TPHCM bổ sung thêm tiêu chí thi đua tiêm vaccine COVID-19 trong trường học

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Sở GDĐT TPHCM nhắc nhở, mỗi giáo viên gương mẫu tiêm vaccine COVID-19 cho bản thân và đưa con từ 5 đến dưới 18 tuổi đi tiêm đủ liều, đúng lịch. Thành phố sẽ bổ sung thêm tiêu chí thi đua tiêm này vào thang điểm đánh giá thi đua cuối năm của nhà trường.

Thông tin này được ông Dương Trí Dũng - Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM đưa trong văn bản tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm - bao gồm dịch COVID-19, dịch sốt xuất huyết và đậu mùa khỉ - tại các cơ sở giáo dục năm học 2022-2023.

Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19 và tiêm vaccine COVID-19; tiếp tục tuyên truyền lợi ích tiêm vaccine đến từng cán bộ, giáo viên, phụ huynh; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine mũi 3 cho học sinh từ 12 tuổi trở lên; tiêm mũi 4 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tổ chức khảo sát từng học sinh trong độ tuổi tiêm theo tiền sử đã mắc COVID-19 trong vòng 3 tháng, đã tiêm vaccine.

Đặc biệt, ông Dương Trí Dũng nêu rõ, mỗi giáo viên cần gương mẫu trong việc tiêm vaccine cho bản thân và đưa con, em từ 5 đến dưới 18 tuổi tiêm vaccine COVID-19 đủ liều, đúng lịch, thực hiện tuyên truyền tại gia đình, cộng đồng.

Ngoài ra, thủ trưởng các đơn vị cần quán triệt hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng.

Đáng chú ý, văn bản nêu rõ bổ sung tiêu chí thi đua tiêm vaccine COVID-19 vào thang điểm đánh giá thi đua cuối năm. Cụ thể, tỉ lệ tiêm vaccine COVID-19 của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đang công tác và học tập tại cơ sở giáo dục sẽ được đưa vào thành tiêu chí thi đua công tác Chính trị, tư tưởng năm học 2023-2023 của đơn vị.

Đối với công tác phòng chống bệnh đậu mùa khỉ, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Dương Trí Dũng yêu cầu trường thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 680/CĐ-TTg ngày 1/8/2022.

Về phòng chống dịch sốt xuất huyết, ông yêu cầu trường đẩy mạnh tổng vệ sinh, diệt muỗi, diệt lăng quăng hằng tuần.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Mục tiêu đến 2030, Việt Nam làm chủ công nghệ sản xuất 15 loại vaccine

Thùy Linh |

Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam làm chủ được công nghệ sản xuất 15 loại vaccine, sản xuất được tối thiểu 5 loại vaccine; các vaccine sản xuất trong nước bảo đảm đạt tiêu chuẩn tương đương với tiêu chuẩn quốc tế.

Khảo sát tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 5 tuổi ở TPHCM

Tuệ Nhi |

TPHCM - Sở GDĐT TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện khảo sát ý kiến tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em.

Lao động xuất sắc tiêu biểu là kết tinh của phong trào thi đua yêu nước

Minh Phương |

Tại hội nghị biểu dương công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) xuất sắc, tiêu biểu ngành Giao thông Vận tải năm 2021 do Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam tổ chức ngày 25.8, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải nhận định, 90 cá nhân xuất sắc, 11 đơn vị được tôn vinh là kết tinh của phong trào thi đua yêu nước, là món quà thật sự ý nghĩa của đoàn viên, người lao động ngành Giao thông Vận tải.

Các nước trên thế giới sử dụng sách giáo khoa như thế nào?

Khánh An |

Sách giáo khoa hiện đang được phát miễn phí tại Hàn Quốc và được coi như tài liệu tham khảo tại Mỹ.

Bắt khẩn cấp đối tượng khiến nữ sinh lớp 7 mang bầu, tự sinh con ở Bắc Giang

Vân Trường |

Ngày 16.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thi hành Lệnh giữ người và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn Minh (SN 2006) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Sử dụng song hành hộ chiếu có và không gắn chip điện tử

Việt Dũng |

Kể từ ngày 1.3.2023, Bộ Công an và Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam.

Thanh Hóa: Người dân chặn xe tải chở đất trong nhiều ngày

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhiều ngày qua, người dân ở thôn Vạn Thành (xã Thăng Long, huyện Nông Cống) đã tập trung ra đường chặn xe tải chở đất, do tuyến đường đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Đi xe máy xuyên Việt lọt top trải nghiệm hàng đầu thế giới cho du khách

Chí Long |

Chuyên trang du lịch nổi tiếng thế giới Travel Off Path gợi ý, đi xe máy xuyên Việt là tour trải nghiệm tuyệt vời cho mọi du khách.

Mục tiêu đến 2030, Việt Nam làm chủ công nghệ sản xuất 15 loại vaccine

Thùy Linh |

Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam làm chủ được công nghệ sản xuất 15 loại vaccine, sản xuất được tối thiểu 5 loại vaccine; các vaccine sản xuất trong nước bảo đảm đạt tiêu chuẩn tương đương với tiêu chuẩn quốc tế.

Khảo sát tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 5 tuổi ở TPHCM

Tuệ Nhi |

TPHCM - Sở GDĐT TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện khảo sát ý kiến tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em.

Lao động xuất sắc tiêu biểu là kết tinh của phong trào thi đua yêu nước

Minh Phương |

Tại hội nghị biểu dương công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) xuất sắc, tiêu biểu ngành Giao thông Vận tải năm 2021 do Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam tổ chức ngày 25.8, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải nhận định, 90 cá nhân xuất sắc, 11 đơn vị được tôn vinh là kết tinh của phong trào thi đua yêu nước, là món quà thật sự ý nghĩa của đoàn viên, người lao động ngành Giao thông Vận tải.