5 tỉ phú nổi tiếng thế giới không cho con cái thừa kế toàn bộ tài sản

Ý Yên (Theo SCMP) |

Những ông lớn như Bill Gates hay Warren Buffett đều không có kế hoạch cho con cái thừa kế toàn bộ khối tài sản kếch xù, thay vào đó họ dành phần lớn tài sản để làm từ thiện.

Dù 68% thanh niên mong được thừa kế tài sản, chỉ có 40% phụ huynh của họ muốn để lại gia tài cho con cái, theo một nghiên cứu từ Khảo sát Nhà đầu tư Mỹ của ngân hàng đầu tư và doanh nghiệp Natixis. Thực tế, không phải mọi đứa trẻ lớn lên trong những gia đình siêu giàu đều may mắn được hưởng khối tài sản kếch xù do cha mẹ để lại. Dưới đây là 5 tỉ phú không muốn cho con cái thừa kế phần lớn hoặc toàn bộ tài sản của mình.

Mark Zuckerberg

Khi đón con gái đầu lòng Max chào đời vào năm 2015, Mark Zuckerberg và vợ Priscilla Chan tuyên bố họ không có kế hoạch cho cô bé thừa kế hàng tỉ USD. Thay vào đó, vợ chồng CEO Facebook thành lập quỹ từ thiện Chan Zuckerberg Initiative dưới dạng công ty trách nhiệm hữu hạn.

"Chúng tôi sẽ dành 99% cổ phiếu Facebook của mình trong cả đời để thực hiện sứ mệnh này. Chúng tôi biết đây chỉ là một phần đóng góp nhỏ so với mọi nguồn lực và nhân tài trên thế giới đang giải quyết những vấn đề này. Nhưng chúng tôi muốn làm những gì mình có thể, và đồng hành cũng rất nhiều người khác", vợ chồng ông chủ Facebook chia sẻ trên trang cá nhân. Mark Zuckerber sở hữu khối tài sản 137,3 tỉ USD.

 
Mark Zuckerberg và vợ Priscilla Chan cùng con trang trí Halloween. Ảnh: @Zuck/Instagram

Bill Gates

Bill Gates sở hữu khối tài sản 129,6 tỉ USD trong khi vợ cũ sở hữu 5,7 tỉ USD. Sau khi ly hôn, Bill Gates chuyển cho vợ 3 tỉ USD từ khối tài sản chung - một phần đủ để bà trở thành một trong những người giàu nhất thế giới, theo Bloomberg.

Bill Gates và vợ cũ Melinda từng dự định chia cho mỗi người trong ba con khoảng 10 triệu USD - “một phần rất nhỏ” trong khối tài sản ước tính có giá trị 89 tỉ USD. “Điều đó có nghĩa là chúng phải tìm ra lối đi riêng cho mình,” Bill Gates trả lời Daily Mail vào năm 2011.

Khi còn kết hôn, Bill và Melinda đã dành phần lớn tài sản chung cho các hoạt động từ thiện, cụ thể là Quỹ Bill & Melinda Gates, nhằm xóa bỏ bệnh tật, đói nghèo trên toàn cầu.

 
Gia đình Gates, từ trái qua phải là Melinda, con gái Jennifer (phía trước), Phoebe, Rory và Bill. Ảnh: Bill Gates/Facebook

Warren Buffett

Tỉ phú này sở hữu khối tài sản 100,8 tỉ USD. Warren Buffett từng nói rằng ông muốn để lại cho con cái mình "vừa đủ để chúng cảm thấy có thể làm bất cứ điều gì, nhưng cũng không quá nhiều để chúng không muốn làm gì".

CEO của Berkshire Hathaway cũng đã lập ra chiến dịch Giving Pledge vào năm 2010, cùng gia đình Gates, nhằm khuyến khích giới tinh hoa để lại phần lớn tài sản cho các hoạt động từ thiện. Warren Buffett đã dành 99% tài sản để làm từ thiện, để lại rất ít tài sản cho con thừa kế. Mỗi người con của Buffett nhận 2 triệu USD từ quỹ thành lập do cha mình, theo Washington Post.

 
Peter Buffett, Warren Buffett và Susie Buffett tham dự buổi công chiếu phim tài liệu Becoming Warren Buffett của HBO tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại vào tháng 1.2017, ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP

Laurene Powell Jobs

Laurene Powell Jobs sở hữu 22 tỉ USD. Laurene thừa hưởng một khối tài sản đáng kể sau khi cái chết của chồng bà Steve Jobs, người sáng lập Apple. Steve Jobs ước tính sở hữu 10,2 USD khi qua đời vào tháng 10.2011.

Tỉ phú Mỹ này nguyện dùng khối tài sản do chồng mình để lại cho những hoạt động từ thiện, đóng góp cho xã hội theo một cách bền vững. Bà cũng thành lập Emerson Collective vào năm 2004 - một tổ chức từ thiện với sứ mệnh thay đổi xã hội tập trung vào giáo dục, nhập cư và công bằng xã hội.

Laurene và Steve có ba người con chung, và Lisa Brennan-Jobs là con riêng của Steve Jobs với người cũ. Theo International Business Times, Lisa tiết lộ cô và anh chị em được thừa kế hàng triệu USD từ cha, nhưng cô không tham gia vào việc phân bổ phần tài sản còn lại của ông.

 
Gia đình Steve và Laurene Powell Jobs trong chuyến du lịch Ravello, Italy vào năm 2003. Ảnh: stevejobsphotos.blogspot.com

George Lucas

Sở hữu tài sản ròng 7,3 tỉ USD, nhà sản xuất phim này tuyên bố sẽ dành một phần lớn tài sản của mình cho những hoạt động từ thiện giáo dục. Khi cha đẻ của Chiến tranh giữa các vì sao bán công ty Lucasfilm của mình cho Disney, ông thu về khoản lợi nhuận khoảng 4 tỉ USD.

Lucas có bốn người con, trong đó có ba người con nuôi và đứa con thứ tư ra đời nhờ mang thai hộ. George Lucas khẳng định: “Giáo dục là chìa khóa cho sự sống còn của loài người. Chúng ta phải lập kế hoạch cho tương lai chung - và bước đầu tiên chính là bắt đầu với các công cụ dành cho xã hội, tình cảm và trí tuệ mà chúng ta có thể cung cấp cho con cháu".

Lucas cam kết dành một nửa tài sản cho các tổ chức từ thiện, như một phần của chiến dịch The Giving Pledge. Để tiếp tục mục tiêu hỗ trợ giáo dục trẻ em, ông đã thành lập quỹ giáo dục The George Lucas Educational Foundation.

Jett Lucas, một trong bốn con của George Lucas, cùng cha đến phim trường Star Wars: The Phantom Menace. Ảnh: @kershed/Twitter
Jett Lucas, một trong bốn con của George Lucas, cùng cha đến phim trường Star Wars: The Phantom Menace. Ảnh: @kershed/Twitter
Ý Yên (Theo SCMP)
TIN LIÊN QUAN

Không được chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá

Vân Trường |

Chính phủ đề xuất giá khởi điểm của một biển số ôtô đẹp đưa ra đấu giá ở Hà Nội, TP.HCM là 40 triệu đồng, còn các địa phương khác là 20 triệu đồng. Đồng thời, người sở hữu biển số ôtô sau khi trúng đấu giá không được chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế.

Con nuôi hợp pháp được thừa kế như con đẻ

Hiếu Anh |

Nhiều người băn khoăn con nuôi có được hưởng thừa kế hay không? Nếu được thì hưởng như thế nào?

Ngược đãi cha mẹ có thể không được hưởng thừa kế

Hiếu Anh |

Xét cả về phương diện pháp luật và đạo đức, con cái có nghĩa vụ nuôi dưỡng, hiếu thảo với cha mẹ. Nếu con cái ngược đãi cha mẹ có thể sẽ không được hưởng di sản thừa kế.

5 trường hợp không được hưởng quyền thừa kế nhà đất

Kim Nhung (T/H) |

Người thừa kế được hưởng di sản là quyền sử dụng đất, nhà ở theo di chúc hoặc quy định của pháp luật. Tuy nhiên trong một số trường hợp sẽ không được hưởng quyền thừa kế nhà đất dù có quan hệ hôn nhân, huyết thống với người để lại di sản.

Bắt kẻ “nổ” có 36 triệu USD thừa kế để lừa đảo, chiếm đoạt 3,7 tỉ đồng

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Sau hơn 10 giờ đồng hồ Công an tỉnh Bình Thuận phát lệnh truy nã trên toàn quốc, đối tượng lừa đảo Hồ Văn Toàn đã bị bắt giữ.

Cha mẹ mất, con cái vẫn được thừa kế đất chưa có sổ đỏ

THUỲ TRANG |

Cha mẹ khai hoang đất và xây dựng nhà ở từ năm 1996. Tuy đất không có giấy tờ, sổ đỏ nhưng anh Nguyễn Văn Sinh, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng cho biết, theo cơ quan chức năng, anh vẫn được làm thủ tục thừa kế.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Không được chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá

Vân Trường |

Chính phủ đề xuất giá khởi điểm của một biển số ôtô đẹp đưa ra đấu giá ở Hà Nội, TP.HCM là 40 triệu đồng, còn các địa phương khác là 20 triệu đồng. Đồng thời, người sở hữu biển số ôtô sau khi trúng đấu giá không được chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế.

Con nuôi hợp pháp được thừa kế như con đẻ

Hiếu Anh |

Nhiều người băn khoăn con nuôi có được hưởng thừa kế hay không? Nếu được thì hưởng như thế nào?

Ngược đãi cha mẹ có thể không được hưởng thừa kế

Hiếu Anh |

Xét cả về phương diện pháp luật và đạo đức, con cái có nghĩa vụ nuôi dưỡng, hiếu thảo với cha mẹ. Nếu con cái ngược đãi cha mẹ có thể sẽ không được hưởng di sản thừa kế.

5 trường hợp không được hưởng quyền thừa kế nhà đất

Kim Nhung (T/H) |

Người thừa kế được hưởng di sản là quyền sử dụng đất, nhà ở theo di chúc hoặc quy định của pháp luật. Tuy nhiên trong một số trường hợp sẽ không được hưởng quyền thừa kế nhà đất dù có quan hệ hôn nhân, huyết thống với người để lại di sản.

Bắt kẻ “nổ” có 36 triệu USD thừa kế để lừa đảo, chiếm đoạt 3,7 tỉ đồng

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Sau hơn 10 giờ đồng hồ Công an tỉnh Bình Thuận phát lệnh truy nã trên toàn quốc, đối tượng lừa đảo Hồ Văn Toàn đã bị bắt giữ.

Cha mẹ mất, con cái vẫn được thừa kế đất chưa có sổ đỏ

THUỲ TRANG |

Cha mẹ khai hoang đất và xây dựng nhà ở từ năm 1996. Tuy đất không có giấy tờ, sổ đỏ nhưng anh Nguyễn Văn Sinh, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng cho biết, theo cơ quan chức năng, anh vẫn được làm thủ tục thừa kế.