9 năm “giúp trẻ đến trường”

Phương Linh |

Khánh Hòa - Chương trình “Giúp trẻ đến trường” do Công đoàn Tổng Công ty Khánh Việt phát động 9 năm qua đã giúp cho hàng nghìn học sinh khó khăn trong và ngoài tỉnh vươn lên.

Chào năm học mới, Công đoàn Tổng Công ty Khánh Việt vừa phối hợp với các đơn vị tổ chức trao quà "giúp trẻ đến trường" cho 820 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại 15 điểm trường ở 4 tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Gia Lai, Quảng Nam, đại diện CĐCS công ty đã trao 9.260 cuốn vở, 472 bộ quần áo đồng phục, 342 cặp cho các em học sinh khó khăn vươn lên học tập tốt trong năm học mới. Tổng trị giá các phần quà là 213 triệu đồng.

Đại diện CĐCS và Chi đoàn Công viên Du lịch Yang Bay tặng quà cho các em học sinh tại trường Tiểu học Khánh Phú (H. Khánh Vĩnh, Khánh Hòa).
Đại diện CĐCS và Chi đoàn Công viên Du lịch Yang Bay tặng quà cho các em học sinh tại trường Tiểu học Khánh Phú (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa).

Đây là những phần quà được trích từ chương trình “Giúp trẻ đến trường” mà Công đoàn công ty phát động nhiều năm nay nhằm động viên khích lệ tinh thần, tạo động lực cho các em phấn đấu vươn lên trong học tập, vượt lên hoàn cảnh, trở thành con người có ích cho xã hội.

Ông Nguyễn Thành Tuyến - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Khánh Việt - cho biết: Đây là năm thứ 9 liên tục, Công đoàn Tổng Công ty Khánh Việt triển khai chương trình “Giúp trẻ đến trường”. Kinh phí chương trình được trích từ quỹ hoạt động từ thiện của Công đoàn tổng công ty và huy động tấm lòng hảo tâm từ đoàn viên thanh niên, người lao động các đơn vị trực thuộc.

Đến nay, đã có 5.574 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt được chương trình giúp đỡ cặp, vở, đồng phục học sinh... nhân dịp khai giảng năm học mới, với tổng kinh phí hơn 1,87 tỉ đồng.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Âm nhạc rộn vui là động lực giúp học sinh miền núi Kon Tum đến trường

THANH TUẤN |

Kon Tum – Học sinh miền núi Kon Tum dù gia đình không có điều kiện kinh tế khá giả, thiếu sách vở nhưng trong ngày lễ khai giảng, các em vẫn vui say trong điệu cồng chiêng truyền thống và sự hồn nhiên của trẻ thơ.

Mang tập vở, học bổng lên Cà Lúi tặng học sinh nghèo ngày khai giảng

P.Linh |

Phú Yên - Đã thành thông lệ, vào ngày khai giảng, cán bộ Công đoàn Phú Yên lại cấp tập chở theo tập vở, xe đạp, học bổng… đến xã có hơn 90% đồng bào dân tộc thiểu số Cà Lúi (huyện Sơn Hòa, Phú Yên) để dành tặng học sinh nghèo.

Tưng bừng khai giảng năm học mới ở huyện đảo Trường Sa

P.Linh- N.Ninh |

Khánh Hòa – Cùng với học sinh cả nước, từ sáng sớm 5.9, học sinh trên huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa bước vào lễ khai giảng năm học mới 2022-2023.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Âm nhạc rộn vui là động lực giúp học sinh miền núi Kon Tum đến trường

THANH TUẤN |

Kon Tum – Học sinh miền núi Kon Tum dù gia đình không có điều kiện kinh tế khá giả, thiếu sách vở nhưng trong ngày lễ khai giảng, các em vẫn vui say trong điệu cồng chiêng truyền thống và sự hồn nhiên của trẻ thơ.

Mang tập vở, học bổng lên Cà Lúi tặng học sinh nghèo ngày khai giảng

P.Linh |

Phú Yên - Đã thành thông lệ, vào ngày khai giảng, cán bộ Công đoàn Phú Yên lại cấp tập chở theo tập vở, xe đạp, học bổng… đến xã có hơn 90% đồng bào dân tộc thiểu số Cà Lúi (huyện Sơn Hòa, Phú Yên) để dành tặng học sinh nghèo.

Tưng bừng khai giảng năm học mới ở huyện đảo Trường Sa

P.Linh- N.Ninh |

Khánh Hòa – Cùng với học sinh cả nước, từ sáng sớm 5.9, học sinh trên huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa bước vào lễ khai giảng năm học mới 2022-2023.