Tưng bừng khai giảng năm học mới ở huyện đảo Trường Sa

P.Linh- N.Ninh |

Khánh Hòa – Cùng với học sinh cả nước, từ sáng sớm 5.9, học sinh trên huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa bước vào lễ khai giảng năm học mới 2022-2023.

Sáng 5.9, tại Khánh Hòa hơn 291.000 học sinh ở 538 trường học trong toàn tỉnh bước vào khai giảng năm học mới. Khác với năm học 2021-2022 đa số các em phải khai giảng online, năm học này, các em được đi khai giảng trực tiếp nên ai cũng háo hức.

Đặc biệt tại huyện đảo Trường Sa, bộ đội cùng thầy cô giáo và các học sinh trang hoàng trường từ sớm để đón chờ ngày khai trường.

Các em học sinh ở Trường Tiểu học Thị trấn Trường Sa biểu diễn tiết mục văn nghệ chào năm học mới. Ảnh: N.N
Học sinh Trường Tiểu học Thị trấn Trường Sa biểu diễn tiết mục văn nghệ chào năm học mới. Ảnh: N.N

Ông Nguyễn Đình Hải – Chủ tịch UBND huyện Trường Sa cho biết: “Cùng với cả nước, sáng nay 5.9, học sinh tại huyện Trường Sa bước vào khai giảng năm học mới. Tại thị trấn Trường Sa, xã đảo Sinh Tồn, xã đảo Song Tử Tây, công tác chuẩn bị năm học mới được địa phương, ngành giáo dục cùng các thầy cô chuẩn bị chu đáo. Năm nay thời tiết đẹp, vì thế thầy và trò huyện đảo bước vào năm học mới với tâm thế phấn khởi, phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ dạy và học đề ra”.

Năm học 2021-2022, huyện đảo Trường Sa là địa phương duy nhất trong tỉnh được tổ chức khai giảng trực tiếp. Thầy và trò của các trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các em học sinh đều đạt học lực khá, giỏi và có hạnh kiểm tốt, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với các đoàn đến thăm đảo.

Đại diện Chỉ huy đảo Sinh Tồn tặng quà cho các học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: N.N
Đại diện Chỉ huy đảo Sinh Tồn tặng quà cho các học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: N.N

Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và đơn vị, cơ sở vật chất của trường, lớp được sửa sang ngày càng sạch, đẹp và khanh trang, thầy và trò nhà trường bước vào năm học mới với khí thế vui tươi, phấn khởi.

Tại lễ khai giảng, chính quyền và các đơn vị đang làm nhiệm vụ trên các đảo đã tặng các em học sinh nhiều phần quà ý nghĩa, nhằm động viên các em cố gắng chăm ngoan, học giỏi, đạt thành tích cao trong học tập.

P.Linh- N.Ninh
TIN LIÊN QUAN

Học sinh tự hào vì được thả chim bồ câu trong lễ khai giảng năm học mới

Hà Chi - Quang Linh |

Bắt đầu từ năm 2018, nghi thức thả chim bồ câu trong lễ khai giảng đã tạo ra điểm nhấn riêng của Trường THPT Việt Đức (Hà Nội).

Lễ khai giảng tại ngôi trường giữa thảo nguyên đẹp như tranh vẽ

Phương Nhiên |

Quảng Nam – Điểm trường thôn 5 Tu Nấc, xã Trà Cang chỉ vỏn vẹn có 2 phòng học, được dựng từ những tấm gỗ đơn sơ, nằm biệt lập trên một đỉnh núi đầy cỏ xanh của núi rừng Quảng Nam. Lễ khai giảng năm học mới của thầy trò nơi đây tuy đơn sơ nhưng vẫn tràn đầy sự náo nức và tình yêu với con chữ.

Học sinh vùng tâm chấn mang chiêng trống đi khai giảng

THANH TUẤN |

Kon Tum – Sáng nay 5.9, tại xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum hàng trăm em học sinh miền núi nô nức đến trường khai giảng năm học mới 2022-2023.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Học sinh tự hào vì được thả chim bồ câu trong lễ khai giảng năm học mới

Hà Chi - Quang Linh |

Bắt đầu từ năm 2018, nghi thức thả chim bồ câu trong lễ khai giảng đã tạo ra điểm nhấn riêng của Trường THPT Việt Đức (Hà Nội).

Lễ khai giảng tại ngôi trường giữa thảo nguyên đẹp như tranh vẽ

Phương Nhiên |

Quảng Nam – Điểm trường thôn 5 Tu Nấc, xã Trà Cang chỉ vỏn vẹn có 2 phòng học, được dựng từ những tấm gỗ đơn sơ, nằm biệt lập trên một đỉnh núi đầy cỏ xanh của núi rừng Quảng Nam. Lễ khai giảng năm học mới của thầy trò nơi đây tuy đơn sơ nhưng vẫn tràn đầy sự náo nức và tình yêu với con chữ.

Học sinh vùng tâm chấn mang chiêng trống đi khai giảng

THANH TUẤN |

Kon Tum – Sáng nay 5.9, tại xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum hàng trăm em học sinh miền núi nô nức đến trường khai giảng năm học mới 2022-2023.