Tập huấn phương pháp đàm phán, ký kết thoả ước lao động tập thể tại Yên Bái

Phan Kiên |

Sáng 30.11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tập huấn về kỹ năng đàm phán, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể với sự tham gia của đông đảo cán bộ công đoàn cơ sở.

Hội nghị tập huấn về kỹ năng đàm phán, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể năm 2023 được tổ chức nhằm phổ biến những nội dung cơ bản của Bộ Luật Lao động năm 2019 về đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể.

Qua đó, giúp cho cán bộ công đoàn cơ sở được nâng cao cả về chất và lượng, hướng tới mục tiêu có nhiều bản thỏa ước lao động tập thể chất lượng cao, mang ý nghĩa thiết thực đối với người lao động và người sử dụng lao động.

Ông Phan Huy Cường - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái cho biết, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và các cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới nhưng cũng khiến cho một bộ phận không nhỏ người lao động mất đi việc làm.

Do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới trong thời gian gần đây, có rất nhiều doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, dẫn đến việc người lao động bị mất việc làm hoặc cắt giảm lương.

Do vậy, các cán bộ công đoàn cơ sở cần phải thực hiện tốt công tác thương lượng, đàm phám với doanh nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, cũng như đồng hành với sự phát triển của doanh nghiệp.

Thông qua hội nghị này, LĐLĐ tỉnh Yên Bái mong muốn các cán bộ công đoàn cơ sở khi về đơn vị sẽ thực hiện tốt việc thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể nhằm đem đến nhiều lợi ích nhất cho người lao động, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn.

Phan Kiên
TIN LIÊN QUAN

Tuyên truyền cho đoàn viên, người lao động Yên Bái về đảm bảo trật tự ATGT

Phan Kiên |

Ngày 25.11, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái thông tin, Công đoàn các khu công nghiệp vừa phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) cho đoàn viên, công nhân lao động thuộc khu công nghiệp Minh Quân.

Yên Bái có trên 52 vạn người trong độ tuổi lao động

Bảo Nguyên |

Với trên 52 vạn người trong độ tuổi lao động, Yên Bái là một trong những tỉnh có nguồn nhân lực trẻ dồi dào, với dân số trong độ tuổi lao động chiếm trên 60%.

Hơn 20.000 lao động của Yên Bái được giải quyết việc làm

Bảo Nguyên |

Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái cho biết, từ đầu năm đến nay đã có hơn 20.000 lao động của địa phương được giải quyết việc làm.

Công nhân Thái Bình mong có sân chơi để thư giãn sau giờ làm việc

Lương Hà |

Thái Bình - Nhiều đoàn viên, người lao động (NLĐ) làm việc trên địa bàn tỉnh Thái Bình mong muốn được đầu tư thiết chế văn hóa, để có sân chơi thư giãn sau giờ làm việc.

Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân lao động

DIỆU ANH |

Những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ), đặc biệt là các phong trào thi đua chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, tổ chức Công đoàn và tỉnh Ninh Bình được các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ và có tác dụng tích cực trong việc giáo dục truyền thống đối với đoàn viên, CNLĐ.

Công nhân thêm kỳ vọng về chỗ an cư với chính sách nhà ở mới

Nguyễn Tùng |

Nhiều công nhân tại các khu công nghiệp thêm niềm tin, kỳ vọng sẽ có được nơi an cư, lạc nghiệp khi Luật Nhà ở (sửa đổi) cho phép Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn tài chính công đoàn.

Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Minh Hạnh |

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra từ ngày 1 - 3.12.2023, với sự tham dự của 1.100 đại biểu. Đoàn Hà Nam có 12 đại biểu, đại diện cho hơn 113.000 đoàn viên, công nhân viên chức, lao động toàn tỉnh tham dự đại hội.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phải đồng hành cùng công đoàn cơ sở

Nghĩa Thanh |

Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động là một trong 3 khâu đột phá sẽ được Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam cho ý kiến thảo luận. Trên thực tế, nhiệm vụ này đã được các cấp Công đoàn chú trọng triển khai, thực hiện trong nhiệm kỳ 2018 - 2023. Kết quả của hoạt động này là cơ sở để tổ chức Công đoàn tiếp tục phát huy trong nhiệm kỳ tới nhằm thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Tuyên truyền cho đoàn viên, người lao động Yên Bái về đảm bảo trật tự ATGT

Phan Kiên |

Ngày 25.11, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái thông tin, Công đoàn các khu công nghiệp vừa phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) cho đoàn viên, công nhân lao động thuộc khu công nghiệp Minh Quân.

Yên Bái có trên 52 vạn người trong độ tuổi lao động

Bảo Nguyên |

Với trên 52 vạn người trong độ tuổi lao động, Yên Bái là một trong những tỉnh có nguồn nhân lực trẻ dồi dào, với dân số trong độ tuổi lao động chiếm trên 60%.

Hơn 20.000 lao động của Yên Bái được giải quyết việc làm

Bảo Nguyên |

Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái cho biết, từ đầu năm đến nay đã có hơn 20.000 lao động của địa phương được giải quyết việc làm.