Cha mẹ cần làm gì để chuẩn bị tâm lí cho trẻ trở lại trường học?

Vân Trang |

Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên cả nước đang lên kế hoạch đón học sinh trở lại trường. Phụ huynh cần làm gì để chuẩn bị tâm lí cho trẻ đến trường sau thời gian dài học trực tuyến?

Chuẩn bị tâm lí vững vàng

PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa - Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ những việc giáo viên, phụ huynh cần chuẩn bị để học sinh trở lại trường học sau thời gian dài học trực tuyến. Video: Thiều Trang.

PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa - Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định, sau thời gian dài học trực tuyến, trẻ sẽ có những thay đổi về mặt tâm sinh lí, tính cách, thói quen cũng như hành vi ứng xử khiến cha mẹ không khỏi lo lắng.

"Những thay đổi của con trẻ có thể tích cực, hoặc tiêu cực nhưng không vì thế mà cha mẹ quát mắng, gây áp lực lên con. Thay vào đó, hãy gần gũi, chia sẻ và trò chuyện cùng con để hiểu con, đưa ra định hướng để giúp con dần thay đổi và biết cách cư xử phù hợp hơn với bạn bè, thầy cô khi quay trở lại trường học" - bà Thoa nhận định.

PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa cho rằng, ở lứa tuổi THCS, THPT, việc trở lại trường học có phần dễ dàng hơn vì trước đó, các em đã có thời gian dài học trực tiếp, vui chơi cùng thầy cô, bạn bè. Quan trọng là cha mẹ biết cách quản lí giờ giấc học tập của con để con không bị xao nhãng bởi các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại,... Đồng thời, trò chuyện, gần gũi để con chia sẻ những khó khăn gặp phải khi quay trở lại lớp học và cùng con tháo gỡ những vướng mắc đó.

Riêng với trẻ tiểu học, đặc biệt là học sinh lớp 1, trẻ đã quen với việc học ở nhà, có bố mẹ kèm cặp thì tới đây, khi phải đến trường học, xung quanh chỉ có thầy cô, bạn bè chắc chắn các con sẽ có nhiều bỡ ngỡ, khó khăn và bản thân các bậc phụ huynh cũng không tránh khỏi áp lực tâm lí.

"Với trẻ nhỏ, con có thể quấy khóc, không nghe lời, có những hành vi mất kiểm soát,... trong những ngày đầu lên lớp và đấy là điều hoàn toàn bình thường. Cần có thời gian để con làm quen với môi trường mới, cách học mới sau thời gian dài được bố mẹ bao bọc, kèm cặp.

Cha mẹ cần chấp nhận và dần dần mỗi hôm một chút, trò chuyện, thủ thỉ với con về việc đến lớp con được làm gì, gặp lại bạn bè thầy cô, những việc con thích làm ở trường là gì…. hướng sự chú ý của con vào những việc con hứng thú nhất, tạo cảm giác con được thầy cô, bạn bè yêu thương.

Khi con đã yêu thích đến trường thì việc điều chỉnh hành vi, thay đổi thói quen để các con bắt nhịp với môi trường mới kỉ cương, nề nếp hơn hoàn toàn không phải là vấn đề trở ngại" - PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa chia sẻ.

Tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh

Bên cạnh những vấn đề liên quan đến tâm lí của trẻ khi quay lại trường học, bà Thoa cho rằng, khó khăn lớn nhất đối các bậc phụ huynh và con trẻ là việc thay đổi để thích nghi với trạng thái vừa học tập, vừa chống dịch.

"Phụ huynh băn khoăn liệu con em mình đến trường có an toàn hay không không trong khi dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, đây chỉ là nỗi lo tâm lí. Bởi hiện nay, dù trường học chưa mở cửa, con ở nhà học online nhưng bố mẹ đi làm, tiếp xúc với nhiều môi trường khác nhau thì vẫn có nguy cơ lây lan dịch bệnh sang con.

Vậy nên, nếu đã xác định sống chung với dịch bệnh cần có phương án mở cửa trường học, đón học sinh tới lớp. Quan trọng nhất là bản thân mỗi bậc phụ huynh cần trang bị ý thức phòng, chống dịch để hạn chế tối đa khả năng lây lan dịch bệnh" - PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa nói.

Bà Thoa nhấn mạnh, thay đổi để vừa thích nghi với việc vừa học tập, vừa phòng chống dịch là điều tất yếu. Song, cha mẹ không nên trầm trọng hóa vấn đề, tạo áp lực lên con trẻ. Hãy nhẹ nhàng trao đổi với con để con hiểu đó là những kỹ năng, cách thức chúng ta bảo vệ chính bản thân và những người xung quanh. Từ đó, giúp con hình thành thói quen như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, thực hiện 5K về phòng chống dịch,....

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Học sinh nghèo ở Cần Thơ được "ưu tiên" học trực tiếp tại trường

MINH ÁNH |

CẦN THƠ - Nhận thấy có nhiều em học sinh hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện học trực tuyến, Trường THCS Thới Long, Ô Môn, đã tổ chức các lớp dạy học trực tiếp tại trường cho các em. Hoạt động dạy học đảm bảo giãn cách, tuân thủ quy định phòng dịch.

Cập nhật kế hoạch đón học sinh trở lại trường của 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Hiện nay, nhiều địa phương "vùng xanh" đã xây dựng kế hoạch đón học sinh, sinh viên trở lại trường học trực tiếp từ đầu tháng 11.

Hà Nội ban hành 16 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trường học

Tường Vân |

Hà Nội - Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Sở Y tế Hà Nội ban hành 16 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch trong trường học tại Hà Nội để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường. Số tiêu chí đạt càng nhiều thì mức độ an toàn càng cao, trường học càng an toàn.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Học sinh nghèo ở Cần Thơ được "ưu tiên" học trực tiếp tại trường

MINH ÁNH |

CẦN THƠ - Nhận thấy có nhiều em học sinh hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện học trực tuyến, Trường THCS Thới Long, Ô Môn, đã tổ chức các lớp dạy học trực tiếp tại trường cho các em. Hoạt động dạy học đảm bảo giãn cách, tuân thủ quy định phòng dịch.

Cập nhật kế hoạch đón học sinh trở lại trường của 63 tỉnh, thành

Trang Hà |

Hiện nay, nhiều địa phương "vùng xanh" đã xây dựng kế hoạch đón học sinh, sinh viên trở lại trường học trực tiếp từ đầu tháng 11.

Hà Nội ban hành 16 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trường học

Tường Vân |

Hà Nội - Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Sở Y tế Hà Nội ban hành 16 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch trong trường học tại Hà Nội để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường. Số tiêu chí đạt càng nhiều thì mức độ an toàn càng cao, trường học càng an toàn.