Trong gia đình, vợ hoặc chồng có nên có quỹ đen?

Thanh vân (theo Huffpost) |

Trong cuộc khảo sát đăng tải trên CreditCards, có đến 44% người được hỏi thừa nhận có quỹ đen. Tuy nhiên, quỹ đen của vợ hoặc chồng xấu hay tốt phụ thuộc còn vào mục đích sử dụng.

Theo CreditCards, hơn 1/4 số cặp vợ chồng coi có quỹ đen là không chung thuỷ, tệ hơn cả việc ngoại tình. Thế nhưng, trong cuộc khảo sát có đến 44% người được hỏi, thừa nhận họ có quỹ đen.

Trong hôn nhân, vợ chồng thường hợp nhất về tài chính, số cặp đôi lựa chọn cách "tiền ai người đó tiêu" thường rất ít. Tuy nhiên, nếu lựa chọn theo cách hai, thì các cặp đôi thường phải thống nhất quan điểm trong một số khoản tiêu chung, như đầu tư về con cái, tiền sinh hoạt chung,...

Ảnh minh hoạ: Huffpost
Ảnh minh hoạ: Huffpost

Theo Huffpost, nhiều chuyên gia tài chính cá nhân cho biết, hầu hết các cặp vợ chồng đều có một khoản tiền riêng tư nhỏ vì không muốn trở thành gánh nặng tài chính cho người kia, hoặc đa phần mọi người ngại việc phải xin xỏ khi có việc cần chi tiêu.

Todd Christensen, chuyên gia tư vấn tài chính của MoneyFit, dịch vụ hỗ trợ nợ cá nhân ở Idaho (Mỹ), nói: "Có người lập quỹ đen vì không tin tưởng bạn đời quản lý tốt tiền bạc hoặc có điều gì đó muốn giấu diếm".

Ông Todd khẳng định, những người có xu hướng lập quỹ đen với khoản tiền lớn, có thể khiến họ gặp vấn đề trầm trọng trong mối quan hệ, như cãi vã và mất đi sự tin tưởng từ đối phương.

Theo một nghiên cứu khảo sát thực tế ở Mỹ, có 75% số người được hỏi cho rằng, nói dối về tiền bạc đã ảnh hưởng đến các mối quan hệ hiện tại hoặc trong quá khứ của họ theo một cách nào đó.

Trong số những người đã giấu giếm chuyện tiền bạc với vợ/chồng thì có tới 44% số người nói rằng, nó gây ra một cuộc tranh cãi và 35% là tỉ lệ số người nói rằng việc này gây ra sự mất tin tưởng vào mối quan hệ vợ chồng.

Thậm chí tệ hơn, có 13% số người nói rằng những bí mật này cuối cùng dẫn đến ly hôn và 10% nói rằng việc nói dối dẫn đến ly thân.

Tuy nhiên, một số khác trong cuộc khảo sát lại cho rằng, quỹ đen xấu hay tốt phụ thuộc vào mục đích sử dụng quỹ đen đó.

Có khoảng 2% số người trong cuộc khảo sát cho rằng, họ giấu quỹ đen vì muốn mua quà bất ngờ tặng cho chồng hoặc vợ.

Tiến sĩ Carla Marie Manly, một nhà tâm lý học lâm sàng có trụ sở tại Sonoma County, California, Mỹ cho rằng: Mỗi cặp vợ chồng quản lý tài chính theo cách khác nhau. Tuy nhiên, nền tảng cho hôn nhân vẫn là sự tin tưởng và chia sẻ. Vì vậy, các cặp vợ chồng không nên che giấu bạn đời về tiền bạc và tài chính của mình.

"Nếu vì lý do chính đáng, bạn nên chia sẻ điều đó với bạn đời. Họ có thể hiểu và ủng hộ quyết định duy trì một tài khoản riêng của bạn", Carla nói.

Thanh vân (theo Huffpost)
TIN LIÊN QUAN

Những việc vợ chồng cần thống nhất trước khi có con

THỤC NHI (THEO BRIGHTSIDE) |

Phân chia công việc, chuẩn bị tài chính, sắp xếp không gian sinh hoạt là những việc vợ chồng cần thống nhất trước khi có con.

3 cảm xúc có thể “đánh gục” phụ nữ khi phát hiện chồng ngoại tình

Lan Anh |

Khi phát hiện chồng ngoại tình, chồng tham gia “ăn bánh trả tiền”, người vợ sẽ phải đối diện với muôn vàn đau khổ. Trong đó có những cảm xúc thậm chí “đánh gục” người vợ, khiến họ bị suy sụp hoàn toàn.

Người thứ 3: Chồng nhẫn tâm ngoại tình rồi rêu rao vợ đã mất

DI PY |

Chị Cao Phương Thảo đến từ Bình Chánh, là một ca sĩ tự do và hoạt động khá nhiều vai trò trong lĩnh vực nghệ thuật, chị đến với "Người thứ 3", để kể lại câu chuyện hôn nhân bị tan vỡ do người chồng quá ham sắc dục và vẻ bề ngoài của phụ nữ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Những việc vợ chồng cần thống nhất trước khi có con

THỤC NHI (THEO BRIGHTSIDE) |

Phân chia công việc, chuẩn bị tài chính, sắp xếp không gian sinh hoạt là những việc vợ chồng cần thống nhất trước khi có con.

3 cảm xúc có thể “đánh gục” phụ nữ khi phát hiện chồng ngoại tình

Lan Anh |

Khi phát hiện chồng ngoại tình, chồng tham gia “ăn bánh trả tiền”, người vợ sẽ phải đối diện với muôn vàn đau khổ. Trong đó có những cảm xúc thậm chí “đánh gục” người vợ, khiến họ bị suy sụp hoàn toàn.

Người thứ 3: Chồng nhẫn tâm ngoại tình rồi rêu rao vợ đã mất

DI PY |

Chị Cao Phương Thảo đến từ Bình Chánh, là một ca sĩ tự do và hoạt động khá nhiều vai trò trong lĩnh vực nghệ thuật, chị đến với "Người thứ 3", để kể lại câu chuyện hôn nhân bị tan vỡ do người chồng quá ham sắc dục và vẻ bề ngoài của phụ nữ.