Có được điều chỉnh nguyện vọng thi đánh giá năng lực hay không?

Huyên Nguyễn |

Nhiều phụ huynh, học sinh thắc mắc đã thi và đăng ký thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TPHCM mà muốn thi đợt 2 nhưng đăng ký nguyện vọng khác thì có được không?

Trả lời thắc mắc của phụ huynh, học sinh, TS Lê Thị Thanh Mai - Trưởng ban Công tác Sinh viên, Đại học Quốc gia TPHCM - cho biết, kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức 2 đợt thi nhưng chung 1 đợt xét tuyển. Vì thế, học sinh muốn nguyện vọng khác thì đợt điều chỉnh nguyện vọng 1 sẽ trùng với đợt đăng ký xét tuyển đợt 2 từ ngày 6-25.4.

Bà Mai lưu ý, thí sinh cần suy nghĩ thật kỹ nguyện vọng của mình để có điều chỉnh phù hợp. Bên cạnh đó, song song với đăng ký theo yêu cầu của Đại học Quốc gia TPHCM và các trường sử dụng kết quả này để xét tuyển thì thí sinh cũng cần đăng ký nguyện vọng theo yêu cầu của Bộ GDĐT.

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 sẽ được Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức vào Chủ nhật 22.5 (trước kỳ thi THPT) tại 4 địa phương: TPHCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, An Giang. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển cùng lúc từ ngày 6-25.4.

Như vậy, muốn điều chỉnh nguyện vọng thì thí sinh sẽ còn 3 ngày để hoàn tất thủ tục.

Hiện tại, 86 cơ sở giáo dục đã đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do đại học Quốc gia TPHCM tổ chức xét tuyển. Trong đó, 62 đơn vị sử dụng cùng hệ thống đăng ký xét tuyển trực tuyến tại trang của kỳ thi với 1.589 ngành học để thí sinh đăng ký nguyện vọng.

Lưu ý thêm về điểm mới trong đăng ký nguyện vọng, PGS.TS Bùi Hoài Thắng - Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TPHCM - cho hay, thí sinh cần nắm chắc và thực hiện đầy đủ 2 bước để đảm bảo đăng ký xét tuyển thành công.

Bước thứ nhất, hiện nay, các trường sử dụng phương thức tuyển sinh sớm như thi đánh giá năng lực, xét học bạ… đã yêu cầu các em phải đăng ký ở trường thì các em thực hiện theo hướng dẫn của từng đơn vị.

Sau khi học sinh đăng ký xong, các trường sẽ tổ chức xét hồ sơ, nếu như mọi năm trường công bố trúng tuyển ngay thì nay sẽ chỉ công bố đủ điều kiện trúng tuyển. Đây được coi là kết quả tham khảo.

Bước thứ hai, khi Bộ GDĐT mở cổng đăng ký tuyển sinh nếu học sinh sử dụng kết quả xét tuyển sớm phía trên mà các trường đã công bố thì đăng ký nguyện vọng trên cổng thông tin của Bộ và đặt nó là nguyện vọng 1.

Nếu vẫn còn lăn tăn thì các em đặt những nguyện vọng yêu thích hơn lên trên, sau đó đặt nguyện vọng đã được xác nhận đủ điều kiện trúng tuyển ở phía dưới. Còn nếu không sử dụng kết quả xét tuyển sớm thì các em hoàn toàn có thể bỏ qua.

Kết quả cuối cùng là học sinh sẽ trúng tuyển sau quá trình lọc ảo của Bộ GDĐT với những nguyện vọng đã đăng ký trên cổng thông tin của Bộ. Trong trường hợp, thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển ở bước 1 nhưng không đăng ký ở bước 2 thì cũng không thể trúng tuyển. Còn thí sinh chỉ đăng ký bước 2 mà không đăng ký bước 1 thì các trường cũng sẽ không đủ dữ liệu để xét tuyển hồ sơ và có quyền từ chối trúng tuyển. Vì thế, các em phải đảm bảo hoàn thành đủ 2 bước trên.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Lưu ý trong đăng ký nguyện vọng tuyển sinh đại học để tránh trượt oan

Huyên Nguyễn |

Năm nay, Bộ GDĐT đã có những điều chỉnh mới trong đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học. Cùng với đó, mỗi trường đại học cũng có những quy định riêng, do đó, thí sinh đều phải tuân thủ các yêu cầu của từng đơn vị.

Thông tin mới nhất về thời gian thi tốt nghiệp, xét tuyển đại học 2022

Huyên Nguyễn |

Thời gian dự kiến thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển đại học 2022 vào các ngày 6-8.7. Thông tin trên được đại diện Bộ GDĐT cho hay tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2022 đang diễn ra tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) sáng nay 17.4.

Công bố điểm thi đánh giá năng lực: 117 thí sinh trên 1.000 điểm

Huyên Nguyễn |

Ngày 5.4, Đại học Quốc gia TPHCM đã công bố kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực 2022 đợt 1. Trong đó, bài thi cao nhất đạt 1.087 điểm (thang điểm 1.200).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lưu ý trong đăng ký nguyện vọng tuyển sinh đại học để tránh trượt oan

Huyên Nguyễn |

Năm nay, Bộ GDĐT đã có những điều chỉnh mới trong đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học. Cùng với đó, mỗi trường đại học cũng có những quy định riêng, do đó, thí sinh đều phải tuân thủ các yêu cầu của từng đơn vị.

Thông tin mới nhất về thời gian thi tốt nghiệp, xét tuyển đại học 2022

Huyên Nguyễn |

Thời gian dự kiến thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển đại học 2022 vào các ngày 6-8.7. Thông tin trên được đại diện Bộ GDĐT cho hay tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2022 đang diễn ra tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) sáng nay 17.4.

Công bố điểm thi đánh giá năng lực: 117 thí sinh trên 1.000 điểm

Huyên Nguyễn |

Ngày 5.4, Đại học Quốc gia TPHCM đã công bố kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực 2022 đợt 1. Trong đó, bài thi cao nhất đạt 1.087 điểm (thang điểm 1.200).