Nhiều doanh nghiệp ở Đồng Nai lên kế hoạch cho người lao động nghỉ Tết dài ngày

HÀ ANH CHIẾN |

Tại Đồng Nai, nhiều doanh nghiệp đang có kế hoạch cho người lao động (NLĐ) nghỉ Tết âm lịch Quý Mão 2023 dài ngày hơn so với những năm trước, ít nhất là nghỉ từ 10 ngày trở lên, nguyên nhân do đơn hàng giảm sút, NLĐ nhiều năm chưa về quê...

Nghỉ Tết dài ngày nhất so với những năm trước

Những năm trước đây, NLĐ được nghỉ Tết âm lịch chỉ gói gọn trong khoảng 7-8 ngày, sau đó phải trở lại nhà máy làm việc.

Tuy nhiên, hiện nay, nhiều doanh nghiệp ngành dệt may, giày da tại tỉnh Đồng Nai lại đang gặp khó khăn về đơn hàng, sút giảm 20-30% và chưa có tín hiệu khả quan trong năm 2023, NLĐ phải nghỉ việc từ 3-4 ngày/tháng, cộng với việc nhiều NLĐ trải qua 2 năm dịch bệnh COVID-19 chưa về quê, nên nhiều doanh nghiệp đã lên kế hoạch cho NLĐ được nghỉ Tết sớm hơn và dài ngày hơn giúp NLĐ có thêm thời gian đón Tết cùng gia đình và cũng là giảm áp lực cho doanh nghiệp.

Công đoàn tặng vé tàu cho NLĐ về quê đón Tết. Ảnh: Hà Anh Chiến
Công đoàn tặng vé tàu cho NLĐ về quê đón Tết (Ảnh tư liệu). Ảnh: Hà Anh Chiến

Công ty CP TKG Taekwang Vina (Khu công nghiệp Biên Hoà 2, TP.Biên Hòa) có khoảng 35.000 lao động, chuyên gia công giày cho tập đoàn Nike, để giữ chân, giữ việc làm cho NLĐ ổn định, mỗi tháng doanh nghiệp này phải chấp nhận giảm bớt 2-3 ngày làm việc của NLĐ/tháng, trong đó sẽ có 1 ngày nghỉ phép năm, những ngày còn lại doanh nghiệp sẽ trả lương tối thiểu vùng cho NLĐ.

Ông Đinh Sỹ Phúc - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty CP TKG Taekwang Vina chia sẻ: Công đoàn thường xuyên đối thoại với NLĐ, qua đó nắm bắt được đa số NLĐ thấu hiểu khó khăn của doanh nghiệp và sẵn sàng chia sẻ với doanh nghiệp, giảm bớt số ngày công.

"Đối với kế hoạch nghỉ Tết âm lịch Quý Mão 2023 cho NLĐ, chúng tôi cũng đang xây dựng kế hoạch nghỉ Tết dài hơn mọi năm, do NLĐ muốn về quê nhiều ngày hơn, công đoàn có kế hoạch cùng Công ty tổ chức lại chuyến xe về quê cho NLĐ, căn cứ theo nguyện vọng của NLĐ, chúng tôi hỗ trợ 50% chi phí lượt về cho NLĐ" - ông Phúc cho biết.

Theo đó, doanh nghiệp này đang có kế hoạch cho NLĐ được nghỉ Tết ít nhất 10 ngày, kể từ chiều ngày 27 tháng 12 Âm lịch, doanh nghiệp hỗ trợ xe đưa rước NLĐ về quê tại các tỉnh xa ở miền Trung, miền Bắc. Sau đó, đến ngày mùng 6 Tết Âm lịch đón NLĐ vào lại Đồng Nai, nghỉ ngơi để bắt đầu đi làm lại vào ngày mùng 9 Tết.

"Nhìn chung, nhu cầu nguyện vọng về quê NLĐ cao hơn các năm trước, số người đăng ký về quê cao hơn năm trước" - ông Phúc cho biết thêm.

NLĐ có thêm thời gian về quê sum họp gia đình

Tương tự, ông Lê Nhật Trường - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pousung Việt Nam (Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom), công ty có khoảng 25.000 lao động, cũng cho biết về kế hoạch Tết âm lịch Quý Mão 2023. Theo đó, ông Trường cho biết, năm nay kế hoạch nghỉ Tết dài nhất so với mọi năm, nghỉ 10 ngày. 

Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hoà kiểm tra danh sách tặng vé tàu cho NLĐ về quê đón Tết. Ảnh: Hà Anh Chiến
Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hoà kiểm tra danh sách tặng vé tàu cho NLĐ về quê đón Tết (Ảnh tư liệu). Ảnh: Hà Anh Chiến

Bà Nguyễn Thị Hoa – Chủ tịch Công đoàn cơ sở TNHH Quadrille Việt Nam (Khu công nghiệp Amata, TP Biên Hoà), công ty có khoảng 800 công nhân cũng cho biết, Công ty cũng đang xây dựng kế hoạch nghỉ Tết dài ngày cho NLĐ, thời gian khoảng 11 ngày để NLĐ có thêm thời gian về quê sum họp cùng gia đình...

Bà Hoả Thị Phương Nhi – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Longwell, Khu công nghiệp Dầu Giây, huyện Thống Nhất, cũng cho rằng, 2 năm vừa qua do dịch bệnh nhiều NLĐ chưa được về quê đón Tết, sum họp với gia đình. Do đó năm nay NLĐ có nguyện vọng về quê rất nhiều.

Theo dự báo, tại một số doanh nghiệp, nếu tình hình đơn hàng tiếp tục khó khăn, đặc biệt là tại các doanh nghiệp đang cho NLĐ nghỉ giãn việc trong tháng 10, tháng 11, tháng 12 của năm 2022 thì sẽ đề xuất cho NLĐ được nghỉ Tết dài ngày, ít nhất từ 10 ngày - 12 ngày, thậm chí nghỉ dài tới 14 ngày.

Về vấn đề này, ông Hồ Thanh Hồng, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cũng cho biết, đang tiếp tục đôn đốc công đoàn các cấp tập hợp phương án nghỉ Tết của các doanh nghiệp, đồng thời giữ việc làm ổn định cho NLĐ, cũng như ổn định quan hệ lao động dịp cuối năm.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023 của học sinh 63 tỉnh thành phố

Trang Hà |

Dưới đây là cập nhật chi tiết lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023 của học sinh trên cả nước, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Đề xuất nghỉ Tết Quý Mão: Thêm một ngày nghỉ là món quà với người lao động

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, dịp nghỉ Tết Quý Mão là dịp "có một, không hai" để người lao động có thể sum họp, quây quần bên cạnh người thân, gia đình, bạn bè trên quê hương thân yêu sau thời gian dài lao động vất vả, xa cách. Do đó, thêm một ngày nghỉ là món quà với người lao động.

Người lao động nên được nghỉ Tết âm lịch ít nhất 8 ngày

Luật gia Lê Văn Khải (Học viện Hành chính Quốc gia) |

Năm nào cũng vậy, vào khoảng quý III các bộ, ngành lại bàn, tính để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định năm nay người lao động (chủ yếu là công chức, viên chức và công nhân) được nghỉ bao nhiêu ngày vào dịp tết âm lịch.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10: Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm

KHÁNH AN |

Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy bớt áp lực sau khi đọc được thông tin Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10.

Lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023 của học sinh 63 tỉnh thành phố

Trang Hà |

Dưới đây là cập nhật chi tiết lịch nghỉ Tết Âm lịch 2023 của học sinh trên cả nước, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Đề xuất nghỉ Tết Quý Mão: Thêm một ngày nghỉ là món quà với người lao động

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, dịp nghỉ Tết Quý Mão là dịp "có một, không hai" để người lao động có thể sum họp, quây quần bên cạnh người thân, gia đình, bạn bè trên quê hương thân yêu sau thời gian dài lao động vất vả, xa cách. Do đó, thêm một ngày nghỉ là món quà với người lao động.

Người lao động nên được nghỉ Tết âm lịch ít nhất 8 ngày

Luật gia Lê Văn Khải (Học viện Hành chính Quốc gia) |

Năm nào cũng vậy, vào khoảng quý III các bộ, ngành lại bàn, tính để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định năm nay người lao động (chủ yếu là công chức, viên chức và công nhân) được nghỉ bao nhiêu ngày vào dịp tết âm lịch.