rất lâu, mọi người làm việc cùng nhau, các anh bên trên (lãnh đạo công ty - PV) cũng ngồi nói chuyện là làm dự án cùng với những lời hứa hẹn. Tôi không hiểu về kinh doanh, chỉ làm kỹ thuật thôi, các anh nói thế thì mình cũng tin tưởng”.

Anh Ngọc đã gửi đơn khiếu nại đến các cấp lãnh đạo công ty song chưa hề nhận được bất kỳ phản hồi nào. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Anh Ngọc đã gửi đơn khiếu nại đến các cấp lãnh đạo công ty song chưa hề nhận được bất kỳ phản hồi nào. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Cuối năm 2023, gia đình anh Ngọc có công việc cần đến một khoản tiền để lo các khoản chi tiêu. Khi bị công ty nợ lương, không có tiền xoay xở, anh Ngọc đã xin nghỉ việc và nhận được sự động viên của lãnh đạo công ty. Sau đó, anh làm thủ tục xin tạm ứng trước tiền lương khoảng 20 triệu đồng và tiếp tục ở lại làm việc.

“Từ khi về BKAV AI làm việc, chưa tháng nào, tôi nhận đủ tháng lương làm việc, có 1-2 tháng được nhận hỗ trợ một ít. Các anh bên trên (lãnh đạo công ty - PV) cứ bảo là cứ cố gắng làm việc đợi tiền dự án về sẽ có tiền trả lương, càng đợi thì càng không thấy đâu” - anh Ngọc nói.

Đến cuối năm 2023, khi không thể trông chờ việc công ty trả lương đúng hạn, anh Ngọc và nhiều người lao động khác xin được làm online tại nhà. Để có tiền trang trải cuộc sống, anh phải làm thêm nhiều công việc khác.

Ngày 1.3.2024, anh Ngọc gửi đơn khiếu nại đến các lãnh đạo công ty, song đến ngày 15.3, anh cũng không nhận được bất kỳ hồi đáp chính thức nào - bằng văn bản. Do đó, ngày 16.3, anh chính thức nộp đơn xin nghỉ việc.

Trước đó, Báo Lao Động đã có bài viết: "Mẹ bầu “bụng vượt mặt” đòi lương, chế độ thai sản từ công ty của ông Nguyễn Tử Quảng đăng tải vào ngày 27.3.2024".

Bài viết phản ánh việc chị Trần Thị Lan Anh (nhân vật yêu cầu thay đổi tên) bị công ty Cổ phần BKAV AI nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội khiến chị mất chế độ thai sản trong khi chị dự sinh cuối tháng 4.2023.

Bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc truyền thông Công ty Cổ phần BKAV là người được ông Đoàn Mạnh Hà - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BKAV AI cung cấp số điện thoại để trả lời câu hỏi của phóng viên qua email.

"BAI (Công ty BKAV AI) là công ty được tách ra từ Công ty BHS (Công ty Cổ phần Điện tử BHS) từ tháng 8.2023 và cũng giống như BHS, chúng tôi đang trao đổi với người lao động về tiến trình thanh toán nợ lương. Riêng với trường hợp bạn Lan Anh, bạn là nhân sự sắp nghỉ sinh nên ngay từ đầu, chúng tôi đã chú trọng và đặt ưu tiên cao để đảm bảo có thể xử lý cho bạn trước thời kỳ nghỉ sinh. Các trường hợp khác chúng tôi vẫn theo kế hoạch như đã trao đổi với các bạn là sẽ trả dần" - bà Hằng trả lời qua email vào ngày 27.3.

HẠNH AN
TIN LIÊN QUAN

Mẹ bầu “bụng vượt mặt” đòi lương, chế độ thai sản từ công ty của ông Nguyễn Tử Quảng

Nhóm PV |

Công ty Cổ phần BKAV AI (Công ty BKAV AI) - người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tử Quảng, tiếp tục bị tố nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội. Trong số người lao động bị công ty này nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội tiếp tục có lao động nữ, dự sinh cuối tháng 4.2023.

Công ty Cổ phần BKAV của ông Nguyễn Tử Quảng từng bị khiếu nại vì nợ lương

HẠNH AN |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TP Hà Nội cho biết, năm 2023, người lao động bị Công ty Cổ phần BKAV - người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tử Quảng - nợ lương đã gửi đơn khiếu nại đến Sở.

Sự biến mất kỳ lạ của những chiếc Bphone "thật tuyệt vời" mà CEO BKAV hết lời ca ngợi

Anh Vũ |

Cuối tháng 5.2015, BKAV chính thức ra mắt chiếc smartphone đầu tiên mang tên Bphone. Sự kiện này gây bão trên các mạng xã hội với câu nói để đời “Thật tuyệt vời, thật không thể tin nổi” của Tổng Giám đốc Tập đoàn BKAV (CEO BKAV) Nguyễn Tử Quảng.

Lời kể của người dân tại hiện trường vụ cháy xưởng gỗ ở Quận 8

Chân Phúc - Minh Tâm |

TPHCM - Mặc dù đám cháy xưởng gỗ đã được lực lượng chức năng khống chế nhưng người dân sống xung quanh tuyến đường Phạm Thế Hiển, Phường 2, Quận 8 vẫn còn lo lắng, nhất là giai đoạn TPHCM đang nắng nóng kéo dài nhiều tháng qua.

Em gái thủ lĩnh Hamas bị bắt ở Israel

Anh Vũ |

Lực lượng an ninh Israel đã bắt giữ Zebah Abdel Salem Haniyeh, 57 tuổi, em gái của thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh, với cáo buộc kích động khủng bố.

Dự báo mùa bão khốc liệt 2024 được tiếp sức bởi nhiên liệu dữ dội

Ngọc Vân |

Các nhà dự báo bão lưu ý, cơn bão đầu tiên có thể hình thành sớm trước khi mùa bão khốc liệt 2024 chính thức bắt đầu.

Tăng sốc, giá vàng phi mã lập đỉnh mới

Ngọc Thiện |

Trong phiên giao dịch đêm qua, giá vàng thế giới đã đạt mức 2.264,20 USD/ounce trên sàn Comex.

Iran tố Israel không kích lãnh sự quán, tiêu diệt tướng tinh nhuệ

Song Minh |

Chuẩn tướng Iran Mohammad Reza Zahedi thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel ở Syria.

Mẹ bầu “bụng vượt mặt” đòi lương, chế độ thai sản từ công ty của ông Nguyễn Tử Quảng

Nhóm PV |

Công ty Cổ phần BKAV AI (Công ty BKAV AI) - người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tử Quảng, tiếp tục bị tố nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội. Trong số người lao động bị công ty này nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội tiếp tục có lao động nữ, dự sinh cuối tháng 4.2023.

Công ty Cổ phần BKAV của ông Nguyễn Tử Quảng từng bị khiếu nại vì nợ lương

HẠNH AN |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TP Hà Nội cho biết, năm 2023, người lao động bị Công ty Cổ phần BKAV - người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tử Quảng - nợ lương đã gửi đơn khiếu nại đến Sở.

Sự biến mất kỳ lạ của những chiếc Bphone "thật tuyệt vời" mà CEO BKAV hết lời ca ngợi

Anh Vũ |

Cuối tháng 5.2015, BKAV chính thức ra mắt chiếc smartphone đầu tiên mang tên Bphone. Sự kiện này gây bão trên các mạng xã hội với câu nói để đời “Thật tuyệt vời, thật không thể tin nổi” của Tổng Giám đốc Tập đoàn BKAV (CEO BKAV) Nguyễn Tử Quảng.