4.000 công nhân nhà trọ Hải Phòng được khám sức khoẻ, cấp thuốc miễn phí

Mai Dung |

Trong tháng 9 - 10.2021, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức 22 buổi khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng gần 4.000 công nhân nhà trọ trên địa bàn thành phố.

Sáng 25.9, tại nhà văn hoá thôn Do Nha (Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng), Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức chương trình tư vấn, khám sàng lọc sức khoẻ và phát thuốc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho công nhân các khu nhà trọ.

Bà Đào Thị Huyền - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng thăm hỏi công nhân nhà trọ tại chương trình. Ảnh MD
Bà Đào Thị Huyền - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng thăm hỏi công nhân nhà trọ tại chương trình. Ảnh MD

Cụ thể, hơn 200 công nhân nhà trọ trên địa bàn xã Tân Tiến được khám tổng quát và tư vấn kê đơn thuốc về mắt, tai, mũi, họng, răng hàm mặt và huyết áp. Ngoài ra, người lao động được xét nghiệm tổng quát công thức máu 18 thông số, Glucose - đường máu lúc đói. Qua đó, giúp công nhân nhà trọ sớm phát hiện dấu hiệu bất thương có nguy cơ phát triển thành bệnh lý. Từ đó, có biện pháp điều trị sớm, nâng cao sức khoẻ cho bản thân.

Người lao động được khám sức khoẻ miễn phí. Ảnh Mai Dung
Người lao động được khám sức khoẻ miễn phí. Ảnh Mai Dung

Ngoài được khám, tư vấn sức khoẻ, tại chương trình, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng trao suất quà cho người lao động gồm các loại thuốc phòng, chống dịch COVID-19 như VitaminC, thuốc bù nước và điện giải, thuốc hạ sốt... Mỗi gói khám sức khoẻ, cấp phát thuốc trị giá khoảng 300.000 đồng từ nguồn ngân sách chi cho hoạt động Công đoàn.

Theo bà Đào Thị Huyền - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng, đây là một trong hoạt động thuộc dự án thí điểm xây dựng "Khu nhà ở công nhân văn minh an toàn" của Liên đoàn Lao động thành phố. Dự kiến, các cấp công đoàn tổ chức 22 buổi khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng gần 4.000 công nhân nhà trọ trên địa bàn thành phố.

Ngoài được khám, tư vấn sức khoẻ, tại chương trình, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng trao suất quà cho người lao động gồm các loại thuốc phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung
Ngoài được khám, tư vấn sức khoẻ, tại chương trình, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng trao suất quà cho người lao động gồm các loại thuốc phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh Mai Dung

Ban Tổ chức phân chia khung giờ cho người lao động đến khám, bố trí giãn cách, yêu cầu người lao động đeo khẩu trang, sát khuẩn tay tại khu vực khám và nhận quà, bảo đảm yếu tố phòng chống dịch COVID-19.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Nhiều doanh nghiệp Hải Phòng bình đẳng giới trong việc làm, chế độ phúc lợi

Mai Dung |

Ngày 19.9, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng (GFCD) tổ chức hội thảo “Chia sẻ sáng kiến và bài học kinh nghiệm thực hiện bình đẳng giới tại doanh nghiệp ở Việt Nam”.

600 người lao động Hải Phòng hiến máu tại chương trình "Giọt hồng sẻ chia"

Mai Dung |

Ngày 19.9, hơn 600 công nhân, viên chức, người lao động TP.Hải Phòng có mặt tại Khách sạn Hồ Sen, tham gia ngày hội hiến máu "Giọt hồng sẻ chia" do Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng phối hợp Hội chữ thập đỏ thành phố tổ chức.

LĐLĐ Hải Phòng: Linh hoạt tổ chức đối thoại trong bối cảnh dịch bệnh

Mai Dung |

Ngày 17.9, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công đoàn cơ sở với việc triển khai đối thoại tại nơi làm việc theo Bộ Luật Lao động năm 2019 và Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nhiều doanh nghiệp Hải Phòng bình đẳng giới trong việc làm, chế độ phúc lợi

Mai Dung |

Ngày 19.9, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng (GFCD) tổ chức hội thảo “Chia sẻ sáng kiến và bài học kinh nghiệm thực hiện bình đẳng giới tại doanh nghiệp ở Việt Nam”.

600 người lao động Hải Phòng hiến máu tại chương trình "Giọt hồng sẻ chia"

Mai Dung |

Ngày 19.9, hơn 600 công nhân, viên chức, người lao động TP.Hải Phòng có mặt tại Khách sạn Hồ Sen, tham gia ngày hội hiến máu "Giọt hồng sẻ chia" do Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng phối hợp Hội chữ thập đỏ thành phố tổ chức.

LĐLĐ Hải Phòng: Linh hoạt tổ chức đối thoại trong bối cảnh dịch bệnh

Mai Dung |

Ngày 17.9, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công đoàn cơ sở với việc triển khai đối thoại tại nơi làm việc theo Bộ Luật Lao động năm 2019 và Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ.