Xu hướng nuôi tép cảnh ngày càng trở nên phổ biến và được nhiều gia đình yêu thích. Sở dĩ tép cảnh được ưa chuộng đến vậy bởi chúng sống trong môi trường nước ngọt, khá dễ nuôi.
Tép cảnh cũng không yêu cầu nhiều về không gian nuôi, hay sự cầu kì về thức ăn như một số loại cá cảnh khác. Về hình thức, tép cảnh được yêu thích bởi sự đa dạng màu sắc và hình dáng. Ngoài ra, tép cảnh cũng có mức giá phải chăng, hợp lí.
Như đã nói ở trên, tép cảnh không yêu cầu quá nhiều vè không gian “vẫy vùng”. Theo các chuyên gia, không gian lý tưởng là từ khoảng 3 – 5 con tép trưởng thành/ lít nước (bể khoảng 20l nước nên nuôi từ 60 – 100 con tép trưởng thành). Bởi lẽ nếu ít hoặc nhiều hơn sẽ ảnh hưởng đến kích thước, mức độ sinh sản và tỉ lệ sống của tép cảnh.
Các bà nội trợ cũng nên lưu ý sẽ có nhiều loại tép cảnh khác nhau như: tép ong, tép màu, tép sulawesi… Tuỳ thuộc vào sở thích, người nuôi tép có thể cân đối số lượng các loại tép trong bể. Bên cạnh đó, mỗi loài tép sẽ có những đặc điểm riêng khi chăm sóc, người nuôi tép cần đảm bảo nắm vững những thông tin này.
Ví dụ, độ pH (biểu thị hoạt độ của các ion H+), với tép ong, con số lí tưởng từ 5,5 – 6,5; tép màu từ 6,8 – 8,0; tép Sulawesi từ 8,0 – 8,5. Còn với độ GH (General Hardness – đơn vị đo tổng lượng canxi và magie hoà tan trong bể), với tép ong là từ 3 – 5; tép màu từ 7 – 10; tép Sulawesi từ 6 – 12.
Trong đó, tép ong và tép Sulawesi sẽ khuyến khích dùng nguồn nước mưa sạch hoặc nước tinh khiết, tép màu dùng nước giếng khoan hoặc nước máy…
Các loại rau củ quả như dưa chuột, cà rốt, đậu đũa là thức ăn khoái khẩu của tép cảnh. Bên cạnh đó, các loại lá bàng khô hay lá dâu tằm khô cũng nên bổ sung giúp tép cảnh tăng sức đề kháng cao hơn.
Với các loại đồ khô, trước khi cho tép ăn cần luộc qua để tránh làm vàng nước cũng như loại bỏ được các vi khuẩn gây hại. Các bà nội trợ cũng đừng quên bổ sung viên tảo cho tép ăn bổ sung thêm phần dinh dưỡng.