Công bố Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Xuân Hải |

Chiều 4.10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (TƯ) tổ chức họp báo công bố Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ.
Ngày 12.9.2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quyết định số 40-QĐ/TW về việc công nhận ngày 7.11.1948 là Ngày Truyền thống của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngày nay mà tiền thân là Liên chi cơ quan Trung ương. 
Liên chi cơ quan Trung ương được Trung ương thành lập tại Chiến khu Việt Bắc vào cuối năm 1948. Ngày đầu thành lập, Liên chi cơ quan Trung ương có 6 chi bộ, các chi bộ được thành lập theo các nhóm cơ quan ở Trung ương.
Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương được thành lập lập theo Quyết định số 47-QĐ/TW ngày 11.4.2007 của Bộ Chính trị (khóa XI).
Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương hiện nay bao gồm 63 tổ chức đảng trực thuộc với trên 6,5 vạn đảng viên, hoạt động trên 900 tổ chức cơ sở đảng và gần 5.500 chi bộ. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối có trình độ cao về chuyên môn, lý luận chính trị; có nhiều kinh nghiệm hoạt động thực tiễn; tiếp cận nhanh với những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước; trực tiếp tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 
Để chuẩn bị Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ (11.4.2007 – 11.4.2017) và tiến tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Đảng bộ (7.11.1948 – 7.11.2018), được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư TƯ Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm với nhiều nội dung như: Xét tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích đóng góp cho sự phát triển của Đảng bộ Khối; Tuyên dương 500 chi bộ tiêu biểu trong Đảng bộ Khối có nhiều thành tích đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Đảng bộ.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh: Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ ngày nay tiền thân là Liên chi cơ quan TƯ đã trải qua 12 kỳ Đại hội Đảng bộ và gần 70 năm hoạt động. Với bề dày truyền thống đó, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối ngày nay nguyện sẽ tiếp tục cống hiến, đóng góp trí tuệ với ý thức chính trị cao nhất vào công tác xây dựng Đảng, góp phần làm giàu thêm trí tuệ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, xây dựng Nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân như mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

 

Clip Buổi họp báo.



















Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

Kỳ vọng từ cuộc đua phim Tết

NGỌC DỦ |

Có thể nói trong năm 2022, điện ảnh Việt có không ít sự mờ nhạt khi không có tác phẩm nào mang lại doanh thu vượt trội. Chính vì thế, đường đua phim Tết 2023 với 3 tác phẩm đến từ những nhà sản xuất có tay nghề đang được xem là sự kỳ vọng giúp vực dậy phòng vé tại các rạp trên toàn quốc.

Huấn luyện viên ngoại thích thú đón Tết ở Việt Nam

Thanh Vũ |

Các huấn luyện viên ngoại làm việc tại Việt Nam đã trải qua những ngày khó quên trong dịp Tết Quý Mão 2023.

Khánh Hoà đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên năm Quý Mão

Thanh Hương |

Từ Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), du khách Trung Quốc trên chuyến bay thẳng của Vietjet đã “xông đất” sân bay quốc tế Cam Ranh (Nha Trang, Khánh Hoà) rạng sáng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán.

Nguyễn Huy Hoàng: Gạt làn nước xanh vươn tới đỉnh cao

HOÀI VIỆT |

Năm 2022 đã khép lại và nam tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng đã bước vào chu kỳ tập luyện mới của năm 2023. Không thể phủ nhận, Huy Hoàng là gương mặt thành công nhất của thể thao Việt Nam ở năm đã qua. Tuy nhiên, bản thân chàng vận động viên bơi của thể thao Quảng Bình và Đội tuyển bơi Việt Nam vẫn khá dè dặt, rằng mình vẫn phải tiếp tục nỗ lực hướng đến các đỉnh cao của năm 2023 đầy quan trọng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về ba bài học chính sách tiền tệ

Hương Nguyễn |

Năm mới 2023 với những mục tiêu, thách thức mới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những quan điểm điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Đón gần 45.000 lượt khách, biển Vũng Tàu chật cứng khách mùng 2 Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 23.1 (mùng 2 Tết), thời tiết đẹp, nhiều du khách chọn tắm biển trong chuyến du xuân đến thành phố biển. Thủy triều dâng cao khiến bãi cát hẹp, làm khu vực Bãi Sau chật cứng du khách.

Tàu du lịch hạng sang chở hơn 500 khách châu Âu đầu tiên đến Đà Nẵng Xuân 2023

An Thượng |

Ngày 23.1 (mùng 2 Tết Quý Mão), ngành Du lịch Đà Nẵng đã tổ chức đón hơn 500 khách tàu biển châu Âu đầu tiên đến thành phố trong năm mới 2023.

Ấm lòng bữa cơm từ thiện tại Bệnh viện Nhi Trung ương mùng 2 Tết

Hương Nguyễn |

Ghi nhận của phóng viên báo Lao Động vào mùng 2 Tết tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), không có cảnh chen chúc xếp hàng như ngày thường, khoa khám bệnh lác đác bệnh nhân chờ vào khám. Các bệnh nhi điều trị nội trú ngày Tết được tặng bữa cơm miễn phí.