Trao đổi với Lao Động về vấn đề này, PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc (ảnh) - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng - cho rằng việc sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống sẽ góp phần xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân.
PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc nói: Theo tôi, muốn đưa Nghị quyết Trung ương (T.Ư) 4 khóa XII vào cuộc sống một cách hiệu quả, cần tránh tình trạng làm hình thức cho có và phải đổi mới trong việc học tập và triển khai nghị quyết. Theo tôi, cần có 3 bước quan trọng như sau:
Một là, việc tổ chức, quán triệt nghị quyết cần thiết phải có nội dung sâu và thiết thực. Tuy nhiên, phải nhấn mạnh đối tượng để triển khai nghị quyết, trước hết phải là đội ngũ các cán bộ quản lý các cấp từ trung ương đến cơ sở, sau đó triển khai trong toàn Đảng. Tôi nhấn mạnh điều đó vì sự suy thoái đạo đức lối sống hay tự diễn biến, tự chuyển hóa chủ yếu ở các đối tượng ấy - những người cán bộ lãnh đạo, có chức, có quyền. Trước đây, Đảng đã nhận xét, ta đã trao cho đội ngũ cán bộ quản lý khối lượng vật chất quá lớn, tài sản lớn, nhất là những tập đoàn kinh tế, nhưng người ta sử dụng thế nào, có hiệu quả hay không, mang lại hiệu quả gì cho đất nước thì không quản lý, đây là lỗ hổng trong tổ chức cán bộ. Theo tôi, đây là những đối tượng cần triển khai thực hiện nghị quyết một cách sâu sắc, không làm tràn lan.
Thứ hai, người truyền đạt nghị quyết phải nắm rất vững những nội dung của Nghị quyết T.Ư 4. Nghị quyết có 3 vấn đề lớn, một là biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, hai là biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống và thứ ba là biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghị quyết cũng đã nhận diện rõ 9 điểm về suy thoái tư tưởng chính trị, 9 điểm về đạo đức lối sống, 9 điểm về biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa là như thế nào. Khi quán triệt cho mọi người phải đưa rõ được từng vấn đề, chứ không nói chung chung được, vì như thế người nghe sẽ không hình dung được vấn đề đó như thế nào.
Thứ ba, cần chú ý triển khai các nhóm giải pháp, nghị quyết đã đưa ra 4 nhóm giải pháp, nhưng kỳ này giải pháp gắn với nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong khi triển khai các nhóm giải pháp, theo tôi phải tập trung vào vấn đề cụ thể.
Ông có thể nêu ví dụ cụ thể, thưa ông?
- Ví dụ suy thoái về tư tưởng thì vấn đề gì là nghiêm trọng trong suy thoái về tư tưởng thì tập trung vào việc nghiêm trọng nhất hiện nay là cán bộ đảng viên và một số người có chức, có quyền phai nhạt lý tưởng, không quan tâm gì đến mục tiêu chiến lược của Đảng, dẫn tới thiếu bản lĩnh, không tin vào con đường phát triển của đất nước, của dân tộc. Dẫn đến phụ họa với các thế lực thù địch về mặt tư tưởng nhận thức. Hay về suy thoái tư tưởng đạo đức thì cái gì nghiêm trọng nhất hiện nay? Tôi cho rằng nghiêm trọng nhất vẫn là tham nhũng, lãng phí, quan liêu xa dân, vô cảm với dân... Về tự diễn biến, tự chuyển hóa, theo tôi nguy hiểm nhất là diễn biến trong nhận thức tư tưởng, dẫn đến hành động, thậm chí là có biểu hiện đi ngược lại đường lối cương lĩnh của Đảng, đi ngược lại con đường phát triển của Bác Hồ và Đảng, Nhà nước đã lựa chọn.
Do vậy, việc sớm đưa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào cuộc sống là rất cần thiết, thưa ông?
- Đúng vậy. Theo tôi, việc triển khai đưa Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII vào cuộc sống có điều thuận, đó là chúng ta vừa có Chị thỉ 05 của Bộ Chính trị ban hành ngày 15.5.2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phối hợp với việc triển khai nghị quyết này sẽ tạo ra chuyển biến rất sâu sắc trong nhận thức. Tôi cho rằng nếu lồng ghép thực hiện nghị quyết và chỉ thị trên thì việc quán triệt sẽ hiệu quả hơn.
Như ông vừa nói, việc đưa nghị quyết vào cuộc sống mấu chốt là ở vấn đề triển khai, tức là phải xây dựng chương trình hành động cụ thể cho việc này, thưa ông?
- Đúng vậy. Nghị quyết là đúng đắn nhưng vấn đề ở đây là triển khai như thế nào, quan hệ giữa nhận thức và hành động ra sao, do vậy phải xây dựng chương trình hành động cụ thể. Trong phiên họp Chính phủ vừa rồi, Chính phủ cũng đã bàn về đề án thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII và đưa ra 3 nhóm giải pháp, như việc Thủ tướng đã giao Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ngoài việc xây dựng Nghị định về văn hóa từ chức thì phải quy định về văn hóa ứng xử, chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tránh tình trạng “bắn chỉ thiên”. Đây là bước thực hiện gần như đột phá của Chính phủ. Từ việc này, theo tôi các cơ quan, ban, ngành của Đảng và Quốc hội cũng đề ra nhiệm vụ để thực hiện nghị quyết.
Tôi cho rằng để nghị quyết đi vào cuộc sống, cần sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhất là những người có chức, có quyền. Đây không chỉ là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên của các cấp ủy Đảng mà còn là trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội, các thành viên của MTTQ và các tầng lớp nhân dân.
Xin cảm ơn ông!
XUÂN HẢI - Thực hiện