Tạo một môi trường kết nối
Bố mẹ không nên so sánh các con với nhau, thiên vị đứa trẻ này hay thúc giục chúng cạnh tranh. Do đó, nên tạo một môi trường thân thiện để kết nối các con lại với nhau.
Cách mà bố mẹ kết nối với nhau cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng tình cảm cho trẻ. Nếu thấy ba mẹ đóng sầm cửa, đập phá đồ vật và cãi nhau to tiếng thì trẻ sẽ coi đó là cách giải quyết vấn đề. Từ đó nảy sinh ra tính ganh đua, đố kị ở trẻ và có thể dẫn đến các hành vi bạo lực khác.
Lên kế hoạch cho các hoạt động gia đình
Xây dựng các hoạt động để bố mẹ và con cái cùng tham gia cũng là một cách giúp trẻ có được những kỉ niệm đẹp và hình thành nên mối quan hệ gia đình gắn bó, như: ăn tối, chơi cờ cùng nhau, dành thời gian ở công viên, đi dã ngoại, chơi thể thao,...Điều này còn giúp trẻ ít gây gổ với nhau hơn và muốn dành nhiều thời gian cho gia đình.
Chia đều trách nhiệm
Khi bọn trẻ gây gổ với nhau, thật dễ dàng để xác định ai đã bắt đầu cuộc chiến hoặc ai là người có lỗi. Tuy nhiên, thay vì chỉ tay la mắng và cố gắng xác định xem ai sai ai đúng thì nên tập trung vào việc dạy cả hai đứa trẻ cách chịu trách nhiệm về hành động của mình cho những lần sau.
Lắng nghe cảm xúc của trẻ
Bố mẹ hãy là người biết lắng nghe. Đôi khi, cả trẻ lớn và trẻ nhỏ đều có cảm xúc tức giận, ghen tị hoặc buồn bã. Do đó, hãy cho con thảo luận về cảm xúc của mình, giải thích cho trẻ hiểu rằng việc cảm nhận những cảm xúc tiêu cực đó là hoàn toàn bình thường và dạy chúng cách đối phó với những điều tiêu cực.
Đặt hình phạt ở chế độ riêng tư
Nên tránh phạt trẻ trước mặt các anh, chị, em vì điều này có thể khiến trẻ cảm thấy xấu hổ, dẫn đến việc sinh ra nhiều thù hằn, tức giận và đố kị hơn.