Tuyên truyền cho đoàn viên, người lao động Yên Bái về đảm bảo trật tự ATGT

Phan Kiên |

Ngày 25.11, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái thông tin, Công đoàn các khu công nghiệp vừa phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) cho đoàn viên, công nhân lao động thuộc khu công nghiệp Minh Quân.

Bà Đỗ Thị Tâm, Phó chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái cho biết, hội nghị nhằm phổ biến đến đoàn viên, công nhân lao động các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo đảm trật tự ATGT.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân lao động về việc chấp hành nội quy, quy định của doanh nghiệp và thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự khi tham gia giao thông.

Nhờ đó, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông để xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Đoàn viên, người lao động chia sẻ ý kiến về công tác đảm bảo trật tự ATGT. Ảnh: Phan Kiên
Đoàn viên, người lao động chia sẻ ý kiến về công tác đảm bảo trật tự ATGT. Ảnh: Phan Kiên

Tại hội nghị, cán bộ Phòng CSGT - Công an tỉnh Yên Bái giới thiệu về tình hình an toàn giao thông trên địa bàn và toàn quốc.

Lực lượng CSGT đề nghị sau hội nghị này, các đoàn viên, công nhân lao động sẽ trở thành những tuyên truyền viên nhắc nhở gia đình, bạn bè, đồng nghiệp thực hiện tốt công tác an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông trong thời gian tới.

Phan Kiên
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái có trên 52 vạn người trong độ tuổi lao động

Bảo Nguyên |

Với trên 52 vạn người trong độ tuổi lao động, Yên Bái là một trong những tỉnh có nguồn nhân lực trẻ dồi dào, với dân số trong độ tuổi lao động chiếm trên 60%.

Hơn 20.000 lao động của Yên Bái được giải quyết việc làm

Bảo Nguyên |

Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái cho biết, từ đầu năm đến nay đã có hơn 20.000 lao động của địa phương được giải quyết việc làm.

Công đoàn Yên Bái cần ưu tiên nguồn lực để thực hiện các khâu đột phá

BẢO NGUYÊN - TÔ CÔNG |

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị ngay sau đại hội, Ban chấp hành Công đoàn tỉnh Yên Bái khóa mới cần ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Đời bi kịch của bị hại vụ lừa đảo tại Tập đoàn Sen Tài Thu

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Nhiều bị hại trong vụ án lừa đảo tại Tập đoàn Sen Tài Thu hiện rơi vào tình cảnh khốn đốn, gia đình tan nát, vợ chồng bất hòa.

Khoản phải thu của Tập đoàn Lộc Trời với Công ty Hưng Phước tăng tới 2.367 lần

Ngọc Thiện |

Khoản tiền Tập đoàn Lộc Trời phải thu của Công ty CP Lương thực Hưng Phước tăng từ 248 triệu đồng lên tới 587,8 tỉ đồng (gấp 2.367 lần so với đầu năm 2023). Ngoài ra, Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) vẫn còn hơn 1.222 tỉ đồng tồn kho thành phẩm.

Tìm thấy manh mối vụ mất tích máy bay bí ẩn nhất mọi thời đại

Song Minh |

Vụ mất tích máy bay bí ẩn nhất mọi thời đại vừa được các nhà thám hiểm tuyên bố đã tìm thấy manh mối.

Chợ lá dong độc nhất Hà Thành nhộn nhịp khi Tết đến

THẾ ĐẠI |

Từ nhiều năm nay, chợ lá dong phố Trần Quý Cáp (phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội) cứ mỗi độ Tết đến lại tấp nập. Những bó lá xanh mướt, lạt gói bánh chưng là những mặt hàng bày bán tại nơi đây.

Hình ảnh Táo Quân 2024 và câu chuyện về chung cư mini

Anh Trang |

Chương trình Táo Quân 2024 có nhiều thay đổi từ mô tuýp tới nghệ sĩ tham gia.

Yên Bái có trên 52 vạn người trong độ tuổi lao động

Bảo Nguyên |

Với trên 52 vạn người trong độ tuổi lao động, Yên Bái là một trong những tỉnh có nguồn nhân lực trẻ dồi dào, với dân số trong độ tuổi lao động chiếm trên 60%.

Hơn 20.000 lao động của Yên Bái được giải quyết việc làm

Bảo Nguyên |

Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái cho biết, từ đầu năm đến nay đã có hơn 20.000 lao động của địa phương được giải quyết việc làm.

Công đoàn Yên Bái cần ưu tiên nguồn lực để thực hiện các khâu đột phá

BẢO NGUYÊN - TÔ CÔNG |

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị ngay sau đại hội, Ban chấp hành Công đoàn tỉnh Yên Bái khóa mới cần ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.