Phát miễn phí sách giáo khoa
Lê Ngọc Uyên Sa - giáo viên tại trường Seogwipo Girl's Middle, Hàn Quốc - cho biết, bắt đầu từ năm 2021, toàn bộ học sinh từ cấp tiểu học lên đến trung học phổ thông tại Hàn Quốc đều được hưởng giáo dục miễn phí (bao gồm tiền học phí, sách giáo khoa và phí hỗ trợ vận hành trường học).
Tuy nhiên, mỗi trường sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa khác nhau. Sau khi sử dụng, các học sinh không phải trả lại sách.
Còn theo The Japan Times, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) phát miễn phí sách giáo khoa truyền thống cho học sinh trường công lập ở Nhật Bản. Sách được mua bằng ngân sách nhà nước.
Phía sau mỗi cuốn đều in thông điệp "Cuốn sách giáo khoa này được gửi gắm đến các bạn là những chủ nhân tương lai của Nhật Bản. Sách được cấp phát miễn phí từ tiền thuế của nhân dân. Hãy sử dụng một cách cẩn thận".
Tương tự như sách giáo khoa truyền thống, sách giáo khoa điện tử cũng sẽ được cấp miễn phí trên nền tảng kỹ thuật số bắt đầu từ năm 2024. Đầu tiên, Nhật Bản sẽ đưa sách giáo khoa điện tử môn tiếng Anh cho học sinh lớp 5, lớp 6 và học sinh trung học cơ sở, sau đó sẽ đưa vào sử dụng sách điện tử môn Toán sớm nhất từ năm 2025. Mỗi học sinh tiểu học và trung học cơ sở được cấp một chiếc máy tính phục vụ học tập.
Học sinh trường công ở Nga cũng được phát sách giáo khoa miễn phí ở bậc phổ thông. Tuy nhiên, sách không thuộc sở hữu của học sinh mà phải trả lại để khóa sau tiếp tục sử dụng. Trường phát sách vào đầu năm và cuối năm thu lại.
Coi sách giáo khoa như tài liệu tham khảo
Lê Ngọc Nam Phương - cựu học sinh Trường Seattle Central College - hiện đang học Thạc sĩ Kinh tế tài chính, Đại học Harvard, Mỹ - cho biết, tại trường em từng theo học, học sinh phải tự mua sách giáo khoa. Mỗi tiểu bang sẽ có một bộ sách giáo khoa khác nhau.
Học sinh có thể lựa chọn học sách giấy hoặc sách giáo khoa điện tử tuỳ ý. Nam Phương cho biết, có những quyển sách giáo khoa tại Mỹ có giá lên tới 200 đôla. Để tiết kiệm chi phí, nữ sinh ưu tiên việc mượn sách tại thư viện của trường trong suốt cả năm học, mua sách cũ hoặc mua sách giáo khoa điện tử.
Khi theo học chương trình lớp 11 và lớp 12 tại Mỹ, nữ sinh mua tổng cộng 16 quyển sách tương ứng với 16 môn học. Em không mua thêm bất kỳ quyển sách tham khảo nào.
Nữ sinh cho hay, các giáo viên tại đây hầu hết dạy theo khung chương trình, giáo án tự soạn chứ không phụ thuộc vào sách giáo khoa. “Thầy cô thường dạy học dựa trên những kinh nghiệm của bản thân và lấy nhiều ví dụ gắn với thực tế chứ không dạy hoàn toàn theo sách giáo khoa. Cuối mỗi giờ học, thầy cô sẽ dặn học sinh nếu muốn tìm hiểu thêm có thể đọc tham khảo tại số trang cụ thể trong sách giáo khoa” - Nam Phương chia sẻ.
Còn tại Singapore, Trần Tuệ Tú Như cho biết, trong suốt 2 năm theo học chương trình O Level (tương đương với bằng THCS của Việt Nam), em chỉ sử dụng đúng 8 quyển sách giáo khoa. Với giá sách khoảng 20 đôla Sing/quyển, Tú Như phải chi khoảng 160 đôla Sing cho tiền sách giáo khoa trong 2 năm.
Tương tự như Nam Phương, Tú Như không phải mua thêm bất kỳ quyển sách tham khảo nào khác. Em được khuyến khích đọc và tìm hiểu thêm thông tin trên internet.