600 đoàn viên Công đoàn Cửa Lò tưng bừng trong hội thi dân vũ

DUY CHƯƠNG |

Ngày 19.10, bà Phùng Thị Hạnh - Chủ tịch LĐLĐ thị xã Cửa Lò (Nghệ An) - cho biết, UBND thị xã, LĐLĐ và Hội Phụ nữ thị xã Cửa Lò vừa tổ chức Hội thi dân vũ “Phụ nữ Cửa Lò tự tin, khỏe, đẹp”. Hội thi có sự tham gia của 21 đội thi với hơn 600 nữ đoàn viên, người lao động.

Hội thi nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 93 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam, chúc mừng thành công Đại hội Công đoàn thị xã Cửa Lò và Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Với chủ đề “Phụ nữ Cửa Lò tự tin, khỏe đẹp”, hội thi đã thu hút sự tham gia của 21 đội với hơn 600 thí sinh là đoàn viên nữ đến từ các hội, phường, công đoàn các cơ quan, đơn vị trường học và doanh nghiệp trên địa bàn thị xã.

Màn trình diễn xuất sắc của một đội dự thi. Ảnh: Duy Chương
Màn trình diễn xuất sắc của một đội dự thi. Ảnh: Duy Chương

21 bài dự thi được trình diễn trên nền các ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, gia đình. Với sự chuẩn bị công phu, chu đáo, chuyên nghiệp; cùng những màn biểu diễn nhịp nhàng, khỏe khoắn, độc đáo, rực rỡ, các đội đã mang đến cho hội thi những tiết mục hấp dẫn, sôi động.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho hai đội: Hội phụ nữ phường Nghi Hòa và Trường Cao đẳng Du lịch - Thương mại Nghệ An; trao giải Nhì cho ba đội: Hội phụ nữ phường Nghi Thu, Trường Mầm non SunKids và Liên quân Trường học phường Nghi Hương; trao giải Ba cho 5 đội và trao giải Khuyến khích cho các đội còn lại.

Lãnh đạo UBND thị xã Cửa Lò và nhà tài trợ trao giải Nhất cho đội thi Hội phụ nữ phường Nghi Hòa và Trường Cao đẳng Du lịch - Thương mại Nghệ An. Ảnh: Duy Chương
Lãnh đạo UBND thị xã Cửa Lò và nhà tài trợ trao giải Nhất cho đội thi Hội phụ nữ phường Nghi Hòa và Trường Cao đẳng Du lịch - Thương mại Nghệ An. Ảnh: Duy Chương

Bà Phùng Thị Hạnh - Chủ tịch LĐLĐ thị xã Cửa Lò, Phó Ban Tổ chức hội thi - cho biết: “Hội thi là một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho hội viên phụ nữ, nữ công nhân, viên chức, lao động; các vũ điệu tạo nên sự vui tươi, sôi nổi, gắn bó, đoàn kết trong các đơn vị, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần cho phụ nữ thị xã Cửa Lò, góp phần quảng bá du lịch Cửa Lò”.

DUY CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Đặc sắc hội thi dân vũ, khiêu vũ thể thao tại Bắc Giang

LĐLĐ huyện Hiệp Hòa |

Bắc Giang - Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Hiệp Hòa phối với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức hội thi dân vũ - khiêu vũ thể thao năm 2023.

Hơn 400 công nhân viên chức lao động thi dân vũ, khiêu vũ

Ban Tuyên giáo - Nữ công |

Bắc Giang – Sáng 7.10, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội thi dân vũ, khiêu vũ công nhân viên chức lao động tỉnh Bắc Giang lần thứ hai - năm 2023.

3.000 người tham gia trình diễn dân vũ đường phố

Tân Văn |

Màn trình diễn nghệ thuật đường phố đặc sắc diễn ra khi Cao Bằng vừa nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.

Lãnh đạo các đơn vị ở TPHCM không gửi lời hứa về đầu tư công sẽ bị loại

MINH QUÂN |

TPHCM - Chậm nhất đến giữa tuần sau, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM phải nhận được các lời hứa về giải ngân đầu tư công của lãnh đạo các địa phương, đơn vị, chủ đầu tư ở TPHCM. Ai không hứa coi như bị loại ngay từ "vòng gửi xe".

Kết luận vụ nhân viên trung tâm y tế tự tử vì cho rằng bị trù dập ở Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Ngày 20.10, Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu cho biết đã có thông báo kết luận nội dung tố cáo đối với ông T.V.S - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Trước đó, tỉnh Bạc Liêu xôn xao vì một nhân viên y tế huyện Phước Long tên T.T.Đ lên mạng xã hội thông báo tự tử, sau đó tự tử thật tại cơ quan.

Hiện trạng, tiến độ tháo dỡ chung cư mini xây chui bị yêu cầu cắt ngọn ở Thạch Thất

Đinh Thiện |

Sau 2 ngày tiến hành tháo dỡ các hạng mục sai phạm, hiện chung cư mini My House (công trình được xác định là xây sai phép có quy mô 9 tầng, với gần 200 căn hộ) ở Thạch Thất đã được tháo dỡ gần như toàn bộ phần mái.

Nỗ lực sớm đưa lương khu vực công ngang bằng khu vực sản xuất

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Theo các đại biểu Quốc hội và giới chuyên gia, việc tích lũy được 500.000 tỉ đồng đáp ứng đủ nhu cầu nguồn lực cải cách tiền lương lên tới 499.000 tỉ đồng trong những năm tới đây là nỗ lực rất lớn của Đảng và Chính phủ, tiến tới đưa lương khu vực công ngang bằng với mức lương ở khu vực sản xuất.

Xác minh, làm rõ vụ việc cô giáo tố Trưởng phòng Giáo dục ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Cô Phạm Thị Thanh Tuyết, giáo viên Trường THCS Y Jút (xã Dliê Yang) cho biết cảm thấy hoang mang, xấu hổ với học sinh vì ông Phạm Văn Đảng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) - ký ban hành thông báo cô "không chấp hành việc điều động của tổ chức về công tác cán bộ; đăng tải, chia sẻ trên Facebook thông tin gây dư luận không tốt".

Đặc sắc hội thi dân vũ, khiêu vũ thể thao tại Bắc Giang

LĐLĐ huyện Hiệp Hòa |

Bắc Giang - Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Hiệp Hòa phối với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức hội thi dân vũ - khiêu vũ thể thao năm 2023.

Hơn 400 công nhân viên chức lao động thi dân vũ, khiêu vũ

Ban Tuyên giáo - Nữ công |

Bắc Giang – Sáng 7.10, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội thi dân vũ, khiêu vũ công nhân viên chức lao động tỉnh Bắc Giang lần thứ hai - năm 2023.

3.000 người tham gia trình diễn dân vũ đường phố

Tân Văn |

Màn trình diễn nghệ thuật đường phố đặc sắc diễn ra khi Cao Bằng vừa nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng.