LĐLĐ Hải Phòng: Linh hoạt tổ chức đối thoại trong bối cảnh dịch bệnh

Mai Dung |

Ngày 17.9, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công đoàn cơ sở với việc triển khai đối thoại tại nơi làm việc theo Bộ Luật Lao động năm 2019 và Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi khó khăn, vướng mắc trong chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát và triển khai thực hiện đối thoại tại nơi làm việc... Trong đó, phần lớn ý kiến cho rằng, nhiều cuộc đối thoại tại nơi làm việc còn tổ chức theo hình thức "làm cho có", chưa thực chất; nhiều kiến nghị của người lao động không được đối thoại kịp thời... Một số nơi, công đoàn cơ sở chưa phát huy được vai trò của tổ chức Công đoàn trong thực hiện đối thoại tại nơi làm việc; nhiều nội dung đối thoại, thương lượng đưa vào thoả ước lao động tập thể nhiều năm nhưng không được doanh nghiệp giải quyết, dẫn đến các vụ ngừng việc tập thể, điển hình như tại Công ty TNHH Kainan (ngành Công Thương) thường xuyên xảy ra ngừng việc vì doanh nghiệp liên quan đến tiền thưởng Tết...

Ông Tống Văn Băng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng nhấn mạnh, việc đối thoại tại doanh nghiệp trong thời gian tới cần linh hoạt hình thức, đặc biệt chú trọng đến chất lượng, mục tiêu của các cuộc đối thoại là mang lại nhiều quyền lợi hơn cho người lao động, nhưng đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích, giữ ổn định quan hệ lao động trong doanh nghiệp. Các đơn vị chú trọng nhân rộng những điển hình, cách làm trong thực hiện quy chế dân chủ, đối thoại tại nơi làm việc....

Theo thống kê của Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng, từ đầu năm 2021 đến hết tháng 8.2021, có 996 công đoàn cơ sở ban hành quy chế đối thoại, đạt 65%. Các doanh nghiệp thành lập 804 nhóm đối thoại đạt 53% so với tổng số đơn vị phải đối thoại theo quy định. 646 đơn vị tổ chức đối thoại định kỳ với 1.264 cuộc đối thoại, hơn 3.320 nội dung đối thoại. Các nội dung đối thoại tập trung vào cải thiện điều kiện làm việc, tăng tiền hỗ trợ đi lại, nắng nóng, thời giờ làm thêm, mức khoán sản lượng... Thông qua đối thoại, nhiều ý  kiến của người lao động được người sử dụng lao động xem xét trả lời thỏa đáng, góp phần ổn định quan hệ lao động, giảm đáng kể các cuộc tranh chấp lao động cá nhân, ngừng việc tập thể…

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Tặng quà Trung thu tới con công nhân khu công nghiệp Hải Phòng

Mai Dung |

Chiều 16.9, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng thăm, tặng quà con công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng trao hỗ trợ 258 lao động ảnh hưởng COVID-19

Mai Dung |

Chiều 16.9, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức trao kinh phí hỗ trợ 258 công nhân, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19  trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4.

Doanh nghiệp ở Hải Phòng khó khăn tuyển lao động mùa dịch COVID-19

Đặng Luân |

Sau một thời gian bị ảnh hưởng dịch COVID-19, đến thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp ở Hải Phòng mặc dù cơ bản ổn định sản xuất nhưng lại gặp khó khăn do thiếu lao động….

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tặng quà Trung thu tới con công nhân khu công nghiệp Hải Phòng

Mai Dung |

Chiều 16.9, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng thăm, tặng quà con công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng trao hỗ trợ 258 lao động ảnh hưởng COVID-19

Mai Dung |

Chiều 16.9, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức trao kinh phí hỗ trợ 258 công nhân, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19  trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4.

Doanh nghiệp ở Hải Phòng khó khăn tuyển lao động mùa dịch COVID-19

Đặng Luân |

Sau một thời gian bị ảnh hưởng dịch COVID-19, đến thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp ở Hải Phòng mặc dù cơ bản ổn định sản xuất nhưng lại gặp khó khăn do thiếu lao động….