Đắk Nông: Sau đợt nghỉ dịch, nhiều học sinh vùng sâu chưa trở lại trường

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Sau kỳ nghỉ dịch COVID-19 để học online, nhiều học sinh ở huyện Đắk Glong đã bỏ học, không còn trở lại trường để học tập trực tiếp. Thậm chí còn có những trường hợp học sinh THCS đã lập gia đình, xây dựng cuộc sống mới.

Nhiều học sinh bỏ học giữa chừng

Theo UBND huyện Đắk Glong, tính đến thời điểm này, toàn huyện đã có 166 học sinh vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là trong vùng dân tộc thiểu số ở huyện đã bỏ học, không còn trở lại trường, lớp.

Đơn cử như Trường THCS Quảng Hòa,  hiện đã có hơn 28 học sinh bỏ học. Chia sẻ về vấn đề này, thầy Lê Lương Nhiên, Hiệu Trưởng Trường THCS Quảng Hòa cho biết, qua tìm hiểu thực tế, nhà trường nhận thấy nguyên nhân trực tiếp khiến các em học sinh bỏ học là do dịch bệnh diễn biến phức tạp, kinh tế của các gia đình ở địa phương (chủ yếu là hộ đồng bào dân tộc thiểu số) gặp nhiều khó khăn.

"Trong bối cảnh này, bên cạnh việc có nhiều em học sinh ở nhà phụ giúp gia đình thì cũng có những phụ huynh cũng không quan tâm sâu sát đến việc học của con em mình. Đặc biệt, còn có những trường hợp đã ở nhà lập gia đình, xây dựng cuộc sống mới" - thầy Nhiên cho biết.

Tương tự, Trường THCS Đắk Nang, ở xã Đắk Som có 780 học sinh (học sinh đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 80%). Theo thống kê từ đầu năm đến nay, Trường THCS Đắk Nang đã có 50 học sinh bỏ học, chiếm số lượng nhiều nhất huyện Đắk Glong.

Theo ông Võ Tùng Lâm, Hiệu trưởng nhà trường thì đây là thời điểm trường có số lượng học sinh bỏ học nhiều nhất từ trước tới nay. Học sinh bỏ học rải đều ở các khối lớp trong trường.  Việc học sinh bỏ học giữa chừng lâu nay chủ yếu vẫn là do tập quán lạc hậu, nhiều gia đình cho con nghỉ học để lập gia đình sớm, có thêm nguồn lao động.

Thế nhưng, nguyên nhân chủ yếu hiện nay là do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hình thức học tập liên tục thay đổi, hết trực tiếp, lại đến online, ảnh hưởng tâm lý, nên học sinh chán nản bỏ học. Một số em bỏ học, đi kiếm việc làm để có thể phụ giúp gia đình đang trong bối cảnh khó khăn vì ảnh hưởng dịch bệnh kéo dài.

Nhiều hình thức vận động học sinh trở lại lớp

Trong bối cảnh số học sinh nghỉ học nhiều, hiện nay, huyện Đắk Glong đã chỉ đạo cho Phòng Giáo dục - Đào tạo và các nhà trường tìm hiểu nguyên nhân, lý do bỏ học đối với từng học sinh.

Mặt khác, huyện Đắk Glong cũng yêu cầu các trường học cử cán bộ, giáo viên và các tổ chức trong nhà trường đến từng gia đình học sinh để tuyên truyền, vận động học sinh quay trở lại lớp.

Đặc biệt, huyện Đắk Glong cũng đang yêu cầu các trường học chi trả các chế độ chính sách cho học sinh thuộc diện được hưởng một cách đầy đủ, kịp thời. Bên cạnh đó, huyện cũng kêu gọi các cấp ngành vận động các mạnh thường quân tài trợ, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em có động lực trong học tập.

Về phía các tổ chức, đoàn thể như: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ… tăng cường tuyên truyền vận động các gia đình học sinh để họ có ý thức và thấy được tầm quan trọng của việc học. Từ đó, các gia đình sẽ quan tâm, tạo điều kiện cho con em tới trường.

Trong quá trình dạy học, yêu cầu các trường lồng ghép các nội dung sinh hoạt, các hoạt động trải nghiệm, văn nghệ, thể dục thể thao để tạo môi trường học tập vui tươi, giúp học sinh yêu thích việc học và thu hút các em bỏ học trở lại trường.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Điều mất mùa, rớt giá nông dân Đắk Nông chồng chất khó khăn

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Điều là cây trồng chủ lực của người dân tỉnh Đắk Nông với diện tích khoảng 18.500ha. Tuy nhiên, bước vào vụ thu hoạch năm nay, người dân nơi đây hết sức buồn bã vì cây điều vừa mất mùa, vừa rớt giá.

Ngăn chặn tình trạng mạo danh lãnh đạo tỉnh Đắk Nông để lừa đảo

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Công an Đắk Nông vừa phát đi thông báo yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn các hành vi sử dụng mạng xã hội, mạo danh lãnh đạo UBND tỉnh hoặc có quan hệ với lãnh đạo tỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đắk Nông, Phú Thọ đón học sinh trở lại trường học trực tiếp từ 28.3

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh cả nước, tính đến sáng 28.3 giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Điều mất mùa, rớt giá nông dân Đắk Nông chồng chất khó khăn

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Điều là cây trồng chủ lực của người dân tỉnh Đắk Nông với diện tích khoảng 18.500ha. Tuy nhiên, bước vào vụ thu hoạch năm nay, người dân nơi đây hết sức buồn bã vì cây điều vừa mất mùa, vừa rớt giá.

Ngăn chặn tình trạng mạo danh lãnh đạo tỉnh Đắk Nông để lừa đảo

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Công an Đắk Nông vừa phát đi thông báo yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn các hành vi sử dụng mạng xã hội, mạo danh lãnh đạo UBND tỉnh hoặc có quan hệ với lãnh đạo tỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đắk Nông, Phú Thọ đón học sinh trở lại trường học trực tiếp từ 28.3

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học của học sinh cả nước, tính đến sáng 28.3 giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.