1,2 triệu công nhân có nhu cầu về nhà ở xã hội

Minh Hương - Lương Hạnh |

Nhiều công nhân trên địa bàn Hà Nội mong mỏi được mua nhà ở xã hội để an cư lạc nghiệp từ chính dự án của tổ chức Công đoàn.

Công nhân thu nhập khá vẫn khó có nhà

Làm việc tại doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp Quang Minh (huyện Mê Linh, TP Hà Nội) suốt 10 năm qua nhưng chị Đỗ Thị Kim Duyên (sinh năm 1986, quê Thanh Ba, Phú Thọ) vẫn không thể có được một nơi ở tốt hơn.

Trong căn phòng trọ vỏn vẹn 20 mét vuông, chưa đến mùa hè nhưng sau khi nấu bữa cơm trưa, chiếc áo phông của người mẹ làm công nhân này ướt đẫm mồ hôi. Giường ngủ là nơi rộng nhất trong phòng khi trở thành chỗ ngồi ăn cơm của cả gia đình.

Căn phòng trọ gia đình chị Duyên thuê có giá 700.000 đồng/tháng, vợ chồng chị đã ở được 6 năm, mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh. Nếu tính cả chi phí điện, nước, chị Duyên phải trả số tiền từ 1,5 - 1,7 triệu đồng mỗi tháng.

Trong một góc phòng trọ, chiếc bàn học của con gái chị Duyên treo đầy bằng khen. Chị Duyên bày tỏ sự tự hào vì dù khó khăn, vợ chồng chị vẫn luôn động viên con cố gắng học tập. Dù phải chi trả thêm khoản tiền để con được học gia sư, chị Duyên vẫn chấp nhận.

Chồng chị Duyên làm công nhân công trình xây dựng, vắng nhà liên tục. Trung bình mỗi tháng thu nhập của vợ chồng chị từ 10 - 15 triệu đồng. Với các cặp vợ chồng công nhân tại khu công nghiệp, thu nhập này đã được đánh giá ở mức khá.

Thế nhưng, ngôi nhà để vợ chồng, con cái có nơi an cư lập nghiệp vẫn dừng ở “trong mơ”. “Mua được nhà không phải mong muốn mà đó là mơ ước. Mơ ước này không chỉ bản thân tôi mà còn rất nhiều công nhân khác” - chị Duyên nói. Với công nhân, có nhà, có chỗ ở ổn định, họ mới yên tâm làm việc.

Khoảng 1,2 triệu công nhân mong có nhà ở xã hội

Gần 10 năm làm công nhân ở Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) là ngần đó thời gian anh Phạm Văn Hoan phải sống trong căn phòng trọ rộng chừng 15 m2 ở gần nơi làm.

Lấy vợ và sinh được một bé gái tên Ánh Dương năm nay lên 5, anh Hoan chỉ ước có chỗ ở rộng rãi để con có nơi học tâp và phát triển. Dẫu vậy, nhiều năm tìm hiểu mua dự án nhà ở xã hội, anh Hoan nhẩm tính phải có ít nhất 400 triệu đồng, các khoản sau đó thì vay thêm ngân hàng.

Khi biết thông tin Tổng LĐLĐVN có thể tham gia xây dựng dự án nhà ở xã hội, nam công nhân hi vọng trong thời gian tới, công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội sẽ tiếp cận được nhiều dự án nhà ở, mức giá phù hợp với thu nhập của công nhân.

Theo số liệu của Tổng LĐLĐVN, hiện có khoảng 1,2 triệu công nhân có nhu cầu về nhà ở xã hội. Tổng LĐLĐVN từng thực hiện dự án nhà ở thuộc khu thiết chế của công đoàn tại một số địa phương.

Trong đó, phải kể đến dự án Thiết chế Công đoàn tại Khu công nghiệp Đồng Văn II (Hà Nam) có quy mô 4,04 ha, với 976 căn hộ, hiện nay đã hoàn thành giai đoạn 1 với hơn 300 căn hộ; dự án Thiết chế Công đoàn tại Khu công nghiệp Mỹ Tho - Cụm công nghiệp Trung An (Tiền Giang) quy mô 3,05 ha, với 998 căn hộ, đang được triển khai đầu tư xây dựng.

Minh Hương - Lương Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Sửa Luật Đất đai: Cần phải quy định đất để xây nhà ở xã hội cho công nhân tại khu công nghiệp

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Sáng 24.3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Vấn đề nhà ở xã hội dành cho công nhân trong khu công nghiệp được nhiều đại biểu đóng góp ý kiến.

Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội thế nào?

nam dương |

Bạn đọc có email muoixiemxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội thế nào ?

Thủ tướng: Hoàn thiện chính sách nhà ở xã hội cho công nhân

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, các cơ quan đang tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện các chính sách nhà ở, trong đó có nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà cho người thu nhập thấp, nhà cho các đối tượng chính sách, người có công.

Thu phí taxi ra vào sân bay theo lượt để tạo công bằng cho các hãng

KHÁNH LINH |

TPHCM - Dự kiến từ ngày 1.4 tới đây, taxi truyền thống ra vào sân bay Tân Sơn Nhất sẽ phải trả 3 loại phí gồm phí ra vào cổng sân bay 10.000 đồng, phí thuê làn theo lượt và phí thuê bãi đậu chờ.

Thái Bình: Cư dân chung cư Thành Công kêu cứu vì giá điện, nước cao

TRUNG DU |

Mới về ở khoảng gần 3 tháng nay, nhiều cư dân khu chung cư Thành Công (phường Quang Trung, TP Thái Bình) đã phải cầu cứu vì cho rằng gặp phải hàng loạt những rắc rối, bất cập từ phía chủ đầu tư là Công ty CP Tư vấn xây dựng Thành Công. Điển hình là việc ban quản lý chung cư tính giá điện, nước sinh hoạt cao bất thường so với mặt bằng chung.

3 cây cầu hơn 1.800 tỉ đồng dang dở ở Thành phố Thủ Đức chờ hồi sinh

MINH QUÂN |

TPHCM - Cầu Tăng Long, Ông Nhiêu và Long Đại, là 3 dự án lớn ở Thành phố Thủ Đức, tổng vốn hơn 1.800 tỉ đồng được khởi công xây dựng từ nhiều năm trước đang “đắp chiếu” vì vướng mặt bằng.

Một số đơn vị tham gia đấu thầu thuốc tập trung cung ứng thuốc chậm

Thùy Linh |

Hiện nay, một số địa phương có phản ánh khả năng cung ứng của một số đơn vị tham gia gói thầu tập trung quốc gia còn kém, dẫn đến không cung ứng đủ thuốc. Bộ Y tế có giải pháp gì cho vấn đề này?

Cuộc trốn chạy công khai của Do Kwon - cha đẻ tiền số Luna

Thanh Hà |

Không lâu sau khi chính phủ Hàn Quốc phát lệnh bắt giữ, Do Kwon - doanh nhân tiền điện tử trở thành kẻ trốn chạy - đã tham gia một buổi phát trực tiếp với hai podcaster tiền điện tử nổi tiếng.

Sửa Luật Đất đai: Cần phải quy định đất để xây nhà ở xã hội cho công nhân tại khu công nghiệp

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Sáng 24.3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Vấn đề nhà ở xã hội dành cho công nhân trong khu công nghiệp được nhiều đại biểu đóng góp ý kiến.

Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội thế nào?

nam dương |

Bạn đọc có email muoixiemxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội thế nào ?

Thủ tướng: Hoàn thiện chính sách nhà ở xã hội cho công nhân

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, các cơ quan đang tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện các chính sách nhà ở, trong đó có nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà cho người thu nhập thấp, nhà cho các đối tượng chính sách, người có công.