Tức giận và thay đổi tâm trạng
Tức giận, thay đổi tâm trạng hoặc sợ hãi đột ngột mà không có lý do, đôi khi kèm theo tim đập nhanh hoặc thở nhanh có thể là dấu hiệu của bệnh tâm thần.
Nổi giận là rất phổ biến ở trẻ nhỏ, hầu hết các trường hợp này xảy ra ở tuổi mẫu giáo. Thế nhưng, một đứa trẻ dưới 4 tuổi có hơn 9 lần nổi cơn tam bành một tuần là không hề ổn, bố mẹ phải đặc biệt lưu ý điều này.
Lảng tránh bạn bè và gia đình
Xa lánh bạn bè và những người thân trong gia đình cũng là một dấu hiệu hết sức rõ rệt của bệnh rối loạn tâm thần ở trẻ.
Nếu nhận thấy trẻ bắt đầu bỏ học và thậm chí lảng tránh cả những người bạn thân nhất của chúng, tốt nhất bố mẹ nên tham khảo ý kiến của một số chuyên gia để giúp tìm ra lý do cho việc này và giúp trẻ trở lại bình thường.
Không còn muốn làm những việc chúng thích thú
Một dấu hiệu cảm xúc nữa là nếu một đứa trẻ từng thích chơi một số trò chơi hoặc yêu thích một số món ăn nhưng sau đó đột nhiên không còn thích chúng nữa. Tất nhiên, chúng có thể thay đổi khẩu vị, nhưng bố mẹ nên chú ý hơn về điều này, vì đây cũng là một trong những triệu chứng của rối loạn tâm thần.
Có những hành vi bạo lực và sinh hư
Đánh nhau, tham gia các môn thể thao mạo hiểm và trốn học là các triệu chứng của bệnh lý này. Những hành vi này thiên về việc bỏ qua những hậu quả của hành vi mình gây ra. Nếu trẻ gặp các vấn đề này, nên cho trẻ đến gặp bác sĩ tâm lý.
Thường xuyên đau đầu hoặc đau bụng
Trẻ có thể thường xuyên bị đau đầu, đau bụng, buồn nôn hoặc chịu các cơn đau thể chất khác. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, đau đầu ở trẻ nhỏ có liên quan đến một số trạng thái tâm thần, như trầm cảm và lo lắng.
Thay đổi thói quen ăn uống và ngủ nghỉ
Bệnh tâm thần có thể gây khó khăn cho việc ăn uống và ngủ nghỉ ở trẻ.
Các nhà nghiên cứu cho biết, có tới 40% trẻ em gặp vấn đề về giấc ngủ vào một thời điểm nào đó trong quá trình phát triển của chúng. Rối loạn lo âu xảy ra ở 20% trẻ em. Thế nhưng nếu trẻ gặp các vấn đề này, tốt nhất bố mẹ nên cho trẻ đi khám và xin lời khuyên từ các chuyên gia.