1,348 triệu người được giải quyết việc làm trong năm 2020

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho hay, năm 2020 giải quyết việc làm khoảng 1,348 triệu người, trong đó, tạo việc làm trong nước khoảng 1,27 triệu người; đưa trên 78 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ngày 11.1, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2021.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho hay, do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, thị trường lao động từ đầu năm đến hết quý III có nhiều biến động, lực lượng lao động có xu hướng giảm, số lao động mất việc làm tiếp tục gia tăng dẫn đến tình trạng thất nghiệp diễn biến khó lường.

Cụ thể, tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi lao động khu vực thành thị cao nhất trong 10 năm trở lại đây; tỷ lệ thiếu việc làm tăng, thu nhập của người làm công hưởng lương giảm.

Trước tình hình trên, Bộ đã chỉ đạo thực hiện các giải pháp phát triển thị trường lao động; tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo xu hướng và nhu cầu thị trường lao động; điều tra nhu cầu lao động trong các loại hình doanh nghiệp...

Bước sang quý IV/2020, thị trường lao động phục hồi, nhiều lĩnh vực có tín hiệu tốt, các ngành, nghề, lĩnh vực bị đứt chuỗi, lao động bị ngừng việc đã trở lại thị trường.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cũng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Khi dịch bùng phát mạnh trên thế giới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo tạm dừng tuyển chọn, đào tạo và tổ chức xuất cảnh cho người lao động; kiểm soát chặt chẽ số lao động xuất cảnh; tăng cuờng công tác quản lý, nắm tình hình và đảm bảo quyền lợi của người lao động trong trường hợp bị ảnh hưởng của dịch.

Ước cả năm 2020 giải quyết việc làm khoảng 1,348 triệu người, trong đó, tạo việc làm trong nước khoảng 1,27 triệu người; đưa trên 78 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Tính chung cả năm 2020, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị là 3,61%; tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 dự kiến đạt 64,5%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 24,5% (riêng tỷ lệ lao động trong độ tuổi qua đào tạo có bằng, chứng chỉ dự kiến đạt 26,5%).

Giai đoạn 2016-2020, thị trường lao động có sự chuyển biến tích cực; lực lượng lao động cả nước năm 2020 tuy giảm so với năm 2019 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 song vẫn có xu hướng tăng trong cả giai đoạn; tỷ lệ tham gia lực lượng lao động luôn duy trì trên 70%; số lao động có việc làm tăng lên hàng năm, lao động làm công hưởng lương có xu hướng tăng.

Ước 5 năm cả nước giải quyết việc làm gần 8 triệu người, đạt mục tiêu đề ra, trong đó giải quyết việc làm trong nước trên 7,3 triệu người; đưa trên 634 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hiện tại có gần 550 nghìn người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài.

Theo ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2021, Bộ tiếp tục thúc đẩy chuyển dịch lao động, phân bổ hợp lý lao động theo định hướng thích ứng trong trạng thái bình thường mới.

Theo đó, Bộ đẩy mạnh phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động quốc gia hiện đại, đồng bộ, thống nhất và có sự liên thông giữa các hệ thống thông tin về giáo dục - đào tạo, tăng khả năng kết nối cung - cầu lao động trên thị trường, giữa người lao động với chủ sử dụng lao động.

Bên cạnh đó, từng bước nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về người lao động kết nối thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; nâng cao năng lực phân tích, dự báo thị trường lao động.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Cơ hội việc làm nào cho cử nhân sư phạm giáo dục công dân và công nghệ?

Chân Phúc - Anh Nhàn |

Trước đây, các Trường Đại học đào tạo về sư phạm chưa có ngành đào tạo chuyên giáo viên công nghệ, giáo dục công dân nên trường phổ thông sử dụng giáo viên các môn khác để dạy môn học này. Do vậy, việc tuyển mới các ngành này đáp ứng nhu cầu giáo viên chuyên công nghệ, giáo dục công dân giảng dạy chương trình Giáo dục phổ thông mới.

Gỡ 3 "nút thắt" về việc làm trong năm 2021 do tác động của COVID-19

Vũ Long |

Tổng cục Thống kê cho rằng, trong bối cảnh COVID-19 làm tăng tỉ lệ người lao động bị mất việc làm, cần tập trung tháo gỡ 3 "nút thắt".

Sẽ có bảng lương mới theo vị trí việc làm từ năm 2021?

Minh Phương |

Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP trong đó nhấn mạnh việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm từ năm 2021.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Cơ hội việc làm nào cho cử nhân sư phạm giáo dục công dân và công nghệ?

Chân Phúc - Anh Nhàn |

Trước đây, các Trường Đại học đào tạo về sư phạm chưa có ngành đào tạo chuyên giáo viên công nghệ, giáo dục công dân nên trường phổ thông sử dụng giáo viên các môn khác để dạy môn học này. Do vậy, việc tuyển mới các ngành này đáp ứng nhu cầu giáo viên chuyên công nghệ, giáo dục công dân giảng dạy chương trình Giáo dục phổ thông mới.

Gỡ 3 "nút thắt" về việc làm trong năm 2021 do tác động của COVID-19

Vũ Long |

Tổng cục Thống kê cho rằng, trong bối cảnh COVID-19 làm tăng tỉ lệ người lao động bị mất việc làm, cần tập trung tháo gỡ 3 "nút thắt".

Sẽ có bảng lương mới theo vị trí việc làm từ năm 2021?

Minh Phương |

Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP trong đó nhấn mạnh việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm từ năm 2021.