"An cư, lạc nghiệp" trong ngôi nhà mái ấm công đoàn

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Liên đoàn Lao động huyện Cư Jút đã quan tâm, giúp đỡ nhiều đoàn viên khó khăn có được ngôi nhà mới để "an cư, lạc nghiệp" trong suốt thời gian qua.

Niềm vui trong ngôi nhà mới

Đứng trên bậc thềm còn thơm mùi vôi vữa, chị Lương Thị Kim Huyền, Công đoàn cơ sở xã Cư K’nia phấn khởi vì từ nay đã được "an cư, lạc nghiệp".

Theo chị Huyền, mới đây, gia đình chị đã được hỗ trợ để xây dựng nhà ở Mái ấm công đoàn. Thời gian qua, chị Huyền làm việc bán chuyên trách tại xã Cư K’nia. Trong khi đó, ở nhà chị Huyền chỉ có mấy sào đất trồng tiêu nhưng đã bị chết hết.

Thu nhập chẳng có nhiều, thế nên, nhiêu năm nay, gia đình chị Huyền chỉ ở trong căn nhà chật, hẹp, tạm bợ. Với gia đình chị Huyền, việc xây nhà chỉ là niềm mơ ước chưa biết đến bao giờ mới thực hiện được.

Trong lúc cuộc sống đang khó gặp, chị Huyền đã được hỗ trợ 50 triệu đồng, rồi vay mượn thêm ít chi phí từ anh em, bạn bè để xây dựng căn nhà mới rộng 70m2.

Chị Huyền cho biết: “Ngôi nhà dù nhỏ, nhưng đã được cứng hóa, để cho cả gia đình sinh hoạt, "an cư lạc nghiệp". Ước mơ của gia đình biết bao nhiêu năm qua giờ đã thành hiện thực, cả gia đình tôi vui mừng không kể. Gia đình vẫn còn nợ nần, nhưng tôi nghĩ an cư rồi sẽ lạc nghiệp, cố gắng làm lụng, chắt chiu để sớm trả hết nợ và có cuộc sống khởi sắc hơn”.

Tương tự, từ đầu năm 2022, anh Nguyễn Đình Trung, thuộc Công đoàn cơ sở UBND xã Đắk Wil. Hiện anh Trung đang công tác ở Văn phòng Đảng ủy xã với mức lương chưa đầy 1,5 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, gia đình anh Trung lại không có đất sản xuất nên khoản lương không đủ để trang trải cuộc sống.

Với mức thu nhập như vậy nhiều năm qua, việc xây dựng căn nhà là niềm mơ ước mà anh Trung khó lòng nghĩ tới. Trong bối cảnh này, anh Trung được Liên đoàn Lao động huyện hỗ trợ 50 triệu đồng làm nhà ở. Lúc này anh Trung mới dám nghĩ đến có căn nhà của riêng mình.

Còn anh Đào Văn Đường, Công đoàn cơ sở khối Đảng huyện Cư Jút chỉ có thu vào lương cứng ở cơ quan. Từ nguồn thu nhập này, anh Đường còn nuôi mẹ già, con gái và cháu nên chưa bao giờ anh nghĩ đến việc làm nhà.

Chia sẻ cho hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh, Liên đoàn Lao động huyện Cư Jút đã xem xét và thống nhất hỗ trợ anh Đường làm nhà Mái ấm công đoàn. Với sự giúp đỡ của bạn bè, anh em, hàng xóm láng giềng anh Đường xây dựng được căn nhà  kiên cố, khang trang để vượt lên những khó khăn trong cuộc sống.

Ai khó khăn hơn thì ưu tiên trước

Theo Liên đoàn Lao động huyện Cư Jút, xây dựng Mái ấm công đoàn là hoạt động được các cấp công đoàn triển khai hàng năm.

Từ cuối năm 2019, để việc xét hỗ trợ làm nhà được công khai, đúng người, đúng đối tượng, Liên đoàn Lao động huyện Cư Jút yêu cầu các tổ chức Công đoàn cơ sở thông báo đoàn viên khó khăn có nhu cầu về nhà đăng ký, làm hồ sơ để xét.

Chia sẻ về việc này, bà Đào Thị Lê, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Cư Jút cho biết, chủ trương chúng tôi là ưu tiên những đối tượng đặc biệt khó khăn làm trước như mẹ góa con côi, người bệnh tật ốm đau... sau đó mới đến những đối tượng ít khó khăn hơn.

“Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện làm việc rất chặt chẽ, công khai, minh bạch theo đúng phương châm “ai khó khăn hơn thì ưu tiên trước”. Trong quá trình làm, chúng tôi đều có kiểm tra, giám sát nên tránh được tình trạng hồ sơ một kiểu, thực tế làm một nẻo" - bà Đào Thị Lê cho biết.

Ngoài danh sách đăng ký ban đầu, hàng năm, Liên đoàn Lao động huyện Cư Jút đều yêu cầu đăng ký bổ sung để tiếp tục xem xét. Có thể 50 triệu đồng không nhiều, nhưng đó là sự nỗ lực, cố gắng, tình cảm của rất nhiều người lao động nên chúng tôi làm một cách trách nhiệm, nghiêm túc nhất có thể.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông: Khởi tố đối tượng đâm chết bạn nhậu rồi bỏ trốn

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định khởi tố bị can Trần Văn Quân về hành vi giết chết bạn nhậu rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Đắk Nông: Sau đợt nghỉ dịch, nhiều học sinh vùng sâu chưa trở lại trường

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Sau kỳ nghỉ dịch COVID-19 để học online, nhiều học sinh ở huyện Đắk Glong đã bỏ học, không còn trở lại trường để học tập trực tiếp. Thậm chí còn có những trường hợp học sinh THCS đã lập gia đình, xây dựng cuộc sống mới.

Điều mất mùa, rớt giá nông dân Đắk Nông chồng chất khó khăn

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Điều là cây trồng chủ lực của người dân tỉnh Đắk Nông với diện tích khoảng 18.500ha. Tuy nhiên, bước vào vụ thu hoạch năm nay, người dân nơi đây hết sức buồn bã vì cây điều vừa mất mùa, vừa rớt giá.

Đợt không khí lạnh mạnh gây mưa kèm rét cắt da kéo dài đến bao giờ?

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định đợt không khí lạnh gây rét đậm rét hại diện rộng sẽ kéo dài trong 4 ngày tới.

Sạt lở đất ở Vân Nam (Trung Quốc), chôn vùi gần 50 người

Thanh Hà |

Vụ sạt lở đất ngày 22.1 ở tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc đã chôn vùi gần 50 người, với con số chính xác đang được các hãng tin cung cấp khác nhau.

Tiếp tục ủng hộ hay sớm chia tay ông Troussier?

TAM NGUYÊN |

Người hâm mộ đang chia 2 luồng quan điểm, nhưng sự tin tưởng dành cho ông Troussier đang ở phần yếu thế. VFF và bóng đá Việt Nam quyết định đi theo dòng nước nào?

Giải bài toán nguồn cung nhà giá rẻ

Ngọc Thiện |

Phân khúc nhà ở giá rẻ sẽ trở thành điểm tựa cơ bản cho quá trình tái cấu trúc thị trường bất động sản trong năm 2024.

Đường huyết mạch nối Hà Đông với Thanh Trì sắp được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển nhỏ hẹp, thường xuyên ùn tắc sẽ được chi 2.800 tỉ đồng mở rộng trong giai đoạn 2022-2026.

Đắk Nông: Khởi tố đối tượng đâm chết bạn nhậu rồi bỏ trốn

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định khởi tố bị can Trần Văn Quân về hành vi giết chết bạn nhậu rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Đắk Nông: Sau đợt nghỉ dịch, nhiều học sinh vùng sâu chưa trở lại trường

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Sau kỳ nghỉ dịch COVID-19 để học online, nhiều học sinh ở huyện Đắk Glong đã bỏ học, không còn trở lại trường để học tập trực tiếp. Thậm chí còn có những trường hợp học sinh THCS đã lập gia đình, xây dựng cuộc sống mới.

Điều mất mùa, rớt giá nông dân Đắk Nông chồng chất khó khăn

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Điều là cây trồng chủ lực của người dân tỉnh Đắk Nông với diện tích khoảng 18.500ha. Tuy nhiên, bước vào vụ thu hoạch năm nay, người dân nơi đây hết sức buồn bã vì cây điều vừa mất mùa, vừa rớt giá.