Đàn ông có nên lập quỹ đen trong hôn nhân?

Hải Minh |

Hầu hết các đôi thường sẽ hợp nhất tài chính sau kết hôn, bởi vậy, nhiều người cho rằng có không ít đàn ông lập "quỹ đen" để chu cấp cho mối quan hệ riêng ở bên ngoài.

Nhiều người cho rằng đã là vợ chồng thì nên cùng chung một nguồn tài chính, không có cớ gì một người đi tạo quỹ riêng ngoài tài khoản chung của gia đình.

Vì làm như vậy dễ khiến người lập quỹ đen bị nghi không minh bạch mới cần giấu vợ (chồng) mình.

Trên thực tế, quả không ít đàn ông lập quỹ đen để bao bồ nhí ở ngoài. Tuy nhiên, việc nhiều người đàn ông ủng hộ việc lập quỹ đen.

Theo anh Trần Vũ Anh (30 tuổi, Thái Bình), quỹ đen cũng có hai mặt tốt và xấu. Nếu người lập và sử dụng quỹ đen với mục đích tốt thì hoàn toàn có thể chấp nhận được.

 
Hơn 1/4 số cặp vợ chồng coi có quỹ đen là không chung thuỷ, tệ hơn cả việc ngoại tình. Ảnh minh hoạ

"Mỗi cặp vợ chồng quản lý tài chính theo cách khác nhau. Vì vậy mức độ chia sẻ và can thiệp vào tài chính của đối phương tùy thuộc vào từng gia đình. Quan trọng là không nói dối hoặc lừa đảo. Nên tôi cho rằng, đàn ông có quỹ đen là hoàn toàn bình thường" anh Vũ Anh bày tỏ.

Anh Nguyễn Văn Minh (33 tuổi, Hải Phòng) cho rằng, mỗi người đàn ông cũng cần có một khoản nhỏ trong người. Đôi khi cũng cần ngoại giao bên ngoài nên không thể lúc nào cũng kè kè bên vợ để rút tiền chi tiêu cho những khoản này.

Tuy nhiên, anh Thái Anh (34 tuổi, Yên Bái) lại cho rằng, đàn ông lập quỹ đen vì không tin tưởng bạn đời, cho rằng họ không có quản lí tốt tài khoản và lo ngại về mối quan hệ không kéo dài. Là vợ chồng, kinh tế phải quy về một mối, không thể có chuyện giấu giếm nhau để có tiền riêng. Anh Thái Anh cho rằng việc có quỹ đen thể hiện sự không tin tưởng nhau.

Theo CreditCards, hơn 1/4 số cặp vợ chồng coi có quỹ đen là không chung thuỷ, tệ hơn cả việc ngoại tình. Thế nhưng, trong cuộc khảo sát có đến 44% người được hỏi, thừa nhận họ có quỹ đen.

Trong hôn nhân, vợ chồng thường hợp nhất về tài chính, số cặp đôi lựa chọn cách "tiền ai người đó tiêu" thường rất ít. Tuy nhiên, nếu lựa chọn theo cách hai, thì các cặp đôi thường phải thống nhất quan điểm trong một số khoản tiêu chung, như đầu tư về con cái, tiền sinh hoạt chung,...

Tiến sĩ Carla Marie Manly, một nhà tâm lý học lâm sàng có trụ sở tại Sonoma County, California, Mỹ cho rằng: Mỗi cặp vợ chồng quản lý tài chính theo cách khác nhau. Tuy nhiên, nền tảng cho hôn nhân vẫn là sự tin tưởng và chia sẻ. Vì vậy, các cặp vợ chồng không nên che giấu bạn đời về tiền bạc và tài chính của mình.

"Nếu vì lý do chính đáng, bạn nên chia sẻ điều đó với bạn đời. Họ có thể hiểu và ủng hộ quyết định duy trì một tài khoản riêng của bạn", Carla nói.

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

5 phản ứng sinh lý thường có sau khi chia tay người yêu

Hương Lê (Theo Step to Health) |

Nếu bạn đã từng chia tay một cuộc tình sâu đậm, chắc hẳn bạn đã từng trải qua 5 phản ứng sinh lý dưới đây. 

Cha mẹ có nên để lại tài sản thừa kế cho các con?

Hải Minh |

Qua nhiều vụ việc như anh chị em đánh nhau, con giết nhau cha mẹ để lấy tài sản thừa kế. Câu hỏi đặt ra rằng, liệu: Cha mẹ có nên dần từ bỏ quan niệm tích “của để dành” cho con cái hay không?

Trong gia đình, vợ hoặc chồng có nên có quỹ đen?

Thanh vân (theo Huffpost) |

Trong cuộc khảo sát đăng tải trên CreditCards, có đến 44% người được hỏi thừa nhận có quỹ đen. Tuy nhiên, quỹ đen của vợ hoặc chồng xấu hay tốt phụ thuộc còn vào mục đích sử dụng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

5 phản ứng sinh lý thường có sau khi chia tay người yêu

Hương Lê (Theo Step to Health) |

Nếu bạn đã từng chia tay một cuộc tình sâu đậm, chắc hẳn bạn đã từng trải qua 5 phản ứng sinh lý dưới đây. 

Cha mẹ có nên để lại tài sản thừa kế cho các con?

Hải Minh |

Qua nhiều vụ việc như anh chị em đánh nhau, con giết nhau cha mẹ để lấy tài sản thừa kế. Câu hỏi đặt ra rằng, liệu: Cha mẹ có nên dần từ bỏ quan niệm tích “của để dành” cho con cái hay không?

Trong gia đình, vợ hoặc chồng có nên có quỹ đen?

Thanh vân (theo Huffpost) |

Trong cuộc khảo sát đăng tải trên CreditCards, có đến 44% người được hỏi thừa nhận có quỹ đen. Tuy nhiên, quỹ đen của vợ hoặc chồng xấu hay tốt phụ thuộc còn vào mục đích sử dụng.